Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ sáu, 28/08/2026 - 09:38
(Thanh tra) - Xây dựng thương hiệu “Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”, Lào Cai ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và đưa hồ Thác Bà, Bắc Hà, Y Tý, ruộng bậc thang Mù Cang Chải thành khu du lịch quốc gia như Sa Pa nhằm mang về doanh thu 70.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Lao động địa phương tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, Lào Cai. Ảnh: ĐT
Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. UBND tỉnh Lào Cai cũng mới ban hành Kế hoạch số 405 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và phát triển du lịch.
Theo đó, Kế hoạch xác định rõ đến năm 2030, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng quan trọng của Lào Cai.
Tỉnh định hướng xây dựng Lào Cai thành trung tâm du lịch bốn mùa của cả nước, từng bước vươn tầm quốc tế thông qua các sản phẩm du lịch đặc sắc, chất lượng cao, phát triển theo hướng xanh, thông minh và gắn liền với bản sắc văn hóa các dân tộc và lợi thế cảnh quan, khí hậu.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh đặt ra hệ thống chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 với tốc độ tăng trưởng ngành du lịch bình quân đạt 20%/năm.
Lào Cai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách du lịch (gồm 11,5 triệu lượt khách nội địa và 3,5 triệu lượt khách quốc tế), mang về tổng doanh thu khoảng 70.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp từ 17% đến 20% trong GRDP của tỉnh.
Song song với mục tiêu doanh thu, hệ thống cơ sở lưu trú sẽ được mở rộng lên quy mô 31.500 buồng (trong đó 25% - 30% buồng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 đến 5 sao), đảm bảo phục vụ 60.000 - 65.000 lượt khách mỗi ngày đêm.
Lĩnh vực du lịch dự kiến tạo việc làm cho 80.000 lao động, gồm 36.000 lao động trực tiếp, đồng thời ưu tiên đảm bảo tỷ lệ lao động là nữ đạt 30% và người dân tộc thiểu số đạt 35%.

Du lịch xanh, du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc, khí hậu, cảnh quan địa phương là hướng đi thời gian tới của du lịch Lào Cai. Ảnh: ĐT
Nhằm hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đồng loạt triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch: Quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết; phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp của Hiệp hội Du lịch tỉnh và khơi dậy tinh thần “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng môi trường văn minh, an toàn: Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho mô hình du lịch cộng đồng, homestay; xử lý dứt điểm các vi phạm và xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa thành hình mẫu du lịch văn minh, chuyên nghiệp.
Đầu tư phát triển hạ tầng, thu hút nguồn lực, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch: Thu hút các nhà đầu tư chiến lược; ưu tiên phát triển du lịch xanh, cộng đồng, thể thao mạo hiểm, du lịch qua biên giới; nâng tầm Sa Pa ra quốc tế và phát triển hồ Thác Bà, Bắc Hà, Y Tý, ruộng bậc thang Mù Cang Chải thành các khu du lịch quốc gia.
Bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển du lịch xanh, bền vững: Gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng các sự kiện, lễ hội tiêu biểu; kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư nhằm bảo vệ cảnh quan sinh thái.
Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa du lịch: Đào tạo đội ngũ nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt kỹ năng số và ngoại ngữ; ưu tiên đào tạo nghề tại chỗ cho lao động địa phương, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác phát triển du lịch: Ứng dụng công nghệ số vào quản lý, xúc tiến và dự báo thị trường; khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu quốc tế để mở rộng hợp tác với các thị trường trong nước và quốc tế.
Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch: Triển khai chuyên nghiệp các chương trình truyền thông theo Đề án Phát triển du lịch Lào Cai giai đoạn 2026 - 2030, gia tăng độ nhận diện thương hiệu trên thị trường toàn cầu.
Hướng dẫn địa phương xây dựng đề án, kế hoạch liên kết phát triển du lịch vùng giai đoạn 2026 - 2030: Thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa Lào Cai với các trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước nhằm kiến tạo chuỗi sản phẩm liên tuyến hấp dẫn.

Khách du lịch quốc tế tại Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: ĐT
Việc ban hành kế hoạch hành động toàn diện với lộ trình, giải pháp rõ ràng là bước đi quan trọng để Lào Cai khai mở tối đa tiềm năng du lịch.
Khi các trụ cột về hạ tầng, sản phẩm xanh, chuyển đổi số được kích hoạt đồng bộ, Lào Cai không chỉ hiện thực hóa mục tiêu 15 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030 mà còn giữ vững vị thế điểm đến di sản, văn hóa và sinh thái hàng đầu trên bản đồ du lịch, xứng đáng với thương hiệu “Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xây dựng thương hiệu “Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”, Lào Cai ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, xanh, sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao mạo hiểm và đưa hồ Thác Bà, Bắc Hà, Y Tý, ruộng bậc thang Mù Cang Chải thành khu du lịch quốc gia như Sa Pa nhằm mang về doanh thu 70.000 tỷ đồng vào năm 2030.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Cũng như các tỉnh, thành phố khác, mỗi điểm du lịch của Lào Cai đều mang trong mình một câu chuyện, riêng xã Nghĩa Đô sức hấp dẫn của du lịch nơi đây không nằm ở công trình đồ sộ, dự án quy mô lớn mà được tạo nên từ câu chuyện về một vùng quê biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống để vun đắp tương lai.
Thái Minh
Thu Huyền
T.Vân
Quảng Nghĩa
Bảo Anh - Vưu Lều Tôn
Nguyễn Điểm
Hương Giang
PV
PV
Hòa Bình
Đăng Tân
Dương Nguyễn
Thành Công
Trần Kiên
Hương Giang