Vừa chính thức khép lại vào ngày 15/9 vừa qua, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã để lại những dấu ấn sâu sắc, mở ra một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc về hành trình phát triển của Việt Nam. Giữa vô vàn dấu ấn về kinh tế, văn hóa, xã hội, khu vực trưng bày về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đã thực sự thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Nó không đơn thuần là nơi phô diễn các sản phẩm công nghệ, mà là một không gian hội tụ của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt.

Từ hệ thống mạng 5G tự chủ, chiếc ô tô điện thông minh, nền tảng AI cho đến những con chip bán dẫn đầu tiên, tất cả đều đang cộng hưởng để khẳng định một điều: Con đường đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định là kim chỉ nam hoàn toàn đúng đắn.

Ra đời với tầm nhìn chiến lược, Nghị quyết số 57-NQ/TW về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính cốt lõi. Nghị quyết không chỉ là một văn bản định hướng mà còn là một lời hiệu triệu, khơi dậy tiềm năng và thúc đẩy hành động trên toàn quốc. Hai trong số những trụ cột quan trọng nhất được nhấn mạnh là: Bảo đảm an toàn, an ninh quốc gia trên không gian mạng và đẩy mạnh phát triển, tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số "Make in Vietnam" tại các lĩnh vực trọng yếu.

Những gì được trưng bày tại triển lãm chính là sự phản chiếu rõ nét nhất của hai trụ cột này. Gian hàng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) gây ấn tượng mạnh mẽ với mô hình trạm thu, phát sóng 5G. Đây không chỉ là một thiết bị viễn thông, nó là biểu tượng cho sự tự chủ về công nghệ hạ tầng của Việt Nam.

Trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu diễn biến phức tạp, việc làm chủ được công nghệ mạng lõi 5G giúp Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài, đảm bảo an ninh thông tin và dữ liệu quốc gia, đồng thời tạo ra một nền tảng vững chắc để triển khai các ứng dụng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 như IoT, thành phố thông minh, nhà máy thông minh. Thành tựu này là câu trả lời trực tiếp và mạnh mẽ cho nhiệm vụ "bảo đảm an ninh" mà Nghị quyết đã đề ra.

Những sản phẩm công nghệ của Bộ Công an, Viettel và VinFast tại triển lãm. Ảnh: Bảo San

Ngoài ra, tại triển lãm lần này, Viettel còn giới thiệu trên 80 sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao thuộc 10 ngành gồm: Radar, quang điện tử, tác chiến điện tử, thông tin quân sự, huấn luyện mô phỏng, chỉ huy điều khiển, UAV, hàng không vũ trụ, tác chiến không gian mạng, an ninh mạng và nhóm sản phẩm khác.

Nhiều sản phẩm Viettel phục vụ tác chiến hiện đại lần đầu tiên được giới thiệu như máy bay không người lái (UAV) cự ly 1.000m, tổ hợp trinh sát và gây nhiễu chống UAV, radar điều khiển hỏa lực quét búp sóng điện tử chủ động (beam-forming),...

Nếu Viettel đại diện cho sức mạnh hạ tầng, thì VinFast với chiếc ô tô điện Lạc Hồng 900 LX lại là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ sản phẩm đầu cuối phức tạp.

Chiếc xe điện thông minh, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại không chỉ thể hiện bước tiến vượt bậc của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mà còn cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng toàn cầu về giao thông xanh và phát triển bền vững.

Đây chính là hiện thân của chủ trương "đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm" công nghệ cao nội địa trong lĩnh vực giao thông, logistics, từng bước xây dựng thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Nghị quyết 57 xác định chuyển đổi số là một quá trình toàn diện, diễn ra ở mọi cấp, mọi ngành. Câu chuyện tại triển lãm cho thấy quá trình này đang đi vào chiều sâu, tạo ra những giá trị thực tiễn và lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Tập đoàn FPT đã mang đến hai điểm nhấn công nghệ đặc biệt quan trọng: Nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dòng chip bán dẫn do chính các kỹ sư FPT thiết kế.

Ứng dụng công nghệ tiêu biểu AI được FPT giới thiệu như trợ lý số AI agents trong quản trị, vận hành, giám sát; Smart AI Cabin - buồng lái AI thông minh trong công nghệ ô tô; QaiDora Vision (Q.Vision) và FPT Camera AI giám sát an ninh... đã và đang được triển khai mạnh mẽ trong các ngành xương sống của nền kinh tế như tài chính - ngân hàng, thương mại điện tử, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Những sản phẩm công nghệ có giá trị ứng dụng thực tiễn đi vào hoạt động của các bộ, ngành cũng như đời sống của Nhân dân. Ảnh: Bảo San

Đặc biệt, việc Việt Nam có tên trên bản đồ thiết kế chip bán dẫn toàn cầu là một bước nhảy vọt mang tính chiến lược. Chip là "bộ não" của mọi thiết bị điện tử, và việc làm chủ khâu thiết kế sẽ giúp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, giảm sự phụ thuộc và mở ra một ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng. Đây chính là tinh thần "đổi mới sáng tạo" ở mức độ cao nhất mà Nghị quyết 57 hướng tới.

Bên cạnh đó, các giải pháp từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Cổ phần MISA lại cho thấy sức lan tỏa của chuyển đổi số đến từng ngóc ngách của đời sống. VNPT với hệ sinh thái giải pháp cho Chính phủ số, y tế số, giáo dục số đang góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, mang lại dịch vụ tiện lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, các nền tảng quản trị của MISA đang trở thành công cụ đắc lực, giúp hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ - xương sống của nền kinh tế - tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh số.

Nhìn lại những thành tựu công nghệ được trình diễn, có thể thấy một bức tranh tổng thể đầy lạc quan. Đó không phải là những nỗ lực riêng lẻ mà là kết quả của một hệ sinh thái đang dần được định hình, nơi các doanh nghiệp công nghệ lớn đóng vai trò dẫn dắt, cùng nhau tạo ra một sức mạnh cộng hưởng.

Hạ tầng 5G của Viettel sẽ là xa lộ cho những chiếc xe thông minh của VinFast kết nối, là nền tảng để các dịch vụ AI của FPT hoạt động mượt mà, và là môi trường để các giải pháp của VNPT, MISA tiếp cận đến mọi người dân, doanh nghiệp.

Một số sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: Bảo San

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, qua lăng kính công nghệ, đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn có khát vọng vươn lên, làm chủ và dẫn dắt trong một số lĩnh vực công nghệ.

Những thành tựu này là minh chứng không thể thuyết phục hơn cho sự đúng đắn trong đường lối của Đảng và Nhà nước, được kết tinh trong Nghị quyết 57. Đó là con đường lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực đột phá, lấy chuyển đổi số làm phương thức phát triển kiểu mới để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Xuất bản 17/09/2025 - 14:47 Tác giả: B.S

Tin cùng chuyên mục

AI trong lớp học: Tầm nhìn của Nghị quyết 71 về một nền giáo dục số hóa toàn diện

AI trong lớp học: Tầm nhìn của Nghị quyết 71 về một nền giáo dục số hóa toàn diện

(Thanh tra) - Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã dành một chương quan trọng để vạch ra một chiến lược đầy tham vọng và cấp bách: Đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên giáo dục số, nơi AI không còn là một công cụ bổ trợ mà trở thành một trụ cột cốt lõi trong mọi hoạt động dạy và học.

Bảo San

15:04 24/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm