Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân”, đây là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc mở đầu năm mới 2026 trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt và các phường lân cận.
Toàn cảnh buổi họp báo sáng 9/1. Ảnh: Vũ Linh
Phát biểu tại buổi họp báo, bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, hoa mai anh đào từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của mùa Xuân Đà Lạt, gắn liền với lịch sử hình thành, cảnh quan đô thị và ký ức của nhiều thế hệ người dân phố núi.
Việc tổ chức Lễ hội hoa mai anh đào – Đà Lạt xuân 2026 với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt – Hội tụ sắc xuân” không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp của một loài hoa, mà còn là dịp để kể câu chuyện về bản sắc, văn hóa, con người và nhịp sống của Đà Lạt, qua đó góp phần làm giàu thêm thương hiệu “Đà Lạt – Thành phố Festival Hoa”.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Vũ Linh
Cũng theo bà Thoi, lễ hội năm nay được xây dựng theo định hướng lễ hội mở – lễ hội cộng đồng, lấy người dân, doanh nghiệp và du khách làm trung tâm; hạn chế sân khấu hóa, tăng các hoạt động trải nghiệm trong không gian tự nhiên, trên những cung đường, triền đồi, khu du lịch gắn với hoa mai anh đào. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa Xuân, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách khi đến với Đà Lạt – Lâm Đồng.
Theo kế hoạch, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/1 - 5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ, với chuỗi hoạt động phong phú trải rộng trên nhiều không gian: Từ trung tâm thành phố đến các vùng phụ cận như Cầu Đất, Hồ Tuyền Lâm, Lang Biang, Cam Ly…
Các chương trình nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo, trồng cây xanh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, giao lưu văn hóa cộng đồng sẽ cùng nhau tạo nên một bức tranh mùa Xuân sinh động, giàu bản sắc và đầy cảm xúc.
Điểm nhấn mở đầu là chương trình khai mạc diễn ra trong không gian trung tâm của Quảng trường Lâm Viên bắt đầu vào lúc 19 giờ 00 ngày 16/1, với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Đà Lạt, tôn vinh vẻ đẹp của hoa mai anh đào và chính thức giới thiệu toàn bộ chuỗi hoạt động của lễ hội đến người dân và du khách.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin về Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 tại buổi họp báo. Ảnh: Vũ Linh
Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 với chủ đề “Mai anh đào Đà Lạt - Hội tụ sắc xuân” sẽ do UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chủ trì, phối hợp với UBND các phường Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức.
Lễ hội hoa mai anh đào - Đà Lạt xuân 2026 được xây dựng như một chuỗi sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.
Song song với các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn lan tỏa thông điệp phát triển bền vững thông qua hoạt động trồng cây “Rực rỡ mùa xuân Đà Lạt cùng hoa mai anh đào” dự kiến tổ chức vào ngày 18/1, tại khu vực bán đảo Bích Câu, phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Du khách và người dân có cơ hội trực tiếp tham gia trồng cây, góp phần gìn giữ cảnh quan và mở rộng không gian xanh cho thành phố, đồng thời chung tay xây dựng quỹ trồng và phát triển hoa, cây xanh tại địa phương.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 15/1 - 5/2, tập trung cao điểm vào thời điểm hoa mai anh đào nở rộ. Ảnh: Vũ Linh
Một trong những điểm thu hút của lễ hội lần này là các không gian trải nghiệm gắn với hoạt động sáng tạo nghệ thuật được tổ chức trên cung đường Trần Hưng Đạo, tuyến đường có nhiều hoa mai anh đào được trang trí kết hợp ánh sáng, trở thành nơi diễn ra các hoạt động nhiếp ảnh, hội họa, biểu diễn nghệ thuật đường phố, tạo nên không gian thưởng ngoạn vừa sinh động vừa gần gũi, dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 25/1. Du khách có thể dạo bước dưới tán mai anh đào, tham gia các hoạt động sáng tác, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ mùa hoa và cảm nhận nhịp sống văn hóa đặc trưng của con người Đà Lạt.
Bên cạnh đó, lễ hội cũng là dịp để giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương: Nông sản, sản phẩm OCOP, trà, cà phê, rượu vang và quà lưu niệm mang bản sắc Đà Lạt... dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 30/1 tại cung đường Hồ Tùng Mậu, các hoạt động này hướng đến trải nghiệm, kể câu chuyện sản phẩm và kết nối du khách với văn hóa bản địa.

Tại vùng trà Cầu Đất, du khách được chiêm ngưỡng sắc hồng mai anh đào hòa quyện cùng đồi chè xanh mướt, tạo nên khung cảnh độc đáo của du lịch nông nghiệp mùa Xuân. Ảnh: Vũ Linh
Ngoài ra, không gian lễ hội còn mở rộng ra các vùng phụ cận với nhiều hoạt động hưởng ứng đặc sắc. Tại phân khu chức năng 18,4ha (nhánh phải Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm) với các hoạt động ngắm hoa mai anh đào và uống cà phê miễn phí, bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như bắn cung, cưỡi ngựa…
Tại vùng trà Cầu Đất, du khách được chiêm ngưỡng sắc hồng mai anh đào hòa quyện cùng đồi chè xanh mướt, tạo nên khung cảnh độc đáo của du lịch nông nghiệp mùa Xuân. Tại Khu du lịch Thung lũng tình yêu, các không gian nghệ thuật và trải nghiệm được xây dựng gắn với hoa mai anh đào, mang đến điểm check-in mới cho du khách. Ở các khu vực khác, các chương trình giao lưu văn hóa, dân vũ, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên được tổ chức ngay dưới tán hoa, góp phần làm nổi bật bức tranh văn hóa đa sắc của Đà Lạt và vùng đất Lâm Đồng.
Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình bế mạc lễ hội diễn ra trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và du lịch, điểm du lịch Ga Đà Lạt. Đây là dịp để nhìn lại hành trình lễ hội, ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng và du khách, đồng thời để lại dư âm đẹp về một mùa Xuân rực rỡ, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày giáp Tết nguyên đán, hoa chuông vàng (hoa huỳnh liên) đang nở vàng rực trên nhiều con đường ở TPHCM, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến rất gần.
Cao Huân
(Thanh tra) - Những chum tương sành phơi nắng trong sân nhà cổ là hình ảnh quen thuộc ở Đường Lâm. Tương nếp Mông Phụ - thứ gia vị quen thuộc của bữa cơm quê - vẫn được dân trong làng làm theo cách thủ công, chậm rãi, với nhiều công đoạn tỉ mỉ. Qua năm tháng, cách làm ấy được truyền lại từ đời này sang đời khác, lặng lẽ gắn với nếp sống của người dân làng cổ.
Bài: Bảo Anh; Ảnh: Nina May
Thu Huyền
Bảo San
Chính Bình
Lê Hữu Chính
Bùi Bình
Nguyệt Trang
Trọng Tài
Lan Anh (Thực hiện)
H.T
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên
Theo EVNNPC