Theo dõi Báo Thanh tra trên
H.A
Thứ sáu, 28/11/2025 - 14:04
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2025 - 2030, thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: "Luật gia Việt Nam đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc".
Hội Luật gia Việt Nam tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV. Ảnh: NĐT
Ngày 28/11, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025 - 2030. Đây sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Hội Luật gia Việt Nam và giới luật gia cả nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, hướng tới việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua cho giai đoạn 2025 - 2030.
Trước khi bắt đầu phiên làm việc chính thức, Đại hội dành phút tưởng niệm đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tử vong do bão lũ và tiến hành quyên góp ủng hộ nhân dân vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, mất mát để ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển.
Thi đua yêu nước là động lực to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức
Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Ông nhấn mạnh, các luật gia Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng thi đua yêu nước chính là động lực to lớn để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Như Bác từng dạy "Cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành xuất sắc".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: NĐT
Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện nhiều đột phá phát triển để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam không chỉ tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 mà còn hướng tới việc đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua cho giai đoạn 2025 - 2030 với tinh thần bảo đảm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các định hướng phát triển chiến lược mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đề ra...
Ông bày tỏ tin tưởng, với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tích đã đạt được và ý chí quyết tâm mới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết một lòng, chủ động đổi mới và sáng tạo hơn nữa để có nhiều hơn những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"Mỗi cán bộ, hội viên luật gia hãy coi việc tổ chức và tham gia các phong trào thi đua vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự của chính mình, mà bắt đầu ngay từ Đại hội hôm nay", Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kêu gọi và kỳ vọng vào thành công của Đại hội sẽ tạo động lực và niềm tin mới, lan tỏa phong trào thi đua rộng khắp, cổ vũ đội ngũ luật gia cả nước tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới phồn vinh, hạnh phúc.
Nhiều kết quả công tác tích cực giai đoạn 2020 - 2025
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định, trong giai đoạn 2020 - 2025 mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, Hội Luật gia Việt Nam các cấp đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, coi việc vượt qua khó khăn, thách thức là cơ hội để khẳng định vị trí, vai trò của các luật gia trong tiến trình phát triển của đất nước với nhiều kết quả công tác tích cực.
Minh chứng cụ thể, báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, TS. Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam cho biết, qua các phong trào thi đua, nhiều mặt công tác của Hội đã đạt được kết quả tích cực rõ rệt.

TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: NĐT
Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; giám sát, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học pháp lý của các cấp hội được đẩy mạnh với tinh thần chủ động hơn, hình thức và phương pháp thì phong phú, đa dạng, hiệu quả hơn; chất lượng các hoạt động được nâng cao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của đất nước.
Công tác tham gia tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tôn trọng, chấp hành pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được các cấp Hội triển khai đồng bộ, hiệu quả được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Công tác tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính ngày càng được thực hiện chủ động, tích cực, mang tiếng nói của giới luật gia – những người luôn trung thành với lý tưởng của Đảng, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người trên cơ sở pháp luật, vào quá trình cải cải cách, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng được tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, từng bước nâng cao hình ảnh chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Hội Luật gia Việt Nam trong cộng đồng luật gia tiến bộ trên thế giới, góp phần quan trọng thực hiện các định hướng của Đảng về đối ngoại nhân dân và hợp tác với nước ngoài về pháp luật trong tình hình mới.
Nhiều gương sáng từ các phong trào thi đua yêu nước
Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2025), Hội đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc các cấp Hội Luật gia cũng vinh dự được tặng Huân chương lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng cờ thi đua cho các đơn vị điển hình tiên tiến. Ảnh: NĐT
Thống kê trong 5 năm qua, 79 tập thể thuộc hệ thống Hội được tặng danh hiệu "Cờ thi đua Hội Luật gia Việt Nam", 4.300 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và 1.878 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam". Đó là những minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và khát vọng vươn lên của giới luật gia Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế của Hội Luật gia Việt Nam trong thời gian qua.
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, tại Đại hội này có 6 tập thể được tặng Cờ Thi đua, 33 tập thể và 82 cá nhân là những điển hình tiên tiến vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: "Luật gia Việt Nam đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên mới của dân tộc".
Hội Luật gia Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, đơn vị; Chi hội trực thuộc phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, ra sức thi đua, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong công tác, làm cho phong trào thi đua thật sự cuốn hút, lan tỏa trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và những đột phá phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật