Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/12/2017 - 10:51
(Thanh tra)- Đó là đánh giá của Ban Tiếp công dân TƯ trong tổng kết công tác tiếp công dân phục vụ Kỳ họpthứ 4, Quốc hội khóa XIV.
Theo đó, trong thời gian diễn ra kỳ họp này, tình hình khiếu kiện của công dân có nhiều diễn biến phức tạp, chủ yếu là các vụ việc cũ chưa được giải quyết dứt điểm hoặc những vụ việc đã được cơ quan Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, các cấp, ngành kiểm tra rà soát nhưng công dân không đồng ý tiếp tục khiếu kiện với thái độ bức xúc, gay gắt.
Tại địa điểm diễn ra kỳ họp Quốc hội và các tuyến đường có đoàn xe chở đại biểu Quốc hội đi qua, trụ sở các cơ quan Trung ương, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thường xuyên xuất hiện các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện chây ỳ của một số địa phương. Các công dân tập trung thành từng nhóm căng băng rôn, hô khẩu hiệu gây sự chú ý của người đi đường, làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các cơ quan Trung ương.
Điển hình như việc các công dân khiếu kiện quận 12, TP Hồ Chí Minh lợi dụng quyền KN,TC, tập trung đông người gây mất an ninh trật tự vào thời gian nửa đêm (1h sáng đến 3h sáng), gây nhiều khó khăn cho công tác phối hợp giữa Trụ sở và lực lượng an ninh.
Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, trong khuôn viên Trụ sở tình hình an ninh được đảm bảo, công dân đến khiếu kiện được tiếp hướng dẫn đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, phía trước cổng Trụ sở tại Hà Nội tình hình an ninh, trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, thường xuyên có 10 công dân khiếu kiện đơn lẻ dựng lều lán khu vực vỉa hè hai bên cổng để ở, đun nấu, ăn uống, phơi quần áo, gây mất mỹ quan và thu hút sự chú ý của người đi đường. Các công dân đeo bám khiếu kiện dài ngày cùng với một số đoàn công dân khi được vận động từ trung tâm thành phố về thường xuyên căng băng rôn, hô khẩu hiệu phía trước cổng Trụ sở. Một số trường hợp chây ỳ có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự, la hét, chửi bới, tràn ra lòng đường căng băng rôn gây nguy hiểm đến tính mạng của chính bản thân và người tham gia giao thông. Khi được lực lượng chức năng nhắc nhở thì có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, gọi điện, nhắn tin đe dọa cán bộ, công chức có liên quan đến công tác tiếp công dân.
Đáng chú ý, trong ngày cuối cùng kỳ họp 24/11/2017 xảy ra trường hợp công dân Nguyễn Thị Nga (tỉnh Thanh Hóa) có hành vi cầm dao đe dọa nhân viên bảo vệ Trụ sở. Các lực lượng chức năng xử lý tình huống, không để xảy ra diễn biến xấu, hạn chế việc các đối tượng cơ hội lợi dụng kích động làm phức tạp tình hình.
Đặc biệt, trong 5 ngày (từ ngày 23/11/2017 đến ngày 27/11/2017) các công dân của tỉnh Bạc Liêu, Bình Định, Bình Phước, An Giang, TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần kéo đến nhà riêng đồng chí Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương căng băng rôn, hô khẩu hiệu, la hét yêu cầu giải quyết vụ việc, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.
Ông Dương Văn Huế, Phó Trưởng ban Tiếp dân Trung ương cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.528 lượt công dân đến trình bày 541 vụ việc; tiếp 51 lượt đoàn công dân khiếu kiện đông người của một số địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Long An, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bình Phước, Cà Mau, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, An Giang.
Số vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết là 356 vụ việc, còn 185 vụ việc chưa được xem xét, giải quyết. Tổng số đơn trong kỳ là 2.068 đơn, đã xử lý 1.273 đơn. Sau khi xử lý đơn, Ban Tiếp công dân Trung ương đã phát hành 389 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 94 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Chuyển 13 vụ việc thuộc thẩm quyền tới các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xem xét theo địa bàn, lĩnh vực được phân công,
Ông Huế cũng dự báo, trong thời gian tới, dự báo tình hình khiếu kiện vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tập trung vào lĩnh vực đất đai, môi trường, tôn giáo, chuyển đổi mô hình chợ. Đáng chú ý là tình trạng các công dân trong cùng một dự án hoặc các công dân khiếu kiện đơn lẻ không đạt mục đích liên kết lại với nhau tạo thành đoàn đông người kéo lên Trung ương để gây sức ép, yêu cầu được giải quyết.
Thái Hải
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 6/8, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Ngô Kiểm đã ký Quyết định số 729/QĐ-TTr về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra tỉnh.
(Thanh tra) - Trong tháng 7 năm 2026, Đảng ủy Ban Tiếp công dân Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuyên môn, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phối hợp, tham mưu tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tập trung xử lý các vụ việc đông người, tồn đọng và kéo dài đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm.
Dương Nguyễn
Nguyệt Huy
Trần Kiên
Thanh Nhung
Trần Kiên
Trung Hà
Thanh Nhung
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Thanh Lương
Phúc Anh
Thư Kỳ
Thanh Lương
Hải Hà