Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ ba, 24/06/2025 - 22:39
(Thanh tra) - Ngày 24/6/2025, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 38 điểm cầu cấp xã trên toàn tỉnh để vận hành thử nghiệm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tại điểm cầu tỉnh, ông Lê Văn Lương, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh. Ảnh: PV
Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting, kết nối với các điểm cầu cấp huyện và xã. Tại các điểm cầu địa phương, Chủ tịch UBND cấp xã mới (chức danh dự kiến) trực tiếp chủ trì điều hành.
Trong khuôn khổ buổi họp, 38 xã, phường đồng loạt triển khai thử nghiệm hai thủ tục hành chính quan trọng: Thủ tục đăng ký khai sinh (Mã TTHC: 1.001193): Nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, gồm 9 bước xử lý. Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ học sinh học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Mã TTHC: 1.010821): Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, gồm 15 bước xử lý, có liên thông với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.
Thời gian thử nghiệm diễn ra từ 8h00 đến 11h30 cùng ngày. Đại biểu tại các điểm cầu đã trực tiếp theo dõi quy trình nộp và xử lý hồ sơ. Cán bộ xã, phường thuyết trình chi tiết từng bước thao tác. Các phòng chuyên môn và VNPT Lai Châu tích cực hỗ trợ kỹ thuật, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương biểu dương tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các sở, ngành và địa phương. Ông yêu cầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã mới thực hiện ký duyệt hồ sơ đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ. Các bộ phận chuyên môn phải tổng hợp, đánh giá toàn diện kết quả thử nghiệm, sẵn sàng cho vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tất cả hoạt động phải đặt mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu; cần bố trí tổ trực, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sâu rộng đến từng thôn, bản”.
Tại phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, địa bàn được sáp nhập từ nhiều đơn vị hành chính, các hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp đã được vận hành thử nghiệm đồng bộ. Ông Tống Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường – tham dự và chỉ đạo trực tiếp.
Tại xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn), ông Mùa A Trừ, Bí thư Huyện ủy chủ trì chỉ đạo buổi thử nghiệm với nội dung gồm: Tổ chức giao ban Đảng ủy, họp Ban Thường vụ, thông qua quy chế làm việc, thành lập bộ máy chuyên môn và xây dựng chương trình công tác năm 2025.
Tại xã Phong Thổ (huyện Phong Thổ) địa phương điểm sau sáp nhập, các hội nghị Đảng ủy, phiên họp HĐND, UBND, MTTQ xã và hoạt động Trung tâm Hành chính công đều được thực hiện theo mô hình mới. Qua thử nghiệm, các đại biểu đã đánh giá rõ những thuận lợi và tồn tại cần được khắc phục.
Xã Than Uyên đã chủ động vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công với 4 phòng chuyên môn. Trong sáng 24/6, Trung tâm đã tiếp nhận 11 hồ sơ gồm cả hai thủ tục thử nghiệm. Qua khảo sát, người dân bước đầu thể hiện sự hài lòng với quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại đây.
Tại xã Tân Uyên, Trung tâm Phục vụ hành chính công được tổ chức thành 8 khu vực chức năng, bố trí cán bộ theo từng chuyên môn, đảm bảo quy trình tiếp nhận hồ sơ được thực hiện minh bạch, nhanh gọn.
Xã Bình Lư, trong buổi sáng cùng ngày, đã tiếp nhận và xử lý 2 hồ sơ TTHC quan trọng. Không gian làm việc tại trung tâm được thiết kế thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.
Xã Bum Nưa (huyện Mường Tè) vận hành đầy đủ các hoạt động của hệ thống chính trị cấp xã theo mô hình mới, có sự tham dự của lãnh đạo các xã sau sáp nhập nhằm rút kinh nghiệm. Huyện Mường Tè dự kiến tổ chức vận hành đồng loạt mô hình tại 7 xã trong hai ngày 25–26/6/2025.
Việc tổ chức vận hành thử nghiệm đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 38 xã, phường không chỉ là bước chuẩn bị quan trọng mà còn là minh chứng cho quyết tâm cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy của tỉnh Lai Châu. Kết quả thử nghiệm giúp tỉnh rà soát thực tế, điều chỉnh quy trình, xử lý kịp thời các vướng mắc, sẵn sàng đưa mô hình mới vào vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.
Đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, đặt mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp lên hàng đầu, hướng đến nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để tránh thất thoát đầu tư dàn trải chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị công khai toàn bộ danh mục, vốn, tiến độ, kết quả dự án trên nền tảng số để giám sát, cũng như áp bộ chỉ số KPI độc lập để đánh giá, bảo đảm chương trình hiệu quả, ngừa tiêu cực
Hương Giang
(Thanh tra) - Ngày 4/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2025. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn; Đại tá Mai Xuân Phong, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chính Bình
Chính Bình
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật