Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ tư, 29/07/2026 - 17:24
(Thanh tra) - Việc trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của con em cán bộ Thanh tra Chính phủ sống trách nhiệm, tích cực cống hiến vì cộng đồng.
Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới. Ảnh: NVCC
Chương trình trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Trung (Ninh Bình) được tổ chức ngày 29/7 không chỉ góp phần hỗ trợ các em trước năm học mới mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Nguyễn Tùng Lâm, con của một cán bộ Thanh tra Chính phủ, duy trì hoạt động thiện nguyện hướng về học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chuyến tham quan không gian trưng bày về truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam tại Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" năm 2025, em Nguyễn Tùng Lâm đã được cha giới thiệu về lịch sử 80 năm xây dựng, phát triển của ngành Thanh tra, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với người làm công tác thanh tra và những giá trị của sự liêm chính, trách nhiệm.
Từ đó, Lâm thêm tự hào về truyền thống của ngành và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc cống hiến cho xã hội.
Trước khi rời gian trưng bày, Nguyễn Tùng Lâm đã viết lời nhắn: "Em tự hào về nghề của ba. Tự hào về ngành Thanh tra Việt Nam. Thế hệ trẻ chúng em sẽ tiếp nối hành trình liêm chính ấy."
Theo Lâm, những giá trị đó không chỉ là yêu cầu đối với người làm công tác thanh tra mà còn là bài học cho mỗi người trẻ trong cách sống, học tập và cống hiến. Chính nhận thức ấy càng thôi thúc Lâm duy trì các hoạt động thiện nguyện, coi đó là cách góp phần lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo địa phương, nhà trường và các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: NVCC
Tinh thần ấy tiếp tục được Nguyễn Tùng Lâm hiện thực hóa thông qua chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Trung (Ninh Bình) diễn ra ngày 29/7/2026. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, nhà trường, phụ huynh và đông đảo học sinh.
Năm 2026, chương trình đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 4 liên tiếp hoạt động thiện nguyện được Nguyễn Tùng Lâm duy trì, góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Lâm gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về giá trị của việc học và khát vọng vươn lên, qua đó truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.
"Có thể các em sẽ không nhớ anh là ai trong tương lai, nhưng anh chỉ mong rằng các em hãy nhớ những lời anh nói", Lâm chia sẻ.
Đặt ra câu hỏi "Học để làm gì?", Lâm cho rằng đây là điều nhiều học sinh từng trăn trở. Theo anh, kết quả của việc học không thể nhìn thấy ngay lập tức nhưng sẽ là hành trình bền bỉ giúp mỗi người trưởng thành, trở thành chỗ dựa cho gia đình và đóng góp cho đất nước.

Em Nguyễn Tùng Lâm giao lưu với học sinh, khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC
"Kết quả của việc học sẽ không hiện hữu luôn ngay lúc này, nhưng nó sẽ là một quá trình dài để rèn luyện, thay đổi con người các em từ những cô bé, cậu bé ngồi trên ghế nhà trường để trở thành chỗ dựa cho gia đình, trở thành tương lai và nền móng của đất nước mình", Lâm chia sẻ.
Nguyễn Tùng Lâm cũng khuyến khích các em mạnh dạn theo đuổi đam mê, phát huy những lĩnh vực mình có thế mạnh, đặc biệt là ngoại ngữ và công nghệ thông tin. Theo Lâm, các em cần không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, dám đặt ra những câu hỏi mới và kiên trì tìm lời giải, bởi đó là nền tảng để phát triển tư duy và sáng tạo trong tương lai.
Gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: "Khi anh đứng trên đây, anh không chỉ thấy tương lai của Việt Nam, mà còn thấy những nhân tài, những cá nhân có thể có khả năng thay đổi không những nước mình mà còn cả thế giới. Anh muốn các em cũng sẽ nhận ra điều đó khi nhìn vào trong gương mỗi ngày."
Nguyễn Tùng Lâm gửi lời nhắn nhủ tới các em học sinh: "Cố lên, hãy làm cho gia đình các em tự hào, hãy làm cho bản thân các em tự hào. Anh tin các em!" Những chia sẻ mộc mạc, gần gũi nhưng giàu cảm hứng đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, góp phần tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và phát huy năng lực của bản thân.

Những suất quà góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới. Ảnh: NVCC
Đại diện các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Khánh Trung được nhận học bổng đã bày tỏ lòng biết ơn tới cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Khuyến học, các thầy cô giáo cùng gia đình anh Nguyễn Tùng Lâm đã quan tâm, đồng hành và dành những phần quà ý nghĩa cho học sinh trước thềm năm học mới.
Phát biểu tại chương trình, đại diện học sinh chia sẻ: "Những suất học bổng hôm nay không chỉ san sẻ bớt khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027 mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để chúng cháu cố gắng học tập và rèn luyện."
Đại diện học sinh cho biết sẽ luôn ghi nhớ sự quan tâm của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm và xem đây là động lực để tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Thay mặt các học sinh được nhận học bổng, em hứa sẽ chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, không ngừng rèn luyện đạo đức, phấn đấu học tập tốt để trở thành những công dân có ích, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của địa phương, nhà trường và những tấm lòng hảo tâm.
Đại diện học sinh phát biểu tại chương trình. Video: NVCC

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung ghi nhận ý nghĩa thiết thực của chương trình, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong học tập. Ảnh: NVCC

Các đại biểu cùng học sinh và phụ huynh tham dự chương trình. Ảnh: NVCC
Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Trung, cho biết hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì nhiều năm liên tiếp đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Theo ông Hiệp, sự đồng hành của Nguyễn Tùng Lâm cùng các nhà hảo tâm không chỉ hỗ trợ thiết thực về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt qua khó khăn, tiếp tục phấn đấu trong học tập.
Ông Nguyễn Đức Hiệp bày tỏ mong muốn những hoạt động ý nghĩa như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ở địa phương, tạo điều kiện để nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận môi trường học tập tốt hơn.
Việc kiên trì thực hiện hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm liên tiếp với hàng trăm suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của con em cán bộ Thanh tra Chính phủ biết sống trách nhiệm, giàu lòng nhân ái. Những phần quà được trao không chỉ hỗ trợ các em trước thềm năm học mới mà còn lan tỏa thông điệp về tinh thần hiếu học, trách nhiệm với cộng đồng và những giá trị liêm chính, sẻ chia được tiếp nối trong thế hệ trẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc trao tặng những phần quà ý nghĩa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới không chỉ mang lại sự hỗ trợ thiết thực mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của con em cán bộ Thanh tra Chính phủ sống trách nhiệm, tích cực cống hiến vì cộng đồng.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Năm học 2026-2027, Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck) sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú ở Hà Nội.
Hải Hà
Hải Hà
T.Thanh
Phạm Thị Thu Quế, Trường Cán bộ Thanh tra
PV
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Văn Thanh
Quang Dân
H.T
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Hương Giang
Thành Công
Lê Hữu Chính
Hương Giang