Quan điểm này của Tổng Bí thư Tô Lâm được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết khi thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều 18/3.
Theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.
“Tinh thần chung là nói ít - làm nhiều - làm đến cùng để mỗi việc đều có kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có chuyển biến rõ ràng, thực chất để Nhân dân thấy, Nhân dân tin và Nhân dân ủng hộ, đồng hành”, ông Đặng Văn Dũng cho biết chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong thời gian tới, trước mắt là quý II.
Đầu tiên là tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trong đó, Tổng Bí thư khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm”; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đặc biệt, ông Dũng cho hay, Tổng Bí thư lưu ý “không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng - không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển”.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội được giao phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sớm hoàn thành, trình Quốc hội khóa XVI ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm xử lý nghiêm minh nhưng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.
Tổng Bí thư cũng lưu ý đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch.
Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương cấp, nhất là ở cơ sở.
Theo ông Dũng, Tổng Bí thư yêu cầu chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa “từ sớm, từ xa”; tiến hành giám sát ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia, địa phương; kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành; phát hiện nguy cơ trước khi hình thành sai phạm.
“Tổng Bí thư lưu ý vụ án xảy ra tại ACV cho thấy các sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả”, ông Dũng thông tin.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng được giao tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương sau vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát việc thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ.
Kết quả tự giám sát này, theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, phải báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương trong quý III.
Với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư yêu cầu, phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế giám sát ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra cấp xã.
Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, là nhiệm vụ trọng tâm thứ ba được Tổng Bí thư quán triệt.
Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, các cơ quan chức năng phải phấn đấu trong năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, kết thúc xác minh 11 vụ việc; quý II kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 4 vụ án, hoàn thành xét xử phúc thẩm 9 vụ án và kết thúc xác minh 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.
“Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, liên quan đến dự án sân bay Long Thành, đất đai, tài chính, ngân hàng để tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, không để sai phạm lặp đi, lặp lại”, ông Đặng Văn Dũng nêu rõ.
Bốn là, đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư yêu cầu phải triển khai toàn diện công tác phòng, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ các công trình, dự án.
Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hạn chế tiếp xúc và hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân và doanh nghiệp.
Kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” là nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu được Tổng Bí thư yêu cầu.
Vẫn theo lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, tại cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận cố gắng của các cơ quan chức năng khi vẫn duy trì quyết tâm cao trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Tổng Bí thư đánh giá, công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng với nhiều kết quả nổi bật.
Một trong những kết quả nổi bật là tư duy và phương pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, từ cơ sở, gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Chính trị đã triển khai 22 Đoàn giám sát tại 100% các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm tình hình, đánh giá, nhận diện những sơ hở, bất cập có thể phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó có nhiều kiến nghị cụ thể, sát thực liên quan đến hoàn thiện thể chế, công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.
Kết quả nổi bật nữa là công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tiếp tục được đẩy mạnh.
Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, từ đầu năm đến nay, chỉ chưa đầy 3 tháng, đã khởi tố mới trên 1.100 vụ án hơn 2.300 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.
Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp được xử lý theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó có 7 vụ án trọng điểm được xét xử sơ thẩm trước Đại hội XIV của Đảng).
“Tổng Bí thư biểu dương cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện, khởi tố, điều tra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp liên quan đến lĩnh vực môi trường và việc triển khai công trình, dự án lớn quốc gia, khẳng định rõ quyết tâm duy trì kỷ luật, kỷ cương mà chúng ta đã thiết lập trong thời gian qua, đồng thời mang tính cảnh báo cả ngành, lĩnh vực liên quan, cả vùng, cả địa phương”, ông Dũng nói.
Việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo cũng đạt kết quả nổi bật.
Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay đã rà soát hơn 4.100 công trình, dự án; hơn 1.000 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai, đồng thời làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.
“8 trên 11 dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi đã có phương án, lộ trình giải quyết, một số dự án đã có kết quả cụ thể”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin.