1. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp
Ngày 16/6/2025, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết.
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được thông qua tạo cơ sở hiến định cho việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh và phát triển thịnh vượng của dân tộc.
2. Năm 2025, tại 3 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật
Năm 2025, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tạo nên bước chuyển lịch sử trong công tác lập pháp với những đổi mới mang tính đột phá, chuyển từ tư duy “làm luật để quản lý” sang “lập pháp kiến tạo phát triển”.
Các quy định của luật theo hướng ngắn gọn, rõ ràng, chỉ quy định những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện linh hoạt cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện pháp luật, nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tại 3 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết (chiếm hơn 40% tổng số luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua trong cả nhiệm kỳ khóa XV). Trong đó, có nhiều luật, nghị quyết mang ý nghĩa lịch sử, với nhiều nội dung quan trọng, gắn với yêu cầu đổi mới đất nước.
Đặc biệt, trong năm 2025, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn xây dựng pháp luật với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
3. Quốc hội thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội.
Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 đã tạo lập nền tảng pháp lý để Quốc hội trong các nhiệm kỳ tới tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, bảo đảm tính liên thông giữa giám sát - kiến nghị - theo dõi - đôn đốc thực hiện.
Mặt khác, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn về hoạt động giám sát của Quốc hội với chủ đề “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”; khẳng định quyết tâm hướng giám sát gắn với kiến nghị chính sách, hiệu quả thực thi, trách nhiệm giải trình, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tổ chức thành công phiên chất vấn bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, làm rõ trách nhiệm, tăng tính tranh luận và yêu cầu cam kết, thời hạn thực hiện.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiếp tục đổi mới cách thức “hậu giám sát” theo hướng tăng cường thảo luận tại hội trường.
Quốc hội cũng dành thời gian thỏa đáng xem xét, thảo luận các báo cáo công tác năm của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Kiểm toán nhà nước, các báo cáo về phòng, chống tội phạm, thi hành án; phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cử tri.
4. Năm 2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã “lập kỷ lục” về công tác xây dựng pháp luật, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật
Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược…
Quốc hội cũng xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án đầu tư quan trọng, có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của đất nước, như: một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…
Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 10, lần đầu tiên Quốc hội thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia mới về hiện đại hóa giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khỏe, dân số nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị.
5. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), đặc biệt là cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với khoảng 2.000 đại biểu Quốc hội các khóa
Ngày 27/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với gần 2.000 đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khóa XV.
Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng để ghi nhận và tri ân công lao của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ; đồng thời, mong muốn và tin tưởng Quốc hội sẽ không ngừng đổi mới, xứng đáng với niềm tin của cử tri, Nhân dân.
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam như: xuất bản sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam…. Chuỗi hoạt động có ý nghĩa đặc biệt này khẳng định và làm nổi bật vị trí, vai trò của Quốc hội trong bộ máy Nhà nước.
6. Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và 37 văn bản quy phạm pháp luật để sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua 34 nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố và sắp xếp tinh gọn bộ máy.
Trên cơ sở các luật, nghị quyết được thông qua, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp lần đầu tiên được triển khai, thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Cùng với các cơ quan Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.
Sau sắp xếp, số lượng các cơ quan của Quốc hội giảm từ 13 xuống còn 8 cơ quan, tổ chức bộ máy được tinh gọn hơn, chức năng, nhiệm vụ được phân định rõ ràng, qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.
7. Bộ Chính trị ban hành quyết định kết thúc hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, thành lập Đảng bộ Quốc hội thực hiện lãnh đạo toàn diện; Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Ngày 25/9/2025, Đảng bộ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định 4 đột phá.
Trong đó, có đột phá về thu hút, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Kiểm toán nhà nước; xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý thật sự có đức, có tài, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
8. Hoạt động đối ngoại Nghị viện được đẩy mạnh, toàn diện, đồng bộ, chủ động, hiệu quả với nhiều dấu ấn quan trọng
Trong năm 2025, hoạt động đối ngoại của Quốc hội được triển khai toàn diện, tạo dấu ấn đậm nét trong tiến trình phát triển ngoại giao nghị viện của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại. Điểm nhấn là Chủ tịch Quốc hội đã tiếp và hội đàm với 15 đoàn cấp Chủ tịch Quốc hội các nước; tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan…
Quốc hội tiếp tục đưa hợp tác nghị viện đi vào chiều sâu, thực chất, lấy trọng tâm là củng cố quan hệ với các nước láng giềng; làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện; đồng thời mở rộng kết nối với các nước bạn bè truyền thống.
Về đối ngoại đa phương, Quốc hội Việt Nam khẳng định vai trò thành viên chủ động, trách nhiệm và có ảnh hưởng tại các cơ chế liên nghị viện như IPU, AIPA, APF…
Nhiều sáng kiến, diễn đàn chuyên đề do Quốc hội Việt Nam khởi xướng - đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu - tiếp tục được cộng đồng nghị viện quốc tế đánh giá cao.
9. Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 – 2030; Quốc hội là một đơn vị dẫn đầu, tiên phong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”
Trong năm 2025, việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội, Kiến trúc Quốc hội số 1.0 là cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Quốc hội số giai đoạn 2025 - 2030.
Các cơ quan của Quốc hội đã từng bước hoàn thiện các quy chế, quy định sử dụng nền tảng số như: hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử của Quốc hội; sử dụng App Quốc hội 2.0 trên nhiều nền tảng số; tích hợp Trợ lý ảo với nhiều tính năng mới.
Ngày 13/9/2025, Đảng ủy Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bình dân học vụ số – Quốc hội số: Khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại” với hơn 3.750 đại biểu tham dự.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương nền tảng “Bình dân học vụ số – Quốc hội số”.
10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (giai đoạn 2025 - 2030)
Đây là lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I vào ngày 29/11/2025.
Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn thi đua sẽ là động lực để Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, phụng sự Nhân dân bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.