Hoà thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cho biết, sau nhiều năm ấp ủ ý tưởng xây dựng một trung tâm tư liệu nhằm mục đích sưu tầm các nguồn tư liệu về Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiếp đến là bảo quản, nghiên cứu phát huy giá trị của nguồn tư liệu, phục vụ đào tạo cho các tăng, ni, Phật tử, học viên, sinh viên về Phật giáo nói chung và các kiến thức liên ngành liên quan đến Phật giáo nói riêng.

leftcenterrightdel

Ra mắt Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam 

Trong 05 năm (2023-2028), đề án thành lập Trung tâm Tư liệu Phật giáo thực hiện bộ nhận diện thương hiệu cùng kế hoạch hoạt động. Theo đó, năm 2022 tập trung xây dựng dự án công nghệ thông tin truyền thông phục vụ trung tâm; thực hiện số hoá tư liệu tại các tự viện… 

Các năm tiếp theo sẽ kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, tổ chức các cuộc hội thảo về tư liệu Phật giáo; xây dựng văn phòng trung tâm vệ tinh tại 05 khu vực có nguồn tư liệu lớn như: Hải Dương, Thanh Hoá, Bắc Giang, Nam Định, Thái Nguyên; xây dựng chương trình liên kết đào tạo với Viện Trần Nhân Tông tổ chức các lớp Hán Nôm, Kinh điển…

leftcenterrightdel

GS.TS Lê Mạnh Thát phát biểu

Trung tâm sẽ sưu tầm, bảo quản, kết nối để sưu tầm được các nguồn tư liệu đang tản mát nhiều nơi trên cả nước và tiến tới là ở nước ngoài. Tiến tới phục vụ khai thác tư liệu nhằm phát huy được giá trị to lớn của tư liệu liên quan đến Phật giáo nước nhà.

Trung tâm Tư liệu Phật giáo Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 72/QĐ-PVNCPHVN với 32 thành viên do Thượng toạ Thích Tiến Đạt làm Giám đốc; cùng với đó là quyết định thành lập Hội đồng Cố vấn Khoa học với 15 thành viên là chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội Phật giáo cùng nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu uy tín tham gia vào hội đồng.

Trà Vân