Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh: Đoàn kết, kiến tạo, hành động vì mục tiêu phát triển

Hoàng Long - Đông Hà

Thứ sáu, 22/08/2025 - 20:52

(Thanh tra) - Trong hai ngày 21 và 22/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: BNP

Tham dự còn có ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh và 298 đại biểu chính thức, đại diện hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đánh dấu bước phát triển mới sau hợp nhất

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ UBND tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới sau khi sáp nhập, trong bối cảnh Bắc Ninh đang tinh gọn bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BNP

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030”, Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho giai đoạn 2025 - 2030.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến động quốc tế, Bắc Ninh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,98%/năm. Chỉ số phát triển con người đạt 0,78, cao hơn mức bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn này ước đạt 264.187 tỷ đồng, tăng bình quân 6%/năm.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt trên 10%, đứng thứ 5 cả nước. Bắc Ninh đã thu hút khoảng 16 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó FDI nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Đáng chú ý, tỉnh hoàn thành mục tiêu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công ngay trong năm 2025.

Lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu, bền vững; an ninh quốc phòng được giữ vững, tạo nền tảng ổn định cho phát triển.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: BNP

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện quyết liệt việc tinh gọn bộ máy hành chính: Giảm số sở, ban, ngành từ 30 xuống còn 15; giảm 124 đầu mối bên trong các sở (tương đương 52,5%); sáp nhập 313 xã, phường còn 99 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời kết thúc hoạt động của 18 đơn vị hành chính cấp huyện.

Bước đầu, mô hình chính quyền 2 cấp đã vận hành ổn định, hiệu quả, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng cả nước trong phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng giao thông, phát triển nông nghiệp sinh thái, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển bền vững

Đại hội xác định 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội, môi trường cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bắc Ninh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm; GRDP bình quân đầu người 9.500 - 9.700 USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt 1.120 tỷ USD; thu ngân sách 375.700 tỷ đồng.

Đến năm 2027, toàn tỉnh không còn hộ nghèo; HDI đạt 0,8; tuổi thọ trung bình đạt 75,6 tuổi. Tỉnh đặt mục tiêu 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung trước khi hoạt động, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư và làng nghề.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: BNP

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. ông Gấu nhấn mạnh Đảng bộ UBND tỉnh là tổ chức lớn, có số lượng đảng viên đông nhất, trong đó có nhiều Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, phát huy đoàn kết, nỗ lực tham mưu giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là công tác giải phóng mặt bằng cho đại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối với Hà Nội và Trung tâm hành chính tỉnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ UBND tỉnh phải xây dựng tập thể đoàn kết, liêm chính, bản lĩnh, có tầm nhìn chiến lược, quyết liệt cải cách hành chính, chuyển đổi số, phấn đấu trở thành hình mẫu trong hệ thống chính trị, quyết tâm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bế mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức trong Đảng bộ khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch sát thực, dễ hiểu, dễ triển khai, đồng thời lắng nghe ý kiến Nhân dân để điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tiếp thu góp ý để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.

Đại hội cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự: Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 7 đồng chí.

Ông Vương Quốc Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng chỉ định 47 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

Tổng Thanh tra Chính phủ: Không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó

(Thanh tra) - Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh dự thảo luật trình Quốc hội tiếp tục quy định “không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó”, nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu, đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị.

Hương Giang

16:03 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm