Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tết Thiếu nhi 1/6: Ươm những “búp trên cành” từ mái nhà Thanh tra Chính phủ

Thanh Lương

Thứ hai, 01/06/2026 - 11:41

(Thanh tra) - Từ lời dạy của Bác Hồ về chăm lo trẻ em đến những thành tích học tập đáng tự hào của con em cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tiếp tục là dịp để lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin vào thế hệ tương lai.

“Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”.

Hai câu thơ giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài thơ "Trẻ con" đăng trên Báo Việt Nam Độc Lập, số 106, năm 1941, không chỉ thể hiện tình yêu thương sâu sắc dành cho thiếu niên, nhi đồng mà còn gửi gắm tầm nhìn chiến lược về tương lai dân tộc.

Ngay từ khi đất nước còn chìm trong ách đô hộ, Bác Hồ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em. Đó là sự quan tâm rất cụ thể, từ điều kiện ăn ở, học tập đến việc hình thành nhân cách, tri thức cho thế hệ kế cận.

Sau này, dù trong hoàn cảnh kháng chiến gian khổ, ngày 1/6/1950, Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên tại Việt Nam, các em nhỏ vẫn nhận được thư chúc mừng của Bác.

Hơn 75 năm đã trôi qua, lời dạy của Người vẫn nguyên giá trị. Trẻ em hôm nay được sống trong hòa bình, được bảo vệ bởi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, được tạo điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Việt Nam cũng là một trong những quốc gia sớm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhìn lại chặng đường ấy, có thể thấy sự trưởng thành của mỗi em nhỏ không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là thành quả từ sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó, việc biểu dương, động viên các em có thành tích học tập tốt vào mỗi dịp Tết Thiếu nhi mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khích lệ tinh thần hiếu học, rèn luyện và phấn đấu.

Ngày 1/6 năm nay, Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ tổ chức chương trình văn nghệ “Vui Tết Thiếu nhi 1/6”, chương trình kết hợp tuyên dương các cháu là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025 - 2026.

Trong danh sách được tuyên dương năm nay có nhiều gương mặt tiêu biểu với những thành tích đáng tự hào.

Tiêu biểu là cháu Bùi Bích Thảo, học sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lào Cai), con anh Bùi Văn Bình, phóng viên Báo Thanh tra. Năm học 2025 - 2026, Bích Thảo đạt danh hiệu học sinh giỏi và đoạt Giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THPT của tỉnh Lào Cai.

Cháu Bùi Bích Thảo, học sinh lớp 11 Trường THPT Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lào Cai), con anh Bùi Văn Bình, phóng viên Báo Thanh tra. Ảnh: Thanh Lương

Không chỉ duy trì thành tích học tập tốt nhiều năm liền, Bích Thảo còn được thầy cô đánh giá là học sinh chăm chỉ, có tinh thần tự học và niềm yêu thích đặc biệt đối với môn Ngữ văn. Thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong học tập cũng như sự động viên từ gia đình.

Từ Lào Cai xuống Hà Nội tham dự chương trình, cháu Bùi Bích Thảo bày tỏ niềm vui và bất ngờ khi được nhận phần thưởng trước sự chứng kiến của các bác, các cô, chú trong cơ quan của bố mẹ; đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, thầy cô và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt nhiều thành tích tốt hơn.

Cháu Đỗ Hoàng Minh, học sinh lớp 4G0, Trường Tiểu học Newton Goldmark, con chị Hoàng Thị Minh Tâm, công tác tại Vụ Tổ chức Cán bộ. Ảnh: Thanh Lương

Một gương mặt khác được biểu dương là cháu Đỗ Hoàng Minh, học sinh lớp 4G0, Trường Tiểu học Newton Goldmark, con chị Hoàng Thị Minh Tâm, công tác tại Vụ Tổ chức Cán bộ. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Hoàng Minh đã sớm bộc lộ năng khiếu nổi bật và tinh thần ham học hỏi ở nhiều lĩnh vực.

Năm học 2025 - 2026, Hoàng Minh đạt danh hiệu Học sinh ưu tú - Học sinh Xuất sắc và giành 14 giải thưởng trong các cuộc thi trong nước và quốc tế. Tiêu biểu có Huy chương Vàng Kỳ thi Khoa học Quốc tế Kangaroo (IKSC), Huy chương Vàng Kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế Kangaroo (IKLC) và Huy chương Vàng nội dung Tranh biện cá nhân tại Cuộc thi Cúp Học giả Thế giới (World Scholar's Cup 2026).

Những thành tích ấn tượng này là minh chứng cho sự chăm chỉ, tư duy logic, khả năng ngoại ngữ cùng niềm đam mê khám phá tri thức của Hoàng Minh.

Bên cạnh đó, chương trình còn tuyên dương nhiều học sinh có thành tích học tập và rèn luyện nổi bật. Tiêu biểu là cháu Trần Phạm Hoàng Nam, con chị Phạm Thị Quỳnh Nga, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ. Năm học 2025 - 2026, Hoàng Nam là 1 trong 208 học sinh giỏi tiêu biểu của Thủ đô được tham dự Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 9/5/2026.

Cháu Trần Phạm Hoàng Nam, con chị Phạm Thị Quỳnh Nga, công tác tại Vụ Tổ chức cán bộ. Ảnh: Thanh Lương

Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Hoàng Nam còn ghi dấu ấn tại các sân chơi học thuật quốc tế với Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế TIMO vòng Quốc gia và Huy chương Bạc TIMO vòng Quốc tế. Em cũng được Trường Tiểu học Chu Văn An trao Kỷ niệm chương vì những đóng góp tích cực trong Ban Chỉ huy Liên đội và được vinh danh là học sinh tiêu biểu của nhà trường năm học 2025 - 2026.

Với tinh thần năng động, trách nhiệm, Hoàng Nam còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, phong trào Đội và các hoạt động tập thể, trở thành tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện.

Mỗi thành tích, dù lớn hay nhỏ, đều là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập của con em ngành Thanh tra. Đó cũng là minh chứng cho sự cố gắng của các em và sự đồng hành, chăm lo của gia đình.

Đối với nhiều bậc phụ huynh, phần thưởng lớn nhất không chỉ là những tấm giấy khen hay huy chương mà còn là sự trưởng thành từng ngày của con em mình.

Chị Trịnh Thị Hải Yến, công tác tại Văn phòng Thanh tra Chính phủ, có con trai là cháu Nguyễn Ngọc Thuận, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, được tuyên dương tại chương trình năm nay với nhiều thành tích nổi bật như: Danh hiệu Học sinh Xuất sắc; Giải Khuyến khích khối 2 cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Hương; Giải Đồng môn Toán khối 2 Violympic vòng tỉnh, thành phố năm học 2025 - 2026.

Chị chia sẻ, điều khiến chị tự hào nhất không phải là những giải thưởng con đạt được mà là sự tự giác, tinh thần trách nhiệm và những tiến bộ trong nhận thức, hành động của con mỗi ngày.

“Gia đình luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con học tập nhưng không đặt nặng áp lực thành tích. Điều quan trọng là con biết nỗ lực, biết yêu thương, chia sẻ với mọi người và lớn lên trở thành người có ích cho xã hội”, chị Yến cho biết.

Theo chị Yến, mỗi thành tích của con đều là niềm vui và nguồn động viên lớn đối với gia đình.

Bên cạnh việc học tập, gia đình luôn chú trọng giáo dục con về lòng trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và sự sẻ chia với cộng đồng. Điều khiến chị xúc động là con thường bày tỏ mong muốn sau này trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội và noi gương mẹ để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

Chị Trịnh Thị Hải Yến và con trai Nguyễn Ngọc Thuận. Ảnh: Thanh Lương

Những chia sẻ ấy cũng là suy nghĩ chung của nhiều phụ huynh đang công tác trong ngành Thanh tra. Công việc chuyên môn thường xuyên bận rộn, áp lực, nhưng các gia đình vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giáo dục con cái, bởi đó chính là đầu tư cho tương lai.

Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi 1/6” vì thế không chỉ là một hoạt động văn nghệ đơn thuần mà còn là dịp để các em nhỏ gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu và nhận được sự động viên từ các cấp lãnh đạo, tổ chức đoàn thể.

Từ những phần thưởng được trao, những lời chúc mừng và những tiết mục nghệ thuật rộn ràng, các em sẽ cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của cơ quan, đơn vị nơi cha mẹ mình công tác. Đó cũng là nguồn động viên để các em tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập, rèn luyện.

Tết Thiếu nhi năm nay khép lại bằng tiếng cười và niềm vui của các em nhỏ. Nhưng hơn thế, đây còn là dịp để mỗi người lớn nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, những “búp trên cành” đang từng ngày lớn lên, mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi sáng của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm