(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 3/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh: Những hành động leo thang gần đây của Trung Quốc, trong đó có việc mở rộng cảnh báo bão trên toàn Biển Đông không thể làm thay đổi thực tế chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đoàn các chuyên gia kỹ thuật Việt Nam, dẫn đầu là Tư lệnh Công binh Việt Nam Phạm Quang Xuân, ngày 1/7 đã thăm Nhà máy chế tạo máy kéo Chelyabinsk (CTZ) của Liên bang Nga.
Ngày 2/7/2014, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert F. del Rosario đã thăm làm việc tại Việt Nam . Chuyến thăm này nhằm tích cực triển khai kết quả chuyến thăm Philippines của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 5/2014.
Theo thông tin mới nhất vừa được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cập nhật chiều 2/7, trong ngày hôm nay, máy bay Mỹ tiếp tục xuất hiện trên khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981).
Chiều 1/7, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan.
(Thanh tra) - Ngày 1/7, tại trụ sở Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ Australia về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam - Australia trong thời gian tới.
Đó là khẳng định của Đại sứ, PGS.TS Vũ Dương Huân (nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao) vào thời điểm chỉ còn gần 20 ngày nữa là Hiệp định Geneve năm 1954 tròn “60 tuổi”.
Hơn 50 ngày bám trụ thực địa ngoài Hoàng Sa, tàu Kiểm ngư 951 vừa cập bờ Đà Nẵng với hàng loạt vết tích hư hại nham nhở, sau những cú đâm va chí mạng của đội tàu Trung Quốc đang hung hãn bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 trái phép.
TSKH Lương Văn Kế- chuyên gia về địa chính trị: (Đại học Quốc gia Hà Nội) tác giả cuốn sách đầu tiên về địa chính trị ở Việt Nam trao đổi với Tiền Phong xung quanh tình hình căng thẳng ở biển Đông dưới góc nhìn địa chính trị.
Gần đây, cùng với việc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương - 981) vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Trung Quốc còn tiến hành một loạt các hoạt động như phát hành bản đồ địa hình Trung Quốc và bản đồ quốc gia khổ dọc, trong đó thể hiện “đường lưỡi bò” 10 đoạn bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông; đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc; khởi công xây dựng dự án trường học và hoàn thiện dự án nhà ở công cộng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tiếp tục mở rộng, xây dựng và thay đổi nguyên trạng trái phép trên một số điểm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988.
Cập nhật thông tin đến thời điểm 16 giờ ngày hôm nay (29/6), đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc đã dàn tàu trên khu vực hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép thành 2 vòng đồng thời sẵn sàng đâm va, cản trở các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam cơ động vào gần giàn khoan.