Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/04/2018 - 19:26
(Thanh tra)- Sáng 5/4, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi làm việc với các cục, vụ và đơn vị liên quan về tiến độ triển khai hệ điều hành tác nghiệp (ĐHTN). Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, đến tháng 6 tới, phần mềm phải được thông suốt, dễ sử dụng.
Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: HH
Sau một thời gian vận hành thử nghiệm hệ ĐHTN, đến ngày 12/3/2018, phần mền đã được đưa vào sử dụng.
Đại diện Trung tâm Thông tin đánh giá: Phần mềm có nhiều ưu điểm, tiện ích, thông minh, vận hành thông suốt, khả năng tích hợp nhiều thiết bị cầm tay và có thể sử dụng bất cứ đâu nếu có internet.
“Phần mềm đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết trong công tác chỉ đạo điều hành hiện nay của TTCP, trong quá trình sử dụng, phần mềm sẽ được Tập đoàn Viettel cập nhật, bổ sung, và tiếp tục hoàn thiện các tính năng cần thiết và tiện ích khác” - đại diện Trung tâm Thông tin cho biết.
Từ khi phần mềm được đưa vào sử dụng đến nay, Văn phòng TTCP không chuyển văn bản giấy (trừ văn bản mật) đến các cục, vụ, đơn vị và các cục, vụ, đơn vị đã lấy được văn bản trên phần mềm hệ ĐHTN.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thì phần mềm chưa nhận được văn bản từ Văn phòng Chính phủ gửi về, các văn bản của Văn phòng Chính phủ chuyển sang văn thư vẫn phải nhập thủ công, scan vào phần mềm.
Việc khắc phục lỗi, sửa lỗi phần mềm và các tính năng của phần mềm được phía Viettel khắc phục rất chậm; công tác hướng dẫn, đánh giá, sửa đổi chưa được thuận lợi.
Tại buổi làm việc, đại diện các cục, vụ, đơn vị đều cho rằng, việc đưa phần mềm vào sử dụng là vô cùng cần thiết, rất hữu ích. Vì vậy, mong muốn phần mềm phải được đồng bộ. Có thể 1 đơn vị xung phong làm trước, hoặc thử 1 loại văn bản trước (ví dụ như giấy mời) sau đó áp dụng rộng rãi.
Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đánh giá: Phần mềm bước đầu đã đáp ứng được về cơ bản các nội dung. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi còn có những nội dung chưa đạt.
“Thời gian tới, TTCP và Viettel cần sự phối hợp nhiều hơn, mong muốn Viettel tiếp tục ủng hộ. Đến tháng 6, các nội dung theo yêu cầu của phần mềm phải được khắc phục cơ bản, nhiệm vụ chính là văn bản đi, văn bản đến…” - Phó Tổng Thanh tra yêu cầu.
Viettel giúp TTCP rà soát điều chỉnh, sửa sang để phần mềm đảm bảo về mặt thời gian, đáp ứng yêu cầu nhanh, hoạt động tốt và có tính bảo mật.
Phó Tổng Thanh tra giao Văn phòng TTCP làm “tổng chỉ huy”, các đơn vị phân công người làm đầu mối triển khai, quyết tâm đến tháng 6 phần mềm phải được đồng bộ, thông suốt.
Hải Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong dòng chảy chuyển đổi số, việc bồi đắp năng lực số đang trở thành yêu cầu đối với mỗi cán bộ thanh tra. Tại Lào Cai, những khóa học trên nền tảng "Bình dân học vụ số" được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ công chức chủ động thích ứng với môi trường công vụ hiện đại.
Bùi Bình
(Thanh tra) - Tháng 7/2026, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện hơn 14,3 tỷ đồng sai phạm, đồng thời tập trung đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền.
Trí Vũ
Bùi Bình
Trung Hà
Thái Hải
Phương Hiếu (Thực hiện)
Văn Thanh
Thanh Lương
Đăng Tân
Lê Hữu Chính
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Bùi Bình
Chu Tuấn
Thanh Lương
Văn Thanh
Trí Vũ
Hải Hà
Bùi Bình