Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bí thư Hà Nội: Bổ sung mạng lưới trường học, đảm bảo đủ lớp, đủ giáo viên

Hải Hà

Thứ ba, 11/11/2025 - 15:37

(Thanh tra) - Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cần hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên", đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW. Ảnh: Viết Thành

Sáng 11/11, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT Hà Nội năm 2025 nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Giáo dục Thủ đô đạt thành tích đáng tự hào

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Hà Nội hiện có 2.954 trường mầm non, phổ thông; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; hơn 2,3 triệu học sinh; 140.000 cán bộ, giáo viên; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80,6%.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Thủ đô đạt thành tích rất đáng tự hào: Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 đứng top đầu 34 tỉnh, thành phố, kết quả cao nhất trong 20 năm gần đây của ngành Giáo dục Hà Nội.

Học sinh Thủ đô dẫn đầu cả nước tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 học sinh đoạt giải; 18 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế.

"Hà Nội đứng đầu cả nước về tỷ lệ triển khai học bạ điện tử với 97,6%; đi đầu trong việc triển khai các chương trình song bằng, song ngữ và mở rộng hợp tác quốc tế. Năm 2025, đã có 379 học sinh Hà Nội được kết nạp Đảng", theo ông Cương.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Viết Thành

Chúc mừng ngành GD&ĐT Thủ đô, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, với vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, giáo dục Thủ đô luôn giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt trong các hoạt động giáo dục của toàn ngành.

Trải qua quá trình phát triển hơn 70 năm qua, ngành GD&ĐT Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giáo dục toàn diện, luôn tiên phong và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Đề cập đến Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị, Hà Nội tiên phong triển khai tốt các Nghị quyết này bằng việc trở thành hình mẫu về giáo dục thanh lịch, hiện đại và là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và chuyển đổi số.

“Hà Nội cần phát huy mạnh mẽ vai trò đầu tàu, gương mẫu của mình để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước”, Tư lệnh ngành Giáo dục nói.

“Gương mẫu đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời thăm hỏi thân tình và lời tri ân sâu sắc nhất tới đội ngũ nhà giáo Thủ đô nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Hà Nội khẳng định: “Thành phố luôn xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, luôn dành sự quan tâm, đầu tư xứng đáng về cơ chế, nguồn lực và con người để thực hiện”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục trong thời gian qua, theo Bí thư Hà Nội, thành quả đạt được là rất quý giá, nhưng thách thức trên chặng đường phát triển của ngành cũng hết sức to lớn.

Ông cho rằng, ngành phải nỗ lực vượt bậc, đặc biệt, thực hiện các giải pháp để khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã kéo dài nhiều năm như: Cơ hội tiếp cận giáo dục còn thấp so với các thành phố phát triển trên thế giới; còn sự chênh lệch giữa khu vực nội thành, ngoại thành và các vùng xa trung tâm; đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trường lớp ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống giáo dục nghề nghiệp phát triển chưa tương xứng…

Cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, ngành Giáo dục Thủ đô cần thấy rõ trách nhiệm “gương mẫu đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết.

“Toàn ngành GD&ĐT Thủ đô xác định rõ trách nhiệm chủ trì tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến công tác GD&ĐT trên địa bàn Thủ đô; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 71-NQ/TW, đối chiếu với tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch thực hiện trên tinh thần “gương mẫu đi đầu", Bí thư Hà Nội lưu ý.

Đáng chú ý, liên quan đến trường lớp học, Bí thư Hà Nội yêu cầu, ngành GD&ĐT cần hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên" đáp ứng nhu cầu học tập của người dân Thủ đô.

Người đứng đầu Thành uỷ Hà Nội cũng lưu ý, kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục và thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng, toàn ngành cần đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh; xây dựng, triển khai các ứng dụng và công cụ giáo dục số thông minh; tham mưu về việc từng bước triển khai kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Ông lưu ý, ngành GD&ĐT chú trọng dạy ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai học 2 buổi/ngày.

Cùng với giảng dạy kiến thức theo chương trình quy định, Bí thư Hà Nội đề nghị, toàn ngành tăng cường giáo dục cho học sinh về kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, biết yêu thương, đồng cảm, chia sẻ với những người xung quanh, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội…

Khẳng định quan điểm “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai của Hà Nội; chăm lo cho giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, Thành ủy sẽ sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW; tạo mọi điều kiện để ngành Giáo dục Thủ đô phát triển bứt phá; hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhà giáo, tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, cô yên tâm công tác, cống hiến và sáng tạo.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu của ngành Giáo dục Hà Nội đã được khen thưởng. Sở GD&ĐT Hà Nội vinh dự được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa quy định về dạy thêm, học thêm

(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.

Hải Hà

21:55 04/12/2025
Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

Sẽ thành lập các Trường Thiếu sinh quân tại ba miền Bắc, Trung, Nam

(Thanh tra) - Việc xây dựng các Trường Thiếu sinh quân không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là sự đầu tư chiến lược cho quốc phòng. Mô hình Trường Thiếu sinh quân hứa hẹn trở thành nơi bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ có bản lĩnh, trình độ và đạo đức cách mạng.

Dương Nguyễn

15:43 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm