Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội: Top đầu và vùng ven cách nhau gần 18 điểm
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
(Thanh tra) - Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.
Hải Hà
Bùi Bình - Thu Nhài
Hải Hà
Hải Hà
Hải Hà
Thư Ký
Lê Phương
Hương Trà
Hương Trà
Tin mới nhất
(Thanh tra)- Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chínhquyền, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của thầy và trò nên công tác giáo dục của trường Tiểu học Phúc Lâm đã đạt được những kết quả khá toàn diện.
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để bàn biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành Sư phạm, diễn ra sáng 17/8.
Cũng giống như lương ở một số trường tư thục khác trên địa bàn Hà Nội, mức lương trung bình của giáo viên một trường tư có tiếng ở Hà Nội là 20 triệu đồng/tháng trở lên, thậm chí cao hơn nữa. Như vậy, hiểu vì sao nhiều giáo viên giỏi trường công lại đổ dồn sang trường tư dạy.
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với hiệu trưởng các cơ sở đào tạo sư phạm trong cả nước, diễn ra chiều nay (16/8).
Những ngày qua, thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 rục rịch chuẩn bị cho cuộc sống của tân sinh viên, “khăn gói” về trường để làm thủ tục nhập học. Thế nhưng, nhiều em đã bị “sốc” khi nhà trường thông báo về mức học phí tăng “chóng mặt” so với các năm trước.
Mùa tuyển sinh đại học năm 2017, trong khi đa số các trường đại học đều tăng điểm chuẩn, nhiều ngành đạt mức điểm cao kỷ lục thì riêng ngành sư phạm lại ngược dòng, lao dốc với điểm chuẩn cực thấp.
(Thanh tra)- Lo lắng về “thảm họa" điểm "đầu vào" sư phạm quá thấp, lãnh đạo nhiều trường đại học (ĐH) hiến kế để "giải cứu" ngành Sư phạm bằng cách... quy hoạch lại mạng lưới các trường, trong đó, phải mạnh tay đóng cửa trường yếu.
Theo quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy 2017, thí sinh trúng tuyển phải nộp năm loại giấy tờ, không bao gồm lý lịch.
Đó là con số thống kê kinh phí được Sở GD-ĐT Hà Nội báo cáo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 diễn ra sáng nay 12/8.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số 363.600 thí sinh trúng tuyển đợt một theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm thi trung học phổ thông quốc gia, chỉ có hơn 242.000 thí sinh đã đến các trường đại học làm thủ tục nhập học. Hơn 120.000 thí sinh còn lại đã từ chối cơ hội nhập học. Con số này nói lên điều gì?
(Thanh tra) - Cộng điểm ưu tiên là chính sách đúng và đầy tính nhân văn, đặc biệt là ưu tiên đối tượng, con thương binh, gia đình chính sách. Tuy nhiên, hiện nay tình hình thay đổi, khu vực 1-2-3 sự chênh lệch điều kiện đã khác xưa, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp để có điều chỉnh cộng điểm ưu tiên theo từng vùng cho phù hợp.
Đó là một trong những nội dung được nhắc đến trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở GDĐT Hà Nội năm 2017 vừa được ban hành.