Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 30/05/2016 - 17:49
(Thanh tra) - Chiều 30/5, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu tiếp Đoàn Đại biểu Cấp cao Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc.
Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu (phải ảnh) bày tỏ mong muốn, sự hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc ngày càng sâu hơn, hiệu quả hơn. Ảnh: TN
Chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm lần này là cơ hội tốt để hai bên đi sâu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc nói riêng, quan hệ hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung.
Theo Tổng Thanh tra, sự hợp tác giữa hai cơ quan chúng ta sẽ tô thắm thêm tình hữu nghị đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. “Bản thân tôi tin tưởng rằng, hai cơ quan sẽ hợp tác xa hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn vì chúng ta đã có sự hợp tác lâu bền từ trước. Năm 2014, hai bên đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác đặt nền móng vững chắc cho hoạt động hợp tác trong thời gian tới”.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Cấp cao Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc, ông Ryu Jinhee cho biết, do lực lượng cán bộ thanh tra Hàn Quốc không nhiều nên gặp khó khăn trong công tác thanh tra chức vụ. “Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của Thanh tra Chính phủ Việt Nam trong công tác thanh tra công vụ, thanh tra trong lĩnh vực công. Tôi hi vọng sẽ trao đổi nhiều hơn những kinh nghiệm của Thanh tra Chính phủ”, ông nói và cho biết thêm một trong lĩnh vực “nóng” của Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc hiện nay là vận dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra.
Trao đổi lại, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu bày bỏ ra mong muốn được lắng nghe để có thể ứng dụng trong hoạt động ngành Thanh tra Việt Nam; đồng thời hi vọng sẽ có nhiều hợp tác khác giữa hai cơ quan như công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.
Sau buổi tiếp xã giao, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh chủ trì buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Đoàn Đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc.
Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh (phải ảnh) tiếp xã giao ông Lee Byung Rul, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc. Ảnh: TN
Tại buổi tọa đàm, hai bên đã nghe giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra Việt Nam; kết quả công tác thanh tra năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2016; hoạt động thanh tra sử dụng công nghệ thông tin ở Hàn Quốc.
Đào tạo bền vững năng lực cán bộ thanh tra
Sáng 30/5, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc (BAI) tổ chức hội thảo đánh giá kết quả khóa đào tạo năm 2015 và chuẩn bị cho khóa đào tạo năm 2016 tại Hàn Quốc.
Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nhấn mạnh, hội thảo là hết sức cần thiết nhằm tăng cường mối tương tác hai chiều giữa các học viên và BAI, thông qua việc cung cấp thông tin phản hồi đánh giá về từng học phần của khóa học. “Kết quả cuộc hội thảo sẽ rất hữu ích, giúp nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam; góp phần củng cố quan hệ đối tác giữa Thanh tra Chính phủ với KOICA và BAI”, ông Sơn tin tưởng.
Hai năm qua, trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo trung hạn tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam (giai đoạn 2014 - 2016), BAI đã phối hợp với KOICA tổ chức được 2 khóa đào tạo với 30 học viên tại Hàn Quốc.
Ông Lee Byung Rul, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc cho biết, các khóa học đã cung cấp cho học viên ngành Thanh tra Việt Nam kiến thức về tổ chức, hoạt động của BAI, giới thiệu những kỹ năng cần thiết của thanh tra viên, cũng như thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm toán ở Hàn Quốc. Nội dung học tập giúp các học viên có cơ hội để nghiên cứu, so sánh về cách làm của hai bên, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của mình ở Việt Nam.
Theo ông Lee Byung Rul, dự kiến năm 2016, Hàn Quốc sẽ triển khai những dự án đào tạo bền vững phản ánh đúng nhu cầu của phía Việt Nam, dựa trên nền tảng tham gia tích cực, trao đổi ý kiến, kết hợp giữa giảng viên trên lớp và tham quan thực tế để đem lại kết quả tốt cho dự án đào tạo trong 3 năm.
Là trưởng đoàn tham dự khóa học của BAI từ ngày 15 - 29/10/2015, theo TS Nguyễn Văn Kim, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, cán bộ thanh tra đánh giá cao về nội dung chương trình và cách thức tổ chức giảng dạy của Hàn Quốc. “Sau khi tham dự khóa đào tạo, Đoàn đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các sáng kiến trong kế hoạch hành động, vận dụng những kiến thức từ khóa học trong hoạt động thực tiễn tại các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ”, ông Kim cho biết.
Cơ bản đồng tình với dự kiến chương trình đào tạo của Hàn Quốc, song xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hoạt động ngành, TS Nguyễn Văn Kim đề nghị, việc đào tạo nên tập trung vào chuyên đề về đánh giá chất lượng kết luận thanh tra, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, mô hình cơ quan thanh tra…
Toàn cảnh đánh giá kết quả khóa đào tạo năm 2015 và chuẩn bị cho khóa đào tạo năm 2016 tại Hàn Quốc. Ảnh: TN
Cũng tại cuộc hội thảo, các bên tập trung thảo luận, cập nhật việc thực hiện chương trình hành động của các học viên trong hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, đưa ra những kiến nghị, gợi ý trong việc thiết kế các chuyên đề, học phần cho khóa học sắp tới.
Trước đó, tại buổi tiếp xã giao ông Lee Byung Rul, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh tra và Kiểm toán Hàn Quốc và nhóm nghiên cứu của BAI, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với BAI. “Thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết năm 2014 là nền tảng tốt cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan”, Phó Tổng Thanh tra nói và hy vọng, hội thảo không chỉ thảo luận, thống nhất được nội dung đào tạo thích hợp cho năm 2016, mà còn xác định được hướng hợp tác đào tạo cho những năm tiếp theo.
Thanh tra Chính phủ mong muốn BAI cùng KOICA ủng hộ, xây dựng chương trình đào tạo tăng cường năng lực cho cán bộ Thanh tra Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2026 của Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương, diễn ra sáng ngày 13/8, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn đề nghị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và đánh giá thực chất hiệu quả các phong trào thi đua.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Tham luận tại hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương, các đại biểu đề nghị đổi mới phong trào thi đua theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị, kết quả công việc; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng đánh giá, khen thưởng.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Trần Kiên
Phương Hiếu
Thái Hải
PV
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Đỗ Quyên
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Theo TTXVN
Trần Kiên
Theo EVNNPC
Phương Hiếu