Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Trâm
Thứ bảy, 05/09/2026 - 13:02
(Thanh tra) - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại 235 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, ngành Giáo dục Hà Tĩnh bước vào năm học mới với nhiều dấu ấn từ đầu tư cơ sở vật chất đến sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Không khí rộn ràng, trang nghiêm ngày khai trường tại Trường THCS Thành Sen. Ảnh: N.T
Lễ khai giảng trang trọng, phấn khởi
Ngay từ sáng sớm, tại các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh, không khí ngày khai trường đã rộn ràng. Khuôn viên trường lớp được trang hoàng, học sinh trong những bộ đồng phục ngay ngắn, thầy cô giáo sẵn sàng đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ hè, tạo nên không khí phấn khởi, tươi vui trong ngày hội lớn của ngành Giáo dục.
Lễ khai giảng năm nay được tổ chức đồng loạt, theo hướng trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục. Đây là năm thứ hai lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.

Khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1. Ảnh: M.T
Điểm cầu chính của tỉnh được tổ chức tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1, xã Sơn Kim 1, kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tỉnh Lào Cai.
Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê, xã Hương Khê kết nối trực tuyến với điểm cầu chính của tỉnh.
Các cơ sở giáo dục còn lại theo dõi chương trình qua VTV1 hoặc VOV1, tổ chức lễ khai giảng tại lớp học, sân trường hoặc các khu vực phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham quan các phòng chức năng của Trường liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1. Ảnh: N.T
Tại điểm cầu chính, dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.
Tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự.
Hòa chung không khí ngày khai trường, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đến dự, chúc mừng, động viên thầy và trò các nhà trường. Sự hiện diện của lãnh đạo các cấp thể hiện sự quan tâm, đồng hành đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một năm học mới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng.

Trao tặng các phần quà cho học sinh vượt khó tại Trường THCS Xuân Lộc. Ảnh: N.T
Tại lễ khai giảng, nhiều trường học đã tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà thiết thực trong ngày khai trường góp phần động viên các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với thế hệ tương lai.
Từ miền núi đến đồng bằng, từ các trường trung tâm đến những điểm trường còn khó khăn, ngày khai giảng diễn ra trong không khí phấn khởi, nghiêm túc. Sự đồng bộ trong tổ chức cùng cách thức triển khai linh hoạt theo điều kiện từng trường tạo nên một ngày khai trường thống nhất nhưng vẫn phù hợp thực tế địa phương.
Những dấu ấn mới trong năm học 2026 - 2027
Một trong những điểm nhấn của năm học mới tại Hà Tĩnh là việc đưa vào sử dụng hai công trình Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê, được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.
Tại xã Sơn Kim 1, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Kim 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 4,5ha, với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026. Công trình được thiết kế với 40 lớp học, đáp ứng quy mô khoảng 1.330 học sinh; gồm khu phòng học, phòng chức năng, khu hành chính, khu nội trú 60 phòng, nhà đa năng, bể bơi trong nhà, nhà ăn, bếp bán trú, phòng y tế, hệ thống phòng cháy, chữa cháy cùng các hạng mục hạ tầng, cảnh quan.
Năm học 2026 - 2027, trường có 1.252 học sinh, trong đó 77 học sinh dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Lào. Toàn trường có 36 lớp, gồm 15 lớp tiểu học với 444 học sinh và 21 lớp THCS với 808 học sinh. Tổng số học sinh nội trú, bán trú là 1.241 em. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 79 người, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 68 giáo viên và 7 nhân viên.
Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục vụ học sinh nội trú, bán trú, tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi cho học sinh khu vực miền núi, vùng biên giới.

Khánh thành Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê. Ảnh: N.T
Tại xã Hương Khê, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hương Khê được xây dựng tại thôn Phú Gia trên diện tích hơn 5ha, với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỷ đồng. Công trình gồm hệ thống phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà ăn và khu nội trú, bán trú, được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.
Năm học 2026 - 2027, trường có 1.640 học sinh với 39 lớp; trong đó cấp tiểu học có 484 học sinh/14 lớp, cấp THCS có 1.156 học sinh/25 lớp. Trường có 63 học sinh dân tộc thiểu số, gồm 41 học sinh dân tộc Lào và các dân tộc Mường, Tày, Nùng, Thái.
Cả hai công trình được triển khai, hoàn thành trong thời gian gần 6 tháng với tinh thần thi công khẩn trương, liên tục. Việc đưa các trường vào sử dụng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh, nhất là học sinh ở địa bàn khó khăn, mà còn tạo thêm không gian cho các hoạt động trải nghiệm, STEM/STEAM, giáo dục kỹ năng sống và sinh hoạt câu lạc bộ.
Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, năm học mới cũng ghi dấu việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp trên toàn tỉnh, cơ cấu lại tổ chức, kiện toàn bộ máy khoa học, hợp lý, đáp ứng thực tiễn trong giai đoạn mới.
Là một trong những trường THCS có quy mô lớn nhất tỉnh, Trường THCS Thành Sen được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 trường gồm Nguyễn Du, Thạch Linh, Nam Hà, Lê Bình và Hưng Đồng.
Sau sáp nhập, Trường THCS Thành Sen có 1 cơ sở chính và 4 cơ sở vệ tinh, với 131 lớp, 5.654 học sinh và 225 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 6 cán bộ quản lý gồm 1 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng.
Trong giai đoạn đầu, nhà trường tập trung ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ quản lý, bố trí đội ngũ, rà soát cơ sở vật chất, thiết bị và xây dựng nền nếp dạy học. Quy mô lớn cũng tạo điều kiện để nhà trường điều tiết, bố trí đội ngũ giữa các cơ sở, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng đơn vị, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và từng bước chuẩn hóa công tác quản lý, chuyển đổi số.
Trao đổi với phóng viên báo Thanh tra, bà Nguyễn Thị Thương – Hiệu trưởng Trường THCS Thành Sen cho biết: Đối với Trường THCS Thành Sen, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở quy mô hay cơ sở vật chất, mà là xây dựng sự thống nhất về nền nếp, văn hóa và tinh thần trong một tập thể mới hình thành từ 5 đơn vị. Nhà trường sẽ tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, phát huy thế mạnh của từng đơn vị, từng bước thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các điểm trường.
Những đổi mới trong tổ chức khai giảng, đầu tư cơ sở vật chất và sắp xếp mạng lưới trường lớp đang tạo thêm nền tảng để ngành Giáo dục Hà Tĩnh bước vào năm học 2026 - 2027 với yêu cầu cao hơn về chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả. Từ ngày khai trường, thầy và trò toàn tỉnh tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hiện đại, công bằng và đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 390.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại 235 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, ngành Giáo dục Hà Tĩnh bước vào năm học mới với nhiều dấu ấn từ đầu tư cơ sở vật chất đến sắp xếp mạng lưới trường lớp.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân II mở ra một hành trình đặc biệt, khi hơn 1.000 học sinh từ nhiều hoàn cảnh khác nhau cùng học tập, sinh hoạt dưới một mái trường, được chăm lo từ việc học, ăn ở đến rèn luyện và trưởng thành.
Trần Kiên
Việt An
Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung
Trần Kiên
Việt An
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Tin, ảnh: Thu Huyền