(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Một cuộc hội thảo quy mô về Việt Nam mang tên "Việt Nam trong sự đa dạng ngày hôm nay" đã diễn ra ngày 17/6 tại trụ sở Thượng viện Pháp ở thủ đô Paris, dưới sự chủ trì của bà Hélène Luc, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Thượng nghị sĩ danh dự.
Chiều 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sang Việt Nam dự cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.
(Thanh tra) - Chiều 18/6, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp bà Sharon Dijksma, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hà Lan dẫn đầu Đoàn Công tác Bộ Nông nghiệp Hà Lan đến thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương.
Chiều 17/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Thiếu tướng Esamay Luangvansay, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đội Nhân dân Lào đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tờ The Australian số ra ngày 17/6 đã đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị với tiêu đề “Luật biển và giới hạn hành xử của các nước,” trong đó khẳng định việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) sâu trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam là một hành động khiêu khích và tiếp tục leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông.
Từ ngày 13 đến ngày 15/6, tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ, Đảng Cộng sản Mỹ đã tổ chức Đại hội lần thứ 30 với khẩu hiệu “Đặt con người và thiên nhiên lên trên lợi nhuận.”
Ngày 15/6, cuộc biểu tình hòa bình phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã diễn ra tại Fukuoka, Nhật Bản.
“Vào ban đêm, 2 tàu hải cảnh và 1 tàu vận tải của Trung Quốc đã rọi đèn pha, hú còi nhằm uy hiếp và yêu cầu tàu cá Việt Nam ra khỏi khu vực. Ban ngày, các tàu này sử dụng tốc độ cao ngăn cản, ép sát tàu cá của ta không cho các tàu cá của ta hoạt động.” – thông tin từ Cục Kiểm ngư cung cấp chiều ngày 15/6.
Với mưu đồ bá chủ, ngoài chiến lược trên biển, Trung Quốc đã và đang ra sức bẻ cong sự thật về biển Đông trong mắt người dân nước này trên mặt trận truyền thông.
Tân Hoa xã cho biết ngày 14/6, chính quyền cái gọi là "thành phố Tam Sa" (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) đã động thổ dự án xây dựng trường học và các công trình đồng bộ liên quan trên đảo “Vĩnh Hưng”, tức đảo Phú Lâm thuộc quần Hoàng Sa của Việt Nam.
Trước những việc làm đầy toan tính của Trung Quốc nhằm mở rộng chủ quyền của mình ở Biển Đông, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần phải có cách tiếp cận chung, mạnh mẽ hơn với Trung Quốc để thúc đẩy hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC).