Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ năm, 16/07/2026 - 16:45
(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai đối thoại với các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Tọa đàm “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” đúng dịp tròn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tìm giải pháp phát triển du lịch.
Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì Tọa đàm. Ảnh: BTC
Tọa đàm về xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch với chủ đề: “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc" nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026 diễn ra chiều 16/7 tại phường Yên Bái.
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sự giao thoa, hòa quyện về địa giới hành chính và dòng chảy văn hóa hội tụ sau sáp nhập đã mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đồng bộ hơn, giàu bản sắc hơn, định vị Lào Cai thành một “Tây Bắc thu nhỏ”, cực tăng trưởng động lực và tâm điểm kết nối du lịch của cả vùng.
Lào Cai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, kỳ vĩ, phong phú như: Nóc nhà Đông Dương Fansipan hùng vĩ; Sa Pa - khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế ẩn hiện trong sương mờ; di tích danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải; “viên ngọc lục bảo” Hồ Thác Bà mênh mông và biển mây Y Tý, Bắc Hà thơ mộng.
Đặc biệt, Lào Cai là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của hơn 30 dân tộc anh em với các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như: Nghệ thuật Xòe Thái, Thực hành Then Tày.
Lào Cai còn là tỉnh duy nhất vùng Tây Bắc hội tụ đủ các loại hình giao thông đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy và tới đây là Cảng hàng không Sa Pa đang tích cực triển khai, đóng vai trò "Cầu nối Vàng" trên hành lang kinh tế kết nối sâu rộng với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN.
Năm 2025, Lào Cai đón 10,5 triệu lượt khách, 6 tháng đầu năm 2026 tổng lượt khách du lịch đạt 6,75 triệu lượt (tăng 35,1% so với cùng kỳ); tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Lào Cai luôn dành sự quan tâm ưu tiên phát triển du lịch, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng.
Lào Cai đã được nhiều du khách trong và ngoài nước biết tới là một điểm đến an toàn, thân thiện, lượng khách đến với tỉnh năm sau tăng hơn năm trước.
Tại tọa đàm, lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp đã trao đổi, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá; xây dựng và phát triển thương hiệu, hình ảnh du lịch Lào Cai trong giai đoạn mới.
Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch của địa phương tuy có nhiều tích cực nhưng chưa đạt được hiệu quả mong muốn; hạ tầng du lịch một số nơi còn chưa đáp ứng nhu cầu; kết nối tour - tuyến còn hạn chế, chưa đồng bộ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh. Ảnh: BTC
Cùng với đó, yêu cầu cấp bách của tỉnh không còn là phát triển riêng lẻ từng điểm đến, mà phải xây dựng một hệ sinh thái du lịch thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa tài nguyên thiên nhiên với di sản văn hóa, giữa đô thị với nông thôn.
Tỉnh cũng cần khơi thông các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế trong bối cảnh mới.
Tại tọa đàm, các ý kiến thảo luận đề cập đến giải pháp tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa Lào Cai với các địa phương trong nước và quốc tế; xây dựng, kết nối các sản phẩm, tour, tuyến du lịch liên vùng; phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, làng nghề, du lịch biên giới nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: BTC
Một số ý kiến trao đổi giải pháp hướng tới việc mở rộng, kết nối các thị trường khách quốc tế trọng điểm, truyền thống và tiềm năng của du lịch Lào Cai như Tây Âu, Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản) và các nước ASEAN, phù hợp với định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.
Giải pháp thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có sức cạnh tranh, nhất là phân khúc du lịch cao cấp; cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn đầu tư phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai... cũng được nêu ra.
Với phương châm “Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển”, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng để biến các ý tưởng, cơ hội đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch của doanh nghiệp thành hiện thực.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Lào Cai đối thoại với các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Tọa đàm “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc” đúng dịp tròn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tìm giải pháp phát triển du lịch.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Lào Cai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại các tuyến phố đi bộ phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa, Nghĩa Lộ. Đây là bước đi chiến lược trong phát triển du lịch và kinh tế đêm.
Đăng Tân
Giang Sơn
Giang Sơn
Thu Huyền
Thanh Nhung
Hương Giang
Trọng Tài
Hương Trà
T.Vân
T.Vân
P.V
Văn Thanh
Chu Tuấn
Tuệ Ngân