Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ bảy, 05/04/2025 - 21:41
(Thanh tra) - Chiều 5/4, ông Lê Trung Kiên - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mường Lát cho biết, đoàn kiểm tra của huyện đã có báo cáo lãnh đạo Thường trực Huyện ủy về kết quả xác minh vụ việc một học sinh bị thương nghiêm trọng xảy ra tại Trường Tiểu học Tén Tằn (thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) và đang chờ kết quả xử lý của cấp trên.
Trường Tiểu học Tén Tằn, tại thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà
Trước đó, một học sinh lớp 4 của Trường Tiểu học Tén Tằn, ở thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát bị thương tích vùng kín ở trường từ ngày 15/1. Hiệu trưởng trường không báo cáo lãnh đạo huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo cho đến khi dư luận, báo chí vào cuộc.
Theo thông tin từ nhà trường cung cấp, vụ việc học sinh lớp 4 (xin giấu tên), bị thương tích vùng kín xảy ra sáng 15/1 trong giờ học tại trường.
Sau khi bị thương tích, học sinh này đau bụng, không thể học được môn giáo dục thể chất sáng 15/1 nên cô giáo chủ nhiệm gọi phụ huynh đến đưa học sinh về nhà.
Đến tối cùng ngày, mẹ của học sinh giặt quần áo mới phát hiện vết máu khô ở quần nạn nhân. Phụ huynh hỏi, học sinh nói là bị thương tích ở trường do dùng gậy (gậy được làm để học bài "thể dục với gậy", có kích thước to bằng cổ tay học sinh lớp 1, chiều dài 70cm) để chơi nghịch, chống hai tay vào đầu gậy, đầu kia tỳ xuống mặt sân và nhảy qua háng, không may trượt tay đâm vào vùng kín gây thương tích.
Sau đó gia đình đưa học sinh đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát, rồi Bệnh viện Nhi Thanh Hóa điều trị. Đến nay, sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị, học sinh đã trở lại đi học.
Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay, học sinh này nhập viện ngày 21/1 trong tình trạng bị chấn thương vùng kín, rách tầng sinh môn, rách trực tràng do tai nạn sinh hoạt. Bệnh viện đã phẫu thuật, điều trị hai đợt cho bệnh nhi, ổn định sức khỏe. Gia đình bệnh nhi thuộc hộ cận nghèo, thời gian bệnh nhi điều trị được bệnh viện hỗ trợ, trao quà từ thiện.
Điều dư luận tại địa phương bức xúc là sau khi xảy ra vụ việc học sinh bị thương tích nghiêm trọng ở trường, ông Phạm Đăng Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tén Tằn - không báo cáo lãnh đạo UBND huyện, Phòng GDĐT Mường Lát.
Sau gần ba tuần, đến ngày 6/2, sau khi dư luận và báo chí phản ánh, vào cuộc, ông Phạm Đăng Dung mới báo vụ việc với lãnh đạo UBND huyện, Phòng GDĐT.
Ông Phạm Đăng Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tén Tằn thừa nhận: "Khi có sự việc gây thương tích đối với học sinh xảy ra ở trường, Ban Giám hiệu chưa kịp thời báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết".
Sau khi nhận báo cáo của nhà trường, lãnh đạo UBND huyện Mường Lát đã cho thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.
Ông Hà Văn Ca - Bí thư Huyện ủy Mường Lát - cho biết: "Thường trực Huyện ủy đã nắm thông tin vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Tén Tằn. Lãnh đạo Huyện ủy đã giao UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc tại trường. Quan điểm của lãnh đạo huyện là sẽ xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể sai phạm tại Trường Tiểu học Tén Tằn".
Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Mường Lát Lê Trung Kiên cũng cho biết: "Đoàn kiểm tra của huyện đã có báo cáo lãnh đạo thường trực Huyện ủy về kết quả xác minh vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Tén Tằn và đang chờ kết quả xử lý của cấp trên".
Theo điều 56, Luật Giáo dục năm 2019 quy định: "Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường, do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc công nhận".
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tuyển sinh đầu cấp luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội. Với việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI), Hà Nội kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “chạy hộ khẩu” vào trường “hot”, tạo môi trường tuyển sinh công bằng, minh bạch dựa trên tọa độ cư trú thực tế.
Hải Hà
(Thanh tra) - Sáng 19/3, Thanh Hóa đồng loạt khởi công 10 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Không chỉ là những công trình giáo dục quy mô lớn, đây còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao dân trí, ổn định dân cư và củng cố “thế trận lòng dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Đan Quế
Hải Hà
Nam Dũng
Thái Hải
B.S
Hải Hà
B.S
PV
Nguyễn Mai
Minh Nguyệt
Trần Quý
Thu Huyền
Thanh Hoa