Theo dõi Báo Thanh tra trên
T.Vân
Thứ ba, 07/10/2025 - 11:33
(Thanh tra) - Doanh nghiệp Việt Nam phải sử dụng nguồn năng lượng xanh, không chỉ để giữ thị trường xuất khẩu mà còn để đồng hành cùng xu thế phát triển bền vững của thế giới. Thuế carbon hay Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), các hàng rào xanh khác không còn là "nguy cơ" xa vời, mà đã trở thành "luật chơi chung" trong thương mại toàn cầu.
Doanh nghiệp Việt Nam phải thích ứng dùng nguồn năng lượng xanh
Các doanh nghiệp cho biết, để đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu, không chỉ sản xuất mà cả quá trình vận chuyển hàng hóa ra cảng, từ cảng đến tay khách hàng châu Âu cũng cần đảm bảo lượng phát thải theo quy định của chính sách thuế carbon. Vì vậy, chuyển đổi xanh không còn là bài toán của từng mắt xích sản xuất riêng lẻ, mà trở thành bắt buộc với cả hệ thống cung ứng.
Trong bức tranh kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững, chính sách thuế carbon, đặc biệt là Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ được áp dụng từ tháng 1/2026 với nhiều nhóm ngành hàng chủ lực.
Theo ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10, bắt buộc các nhà máy phải thay đổi điều kiện sản xuất của mình, dùng nguồn năng lượng xanh. Thứ hai, họ yêu cầu tỷ trọng khá lớn về thành phần tái chế trong sản phẩm của mình hay các sản phẩm có nguồn gốc từ hữu cơ từ nguyên liệu tạo ra thành phẩm thời trang.
Ông Đoàn Trung Nguyên - Phó Giám đốc Cảng Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng cho rằng, đầu tư hệ thống RTG, hệ thống cẩu STS tuyến biển và hệ thống RTG ở trong hậu phương hoàn toàn sử dụng điện 100% nên đã giảm thiểu rất nhiều phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, trong thời gian tới, trong giai đoạn 3 sẽ đầu tư hệ thống điện bờ cho tàu.
Theo chia sẻ của các doanh nghiệp, rào cản lớn nhất hiện nay với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa chuyển đổi xanh là vốn. Vì thế, rất cần những chính sách hỗ trợ đầu tư linh hoạt để sân chơi chuyển đổi xanh không chỉ là chỗ của các doanh nghiệp lớn.
Ông Trần Văn Nhơn - Tổng Giám đốc Intech Solar nhận định: "Quỹ đầu tư sẽ đầu tư trên mái của nhà máy và bán lại điện cho nhà máy với giá nhà máy đang mua của EVN rẻ hơn từ 10-20%, thậm chí lên đến 50%. Nhà máy hoàn toàn không phải bỏ vốn, quá trình vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống hoàn toàn do đơn vị tổng thầu và quỹ đầu tư triển khai".
Ông Lê Quang Vinh - Giám đốc Quản lý Kênh phân phối Sigenergy Việt Nam, Lào, Campuchia đưa ra ý kiến: "Đưa bộ lưu trữ vào để ban đêm khi lượng điện trên hệ thống điện dư thừa, chúng tôi tích vào đó phục vụ doanh nghiệp, để doanh nghiệp cất điện rẻ đi, ban ngày hoặc giờ cao điểm, doanh nghiệp phát ra, phục vụ phụ tải của họ".
Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng Bộ Công thương sớm ban hành một bộ quy chuẩn xanh, từ đó làm kim chỉ nam để các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi liên quan đến thuế phí. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng kỳ vọng sớm có quỹ hỗ trợ chuyển đổi xanh và hình thức tiếp cận linh hoạt, để doanh nghiệp Việt Nam ở quy mô nhỏ và vừa không bị bỏ lại phía sau.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông số trên được thể hiện tại Báo cáo “Mức độ trưởng thành Văn hoá doanh nghiệp và Đổi mới Sáng tạo 2025 & Xu hướng 2026” do Viện Phát triển Doanh nghiệp (VCCI) và Công ty cung cấp các giải pháp về văn hóa doanh nghiệp, trải nghiệm nhân viên và truyền thông nội bộ (Blue C) tổ chức công bố ngày 04/12.
Trần Quý
(Thanh tra) - Không chỉ là một tổ chức tài chính cung cấp những giải pháp toàn diện tới khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) còn sẵn sàng đồng hành cùng người dân lan tỏa thêm nhiều thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và xã hội.
Mai Lê
PV
PV
Theo EVNNPC
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật