Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đuổi học 1 tuần nếu HSSV vi phạm pháp luật giao thông nhiều lần

Thứ tư, 09/03/2016 - 10:31

(Thanh tra) - Trong kế hoạch tổ chức phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016 - 2020 vừa ban hành, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có các giải pháp quyết liệt thực hiện. Thậm chí, học sinh, sinh viên (HS, SV) đã được giáo dục nếu tái phạm nhiều lần có thể bị đuổi học 1 tuần để gia đình và địa phương quản lý giáo dục, răn đe.

Sắp tới, nếu phụ huynh để học sinh vi phạm hoặc bản thân vi phạm ATGT cũng sẽ có hình thức xử lý. Ảnh: O.H

Cùng với mức tái vi phạm nhiều lần này, HSSV còn sẽ bị xử lý xếp loại hạnh kiểm yếu, cảnh cáo trước toàn trường và ghi học bạ.

Đối với mức vi phạm: đã biết lỗi nhưng vi phạm lần 2, HSSV sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm của học kỳ; trả về gia đình giáo dục trong 3 ngày để tự kiểm điểm; thông báo tới nơi cư trú.

Với mức vi phạm lần 1, sẽ hạ hạnh kiểm 1 bậc tháng mắc lỗi; phê bình trước lớp, trước trường, kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết.

Bên cạnh đó, mức kỷ luật đối với đối tượng là các đơn vị trường học thì nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, nhân viên, HSSV vi phạm pháp luật - không có biện pháp xử lý kịp thời; không thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo sẽ căn cứ vào tình hình thực tế xét trừ vào thi đua cuối năm.

SV Đại học Kinh tế Quốc dân vô tư vi phạm đi bộ không đúng quy định trước cổng trường. Ảnh: O.H

Còn đối với cán bộ, viên chức, nhân viên căn cứ mức độ lỗi vi phạm và số lần vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật Công chức hiện hành và quy định của ngành.

Bên cạnh các nội dung kỷ luật rất nghiêm khắc và chặt chẽ như trên thì nội dung khen thưởng sẽ tổng hợp báo cáo và theo dõi đánh giá, hàng năm xem xét khen thưởng một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATGT.

Để có cơ sở đánh giá khen thưởng, kỷ luật thì ngành giáo dục Hà Nội cũng đề ra các chỉ tiêu 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, HSSV trong các cơ sở giáo dục và đơn vị trường học được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm túc các quy định ATGT.

Nhiều học sinh chấp hành đội mũ bảo hiểm đúng quy cách kể cả khi đi xe đạp điện. Ảnh: O.H

100% các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cha mẹ HS ký cam kết với nhà trường không giao xe máy cho HS khi chưa đủ điều kiện; thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% cán bộ, viên chức, nhân viên, HSSV đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô; xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò...

Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm