Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch

Nhật Huyền

Thứ ba, 09/11/2021 - 06:36

(Thanh tra) - Đây là một trong những nhiệm vụ mà ngành Thanh tra tỉnh An Giang sẽ tập trung thực hiện, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và hoàn thành các cuộc thanh tra trong kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt.

Thanh tra tỉnh An Giang công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Phú Tân. Ảnh: Nhật Huyền

Thực hiện 65 cuộc thanh tra hành chính

Từ đầu năm 2021 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo, điều hành; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, thường xuyên cập nhật những quy định, phương pháp mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện những vi phạm, kiến nghị biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục, thu hồi tiền và tài sản nộp ngân sách Nhà nước; kiến nghị xử lý hành chính nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm.

Việc thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua đã giúp cho các cơ quan thanh tra xử lý tốt chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, tránh gây phiền hà và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh thực hiện 65 cuộc thanh tra hành chính; đã ban hành kết luận thanh tra 50 cuộc. Qua đó, phát hiện vi phạm số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và hơn 3.028m2 đất (gồm 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và 2 nền nhà cấp sai quy định); kiến nghị xử lý hành chính 15 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ, 1 đối tượng.

Toàn tỉnh đã tiến hành thực hiện 201 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 37.651 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện 3.320 tổ chức, cá nhân vi phạm, với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng. Các đơn vị đã ban hành 839 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Các vi phạm bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chủ yếu là bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh; kinh doanh hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông; kinh doanh phân bón, thức ăn thủy sản giả không có giá trị sử dụng; sản xuất phân bón có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; sản xuất thực phẩm sử dụng phụ gia vượt giới hạn cho phép; cơ sở chế biến thực phẩm không trang bị bảo hộ lao động; khai thác rừng, phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật…

Phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng đất

Thanh tra tỉnh An Giang cho biết, riêng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã tiến hành 9 cuộc thanh tra; ban hành 7 kết luận tại 8 đơn vị, phát hiện 4 đơn vị có vi phạm.

Tại huyện Chợ Mới, qua thanh tra việc cấp GCNQSDĐ cho ông Mai Văn Thén ở xã Long Điền A, phát hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai; kiến nghị thu hồi GCNQSDĐ diện tích 2.655m2.

Thanh tra việc cấp GCNQSDĐ cho ông Lê Văn Te và bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, phát hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai.

Tại TP Châu Đốc, thanh tra việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng tại UBND phường Châu Phú B, phát hiện nhiều vi phạm trong việc lưu trữ hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính, việc chuyển quyền và chuyển mục đích sử dụng đất.

Qua thanh tra việc cấp GCNQSDĐ cho ông Đỗ Thanh Dũng và bà Trần Thị Hường ở phường Châu Phú B, phát hiện không đúng quy định pháp luật về đất đai; kiến nghị thu hồi GCNQSDĐ diện tích 130,9m2.

Ngoài ra, các đơn vị đã tiến hành 7 cuộc thanh tra ở các lĩnh vực khác; ban hành 5 kết luận thanh tra tại 5 đơn vị, phát hiện có 2 đơn vị vi phạm. Cụ thể, thanh tra công tác xét duyệt, bố trí cấp nền nhà tái định cư trên tuyến dân cư đường tránh sạt lở bờ Bắc kênh Xáng, xã Tân An, thị xã Tân Châu, phát hiện công tác xét duyệt bố trí nền nhà chưa đúng đối tượng (2 nền) và cấp tiền hỗ trợ nhà cho đối tượng không đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ với số tiền 40 triệu đồng.

Tại huyện Châu Thành, qua thanh tra Trường Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh, phát hiện đơn vị chi không có chứng từ, thu học phí không nộp vào tài khoản tiền gửi của trường mà nộp vào tài khoản cá nhân; chi chế độ thai sản sai quy định…

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, các cơ quan, đơn vị thanh tra đã tập trung triển khai chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phần lớn hoạt động thanh tra phải tạm ngừng để các cơ quan, đơn vị tập trung phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát chương trình công tác, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Chủ động theo dõi diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc còn tồn đọng. Đồng thời, khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm