Trong bài phát biểu tại Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, người đứng đầu Chính phủ đã nhấn mạnh tầm nhìn coi "cả nước là một đoàn quân", trong đó mỗi bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân là một người lính trên mặt trận phát triển kinh tế. Hình ảnh này không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là một tư duy chiến lược, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm cao độ và hành động nhịp nhàng, kỷ luật trên quy mô toàn quốc.
"Cả nước là một đoàn quân, hành quân tới mục tiêu phải thần tốc, táo bạo, đã đánh là thắng, thắng phải chắc, vừa đảm bảo yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm yêu cầu phát triển lâu dài", Thủ tướng nhấn mạnh. Lời kêu gọi này đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, đặc biệt khi khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế.
Để "đoàn quân" này có thể tiến bước mạnh mẽ, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách mang tính "mở đường", "dọn chướng ngại vật". Một trong những vũ khí sắc bén nhất chính là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân.
Mục tiêu của Nghị quyết 68 rất rõ ràng, đến năm 2030, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 20 doanh nghiệp hoạt động/nghìn dân. Có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 10 - 12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; đóng góp khoảng 55 - 58% GDP, khoảng 35 - 40% tổng thu ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 84 - 85% tổng số lao động; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 8,5 - 9,5%/năm. Trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 nước đứng đầu khu vực châu Á.
Tầm nhìn đến năm 2045, kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế; phấn đấu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP.
Sự cộng hưởng giữa quyết tâm chính trị của Chính phủ và sự năng động của khu vực tư nhân đang được minh chứng rõ nét qua những con số ấn tượng. Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, bức tranh kinh tế đang có những gam màu sáng.
Tháng 6/2025, ghi nhận cột mốc lịch sử khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 24,4 ngàn, tăng 60,5% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp 2 lần mức trung bình giai đoạn 2021 - 2024.
Tháng 7/2025, cả nước có thêm hơn 16,5 ngàn doanh nghiệp đăng ký, đưa tổng số doanh nghiệp thành lập 7 tháng đầu năm lên 107,7 ngàn, tăng 10,6%; số vốn tăng thêm của doanh nghiệp đang hoạt động đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, tăng hơn 186% so với cùng kỳ năm 2024.
Tháng 7/2025 cả nước có 61.460 hộ kinh doanh thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 12,4 nghìn tỷ đồng, đưa tổng số hộ kinh doanh thành lập trong 7 tháng đạt gần 536.200 hộ, tăng 165% so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, có gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
7 tháng đầu năm cũng ghi nhận hơn 66.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng gần 50% so với cùng kỳ, trong đó riêng tháng 7 có gần 15.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 78% so với cùng kỳ.
Tính đến hết tháng 7/2025, đã có gần 56.700 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt hơn 150% kế hoạch.
Những con số này không chỉ phản ánh kết quả của việc thực thi hiệu quả Nghị quyết 68 mà còn cho thấy "lửa" trong cộng đồng doanh nhân vẫn đang rực cháy, sẵn sàng biến cơ hội thành những giá trị cụ thể, đóng góp vào sự phát triển chung.
Tinh thần "cả nước là một đoàn quân" không thể thành công nếu chỉ có sự chỉ đạo từ trên. Nó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của từng "binh chủng", từng "đơn vị".
Về phía các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị này phải đóng vai trò là những "quân đoàn chủ lực" đi tiên phong trong việc thực thi Nghị quyết 68. Việc rà soát, cắt bỏ những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lý nhà nước chính là hành động cụ thể nhất để "mở đường" cho doanh nghiệp. Sự trì trệ, chậm trễ ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ làm chậm bước tiến của cả "đoàn quân".
Minh chứng rõ nét nhất là, tính đến hết tháng 7, đã có 34/63 địa phương trước khi sáp nhập (gần 54%) và 16/34 địa phương sau sáp nhập (hơn 47%) và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.
Theo dự thảo phương án đề xuất, các bộ dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 2.762/4.888 thủ tục hành chính (khoảng 56,5%), cắt giảm 1.773/7.806 điều kiện kinh doanh (khoảng 22,7%). Tính đến ngày 30/6/2025, đã có 872 thủ tục hành chính, 118 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.
Về phía cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân, họ chính là những "chiến sĩ" trực tiếp chiến đấu trên mặt trận kinh tế. Khi Chính phủ đã "phát quang bụi rậm", tạo hành lang pháp lý thuận lợi, các doanh nghiệp cần phát huy tinh thần "dám nghĩ, dám làm", chủ động nắm bắt cơ hội, mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh. Sự năng động, sáng tạo và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân là sức mạnh tấn công chủ yếu, quyết định thắng lợi của "chiến dịch" phát triển kinh tế.
Về phía người dân, mỗi người dân, với vai trò là người tiêu dùng thông thái, người lao động cần cù, cũng góp phần tạo nên hậu phương vững chắc, cung cấp nguồn lực và động lực cho sự phát triển chung.
Sự cộng hưởng giữa quyết tâm chính trị của Chính phủ, hành động quyết liệt của các cấp chính quyền và sự năng động của khu vực tư nhân đang từng bước biến các mục tiêu của Nghị quyết 68 thành hiện thực. Chi phí tuân thủ của doanh nghiệp đã giảm, nhiều rào cản kinh doanh được gỡ bỏ, và niềm tin của nhà đầu tư ngày càng được củng cố.
Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với tinh thần "cả nước là một đoàn quân" và một la bàn chiến lược rõ ràng như Nghị quyết 68, chúng ta có cơ sở để tin tưởng. Để ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt, cần có sự giám sát liên tục, sự đối thoại thẳng thắn giữa chính quyền và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Khi cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng chung một ý chí, cùng hành động vì một mục tiêu chung, sức mạnh tổng hợp sẽ được tạo ra. Đó là sức mạnh để đưa kinh tế Việt Nam bứt phá, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phồn vinh, hùng cường, đưa Nghị quyết của Đảng và Chính phủ đi vào thực tiễn cuộc sống một cách sinh động và hiệu quả nhất.