Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 25/07/2016 - 22:37
(Thanh tra)- Ngày 25/7, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Phan Văn Sáu, Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh đã có buổi hội đàm với Đoàn Đại biểu Cấp cao TTCP Lào do ông Bunthoong Chít Ma Ni, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng, Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng (PCTN) T.Ư, Tổng TTCP Lào làm Trưởng đoàn.
Thay mặt lãnh đạo TTCP, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đại biểu Cấp cao TTCP Lào thăm và làm việc tại Việt Nam. Tổng Thanh tra nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và Lào đã có mối quan hệ tốt đẹp nhiều năm qua. Mối quan hệ giữa TTCP Việt Nam và TTCP Lào nhờ đó cũng ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Hàng năm 2 nước đều có đoàn đại biểu cấp cao sang thăm, trao đổi các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều hoạt động quốc tế liên quan đến công tác hai ngành đạt kết quả tốt đẹp. Hai cơ quan TTCP đã thống nhất quan điểm, có đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của hai nước Việt Nam, Lào.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và những kết quả, kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và PCTN ở mỗi nước trong thời gian qua.
Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ giữa hai cơ quan TTCP trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN. Đồng thời khẳng định những kinh nghiệm này không chỉ giúp cho công tác thanh tra, kiểm tra của Việt Nam và Lào trong thời gian tới càng trở nên thiết thực và hiệu quả mà còn góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra hai nước nói riêng và xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung.
Cùng với sự phát triển không ngừng, sâu rộng trên các lĩnh vực của quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, TTCP Việt Nam và TTCP Lào đã duy trì quan hệ gắn bó trong hơn 20 năm qua. Từ năm 1995 đến nay, hai bên luôn duy trì việc trao đổi các đoàn cấp cao và cấp chuyên viên nhằm trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC, PCTN.
Thay mặt cho Đảng, Chính phủ Lào, ông Bunthoong Chít Ma Ni cảm ơn Đảng, Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là TTCP Việt Nam thời gian qua đã luôn giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho nhiều thế hệ cán bộ của TTCP Lào. Đồng thời khẳng định điều này đã góp phần vun đắp cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đời đời bền vững.
Ông Bunthoong Chít Ma Ny bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, TTCP hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này, để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng… bởi đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước Lào chú trọng.
“Thỏa thuận hợp tác giữa 2 cơ quan sắp hết, đề nghị TTCP Việt Nam và TTCP Lào chuẩn bị các bước cần thiết để tiếp tục ký kết hợp tác thỏa thuận vào dịp cuối năm 2016. Thông qua đó, TTCP Lào sẽ mở các lớp nghiệp vụ và mời cán bộ Việt Nam sang giảng dạy”, ông BunThoong Chít Ma Ni chia sẻ.
Cũng nhân dịp này, Tổng TTCP Lào Bunthoong Chít Ma Ni đã mời Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu sắp xếp thời gian sang thăm và làm tại Thủ đô Viêng Chăn.
Cảm ơn Đoàn Đại biểu Cấp cao TTCP Lào đã cung cấp thông tin, chia sẻ về tình hình kinh tế chính trị, công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu chúc đoàn công tác có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam thật thành công, tốt đẹp. “Tôi tin rằng, mối quan hệ hợp tác giữa 2 cơ quan sẽ góp phần quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng bền vững” - Tổng Thanh tra nhấn mạnh.
Phương Hiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường đề nghị thống nhất về nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm Nghị định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hợp tác quốc tế không chỉ là kênh kết nối đối ngoại mà còn trở thành cầu nối quan trọng giúp tiếp thu kinh nghiệm quản trị hiện đại, góp phần thúc đẩy minh bạch, trách nhiệm giải trình và xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ.
Phương Hiếu
Trần Quý
Trần Kiên
Thu Huyền
Bùi Bình
Dương Nguyễn
Thái Hải
Trọng Tài
Phương Hiếu
Vân Anh
Hoàng Hưng
Thanh Giang
Trần Quý
Trần Kiên