Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/11/2013 - 13:48
(Thanh tra) - Sáng nay (21/11), Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tổ chức họp báo về Hội nghị Quốc tế lần 3 về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 28 - 29/11 tại Hà Nội.
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thảo Nguyên
Theo ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cho biết, mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2003 - 2013 giữa Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và bài học giữa các bên liên quan. Nhất là, các ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2013 - 2017; thảo luận các phương thức hợp tác trong thời gian tới.
Ông Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, Việt Nam xác định mối quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ ngước ngoài là hợp tác phát triển. Việt Nam không muốn dựa vào nguồn tài trợ quốc tế mãi mãi, tuy nhiên nếu các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hợp tác tích cực thì Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Khi đạt được những kết quả, Việt Nam sẽ càng tham gia có trách nhiệm hơn với cộng đồng quốc tế đó là giúp đỡ các nước nghèo hơn Việt Nam.
Trong khuôn khổ Hội nghị, sẽ có 8 hội thảo chuyên đề được tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực nhận được sự quan tâm của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, gồm: Y tế; giáo dục; phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa; dạy nghề và tạo việc làm; giải quyết các vấn đề xã hội; khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu chưa nổ tại Việt Nam; giải quyết vấn đề chất độc da cam và nạn nhân chất độc da cam; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.
Dự kiến Hội nghị sẽ thu hút khoảng 750 - 800 khách, đại diện các tổ chức phi Chính phủ hoạt động ở Việt Nam; các cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương; các nhà tài trợ, đại sứ quán, đại diện các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành….
Trong những năm qua, quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài được xác định là một kênh của quan hệ đối ngoại nhân dân trong thực hiện đường lối, chính sách đối ngoài của Đảng, Nhà nước ta. Thành công của Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất và lần thứ hai được tổ chức vào năm 1992, 2003 đã thúc đẩy sự hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hình thành, phát triển mạnh mẽ.
Ông Phan Anh Sơn, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân cho biết, những cam kết từ các hội nghị trước đã được thực hiện như việc tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tăng cường cam kết của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Nhất là, môi trường pháp lý cho hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài tại Viêt Nam đã được cải thiện với sự ra đời của các văn bản pháp luật.
Từ việc môi trường hoạt động được cải thiện, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cũng đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam trong 10 năm qua. Từ khoảng trên 500 tổ chức với giá trị giải ngân xấp xỉ 100 triệu USD/năm trong những năm đầu của thế kỷ, hiện nay Việt Nam đã có quan hệ với trên 950 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đạt mức giải ngân khoảng 300 triệu USD/năm.
Hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cũng được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: Y tế, giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, tài nguyên - môi trường…
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, chiều nay (30/6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phải bắt tay ngay vào việc, quán triệt tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các công dân Việt Nam tại Venezuela vẫn an toàn sau trận động đất lớn.
Thanh Lương
Thanh Lương
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thư Ký
Thanh Lương
Ngọc Trâm
Hương Trà
Minh Nghĩa
Hạ Chúc
Trần Quý
Minh Nghĩa
Hương Trà
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh