Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ tư, 05/11/2025 - 15:21
(Thanh tra) - Sáng 5/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Hòa Lạc, Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á năm 2025 (EEE.AM 2025) chính thức khai mạc.
PGS.TS Đinh Văn Châu – Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: ĐHĐL
Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đến từ hơn 20 quốc gia, cùng chia sẻ, thảo luận về các xu hướng chuyển dịch năng lượng, công nghệ tiên tiến, vật liệu mới và định hình tương lai ngành điện Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh toàn cầu.
Hội thảo diễn ra trong 3 ngày (5 - 7/11/2025) với chủ đề: “Kỹ thuật điện trong tương lai: Xu hướng và đổi mới”, hứa hẹn trở thành một trong những diễn đàn học thuật - công nghệ quốc tế lớn nhất tại Việt Nam trong năm nay.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh: Hội thảo EEE.AM 2025 là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi hội thảo quốc tế IEEE EEEIC – sự kiện uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường.
Năm 2023, lần đầu tiên hội thảo được tổ chức tại Việt Nam do Trường Đại học Điện lực đăng cai, đã thành công rực rỡ với hơn 150 báo cáo khoa học được trình bày.

Hội thảo với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, doanh nghiệp và diễn giả từ trên 20 quốc gia. Ảnh: ĐHĐL
Tiếp nối dấu ấn ấy, EEE.AM 2025 trở lại với quy mô lớn hơn, thu hút hơn 400 bài nghiên cứu, trong đó 351 bài được chọn báo cáo tại hội thảo - con số kỷ lục cho thấy sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của sự kiện.
EEE.AM 2025 có sự phối hợp tổ chức của Trường Đại học Điện lực, GS.TSKH Trần Quốc Tuấn (Đại học Paris Saclay, Cộng hòa Pháp) và nhiều đơn vị đồng hành trong nước và quốc tế như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VINATOM), Hội Điện lực Việt Nam (VEEA), Viện Chiến lược Chính sách Công Thương (VIOIT), cùng các hiệp hội IEEE, EEEIA và nhiều đối tác doanh nghiệp lớn.
Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, thế giới đang chứng kiến cuộc chuyển dịch năng lượng sâu rộng, từ điện hóa các ngành kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống điện thông minh, đến bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Việt Nam đang nỗ lực bắt nhịp xu thế ấy, và EEE.AM 2025 là dịp để cộng đồng khoa học trong nước cùng quốc tế chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác, hướng tới một nền năng lượng hiện đại, bền vững.

Đại biểu dự Hội thảo khoa học quốc tế IEEE về Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á năm 2025. Ảnh: ĐHĐL
Chia sẻ với báo chí, GS.TSKH Trần Quốc Tuấn (Đại học Paris Saclay, Cộng hòa Pháp; Giám đốc nghiên cứu & Fellow Scientist, CEA) cho biết, chuyển đổi năng lượng là một xu hướng toàn cầu và Việt Nam cũng đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo từ 20% hiện tại lên 40% trong vài năm tới và 60% vào năm 2050.
“Tại hội thảo này, tôi cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của thế giới để chúng ta đồng hành, đáp ứng được những yêu cầu đó. Do đó, hội thảo năm nay có nhiều điểm mới như năng lượng hạt nhân, vật liệu tiên tiến và bán dẫn... Đây là những lĩnh vực then chốt cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.
Ngoài ra, hội thảo lần trước chỉ thu hút được khoảng 150 bài báo khoa học thì hội thảo lần này tăng lên trên 400 bài báo khoa học gửi về, trong đó 351 bài được chọn trình bày tại hội thảo. Như vậy, đây là hội nghị lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực này” - GS.TSKH Trần Quốc Tuấn cho hay.

GS.TSKH Trần Quốc Tuấn phát biểu. Ảnh: ĐHĐL
EEE.AM 2025 bao gồm 6 phiên toàn thể và hàng chục phiên kỹ thuật chuyên sâu, với sự tham gia của 27 diễn giả hàng đầu đến từ Pháp, Thụy Điển, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Việt Nam.
Các chủ đề trải rộng từ hệ thống lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, trí tuệ nhân tạo, vật liệu cho chuyển dịch bền vững, năng lượng hạt nhân đến chính sách, giáo dục và tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng.
Bên cạnh chương trình khoa học, hội thảo còn tổ chức Triển lãm quốc tế về Công nghệ Điện và Năng lượng - EL VIETNAM 2025, quy tụ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu các công nghệ, thiết bị, giải pháp tiên tiến phục vụ phát triển năng lượng sạch, điện tử, cảm biến và mạch điều khiển thông minh.
Với vai trò đơn vị đăng cai, Trường Đại học Điện lực tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện học thuật quốc tế quy mô lớn, qua đó nâng cao vị thế của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ tri thức toàn cầu.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực và Quỹ châu Á. Ảnh: ĐHĐL
Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, hội thảo không chỉ là nơi gặp gỡ của các nhà khoa học, mà còn là dịp để sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường được cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia quốc tế, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập.
EEE.AM 2025 vì thế không chỉ là một sự kiện khoa học, mà còn là biểu tượng của tinh thần kết nối, khát vọng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần giúp Việt Nam chủ động thích ứng với thị trường năng lượng toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu “năng lượng xanh - tương lai xanh”.
Trường Đại học Điện lực - Hơn một thế kỷ kiến tạo tri thức năng lượng Việt Nam
Trải qua gần 130 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Điện lực đã trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng và điện lực của Việt Nam, nơi ươm mầm tri thức và cung cấp khoảng 70% nhân lực cho ngành điện quốc gia.
Nhà trường hiện chủ trì nhiều đề án quan trọng theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương, trong đó tập trung vào nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ lưu trữ năng lượng; đồng thời triển khai chương trình đào tạo từ 25.000 đến 35.000 kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao trong các lĩnh vực điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Điện lực không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với các đối tác như Đại học Paris Saclay (Pháp), Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (ISTEE), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và nhiều tổ chức trong, ngoài nước, từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - chuyển giao công nghệ toàn diện, sẵn sàng nguồn nhân lực cho tiến trình chuyển dịch năng lượng quốc gia.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Hải Hà
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh