Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trí Vũ
Thứ hai, 15/09/2025 - 21:47
(Thanh tra) - Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia từ ngày 16 – 20/9/2025, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã chia sẻ với báo chí về ý nghĩa của chuyến công tác và kỳ vọng đối với quan hệ Việt Nam – Malaysia.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự AIPA-46 theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Dato’ Johari Bin Abdul, đồng thời thực hiện chuyến thăm chính thức Malaysia theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Malaysia Dato’ Awang Bemee Awang Ali Basah.
Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm đặc biệt – kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và tham gia AIPA (1995 – 2025). Đây là dịp để Việt Nam khẳng định vai trò, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục cùng các nghị viện thành viên củng cố đoàn kết, thống nhất nội khối, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường.
Trong bối cảnh ASEAN và Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, khai thác các động lực tăng trưởng mới như khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, chuyển đổi xanh… nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững, phù hợp với chủ đề ASEAN và AIPA năm nay.
Tại AIPA-46, đoàn Việt Nam dự kiến đóng góp nhiều đề xuất, sáng kiến về an ninh mạng, kinh tế số, thương mại nội khối, phát triển bền vững và hợp tác với các đối tác. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát để tạo điều kiện cho tăng trưởng bao trùm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoại giao nghị viện cũng được nhấn mạnh như kênh quan trọng trong duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường giao lưu nhân dân.
Trên bình diện song phương, chuyến thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là chuyến thăm đầu tiên ở cấp Chủ tịch Quốc hội sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện (11/2024). Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng để thúc đẩy hợp tác nghị viện, tạo khuôn khổ pháp lý cho Chính phủ và doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả.
Quan hệ Việt Nam – Malaysia hiện đang phát triển rất tốt đẹp. Sau khi nâng cấp quan hệ, hai nước đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực phù hợp xu thế toàn cầu như chuyển đổi số và phát triển bền vững. Hai bên tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng có bước tiến với việc ký kết Bản ghi nhớ mới về hợp tác quốc phòng (12/2023) sau 5 năm đàm phán.
Kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, thứ 9 trên thế giới và nằm trong nhóm 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương đến hết tháng 7/2025 đạt hơn 9,23 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, tiến gần mục tiêu 18 tỷ USD trong thời gian tới.
Hợp tác nghị viện được Thứ trưởng đánh giá là kênh quan trọng trong củng cố niềm tin chiến lược, tạo động lực thúc đẩy giao lưu nghị sĩ trẻ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế và giao lưu nhân dân.
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác hiện có và đề ra phương hướng mới để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đặc biệt, hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Malaysia sẽ trở thành cầu nối chính trị – pháp lý vững chắc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ song phương, cũng như mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN “Bền vững và Bao trùm”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hội nghị thông tin đối ngoại tại xã Ea Bung (Đắk Lắk) góp phần lan tỏa nhận thức về chủ quyền biên giới, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xây dựng vùng biên ổn định, hòa bình, phát triển.
(Thanh tra) - Ngày 3/12 tại Thủ đô Vientiane, sau khi kết thúc Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì, đã diễn ra cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.
Thư Ký
Thư Ký
Hải Lương
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài
Hương Giang
Trần Kiên
Đan Quế