Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Về nơi đăng lời kêu gọi Tổng Khởi nghĩa

Thứ năm, 21/08/2014 - 06:30

(Thanh tra) - Tại xã Song Phượng, huyện Đan Phượng 69 năm về trước, số Báo Cứu quốc đăng lời kêu gọi Tổng Khởi nghĩa giành chính quyền mùa Thu năm 1945 của Mặt trận Việt Minh đã được ra lò, góp phần đẩy mạnh phong trào cách mạng trên cả nước. Hôm nay, nơi đây đã và đang là một trong những lá cờ đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM).

Bia Di tích lịch sử cách mạng về nơi đặt Báo Cứu quốc hiện được đặt tại chùa Đôi Hồi, xã Song Phượng. Ảnh: T.A

Tháng 8 lịch sử sống lại trong mắt người đội viên tuyên truyền

Cụ Tạ Đăng Thứ, 93 tuổi, thôn Thống Nhất - một trong những đội viên tuyên truyền đầu tiên và tích cực của Mặt trận Việt Minh tại Song Phượng vẫn còn sống đến ngày nay. 

Trái ngược với vẻ bề ngoài râu, tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, cụ trở nên nhanh nhẹn, minh mẫn và đầy sôi nổi khi kể lại những ngày tháng 8 sục sôi khí thế cách mạng tại quê nhà.

Tham gia Mặt trận Việt Minh vào tháng 3/1942, cụ Thứ hoạt động chủ yếu ở khu vực phủ Quốc Oai, Sơn Tây (nay là huyện Quốc Oai). 

Vừa đi học, vừa hoạt động cách mạng, chàng trai trẻ Tạ Đăng Thứ cùng các anh em của mình là Tạ Đăng Tăng, Tạ Văn Nhất, Nguyễn Văn Chuông và Bùi Văn Phương thành lập Nhóm Nông dân cứu quốc đầu tiên ở xã Song Phượng và lấy bí danh cho 5 người là Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh.

Tới tháng 3/1943, đồng chí Hà Hữu Trung, Tỉnh ủy viên tỉnh Hà Đông, Ủy viên Ban Công tác Đội Xứ ủy Bắc Kỳ được phân công trực tiếp về dìu dắt nhóm hoạt động và mở rộng công tác tuyên truyền cách mạng. Hoạt động của nhóm đã thu hút đông đảo thanh niên lúc bấy giờ. Trên cơ sở đó, đầu năm 1945, Xứ ủy Bắc Kỳ tiếp tục cử cán bộ về Song Phượng xây dựng an toàn khu và mở rộng hoạt động. Điều này càng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho quân và dân nơi đây.

Đôi mắt xám đục bởi nhịp điệu của thời gian bỗng dưng hừng hực lửa khi cụ kể về thời điểm tháng 4/1945, cơ sở ở xã Sài Sơn (Quốc Oai) bị lộ, Cơ quan Báo Cứu quốc về hoạt động bí mật tại thôn Thu Quế, xã Song Phượng do đồng chí Xuân Thủy phụ trách. 

Trực tiếp cụ Thứ đã giới thiệu địa điểm để di chuyển báo về địa phương. Báo in xong được bí mật phân phát đi khắp nơi bằng nhiều hình thức. Những bài báo, truyền đơn, biểu ngữ in tại đây như lời hiệu triệu tới đông đảo người dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền. 

Cụ Thứ còn nhớ rất rõ những câu thơ tuyên truyền mà lúc ấy ngày nào cụ cũng đọc cho người dân nghe: "Nước ta bị chiếm đóng/Đã bảy, tám mươi năm/Chúng đè nén giam cầm/ Bắt ta làm nô lệ/Chúng bắn già giết trẻ/Chúng cướp ruộng đốt nhà...".

Có Mặt trận Việt Minh và Báo Cứu quốc với những đồng chí như Trần Huy Liệu, Lê Quang Đạo, Trần Quốc Hoàn, Xuân Thủy... thường xuyên về hoạt động, tuyên truyền, ý thức giác ngộ cách mạng của người dân Song Phượng ngày càng lên cao. Đặc biệt, số Báo Cứu quốc đăng lời kêu gọi Tổng Khởi nghĩa của Mặt trận Việt Minh đã được in và phát đi rộng rãi, góp phần đẩy mạnh phong trào cách mạng không chỉ ở Đan Phượng mà còn trên cả nước.

Thế rồi không khí cách mạng đã sục sôi khắp xã từ tối ngày 18/8/1945, từ người già tới thanh niên, trẻ em, đàn ông tới đàn bà đều mong muốn được tham gia đội ngũ đấu tranh. 

Sáng 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh và báo Cứu quốc, đông đảo người dân Song Phượng đã tập trung tại Điếm thôn để biểu dương lực lượng. Người cầm súng, người cầm đòn gánh, người vác cuốc, xẻng, gậy gộc… rầm rập kéo đến nhà Lý trưởng và Trưởng bạ (viên quan phụ trách đất đai) đòi giao ấn tín, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời. 

Tiếp đó, nhờ có lời kêu gọi trên Báo Cứu quốc, hàng ngàn người từ khắp các vùng lân cận cũng đã tham gia vào đội ngũ, kéo quân tập trung tại đền Bách Linh (Phượng Trì) biểu tình vũ trang giành chính quyền huyện Đan Phượng vào ngày 21/8/1945.

Một nông thôn mới đã thành hình

Trở về thời bình, Song Phượng vinh dự là một trong 3 lá cờ đầu thí điểm xây dựng NTM của Hà Nội. Chủ tịch UBND xã Song Phượng Bùi Văn Đức phấn khởi thông báo xã đã đạt 19/19 tiêu chí. Đầu tháng 8 này xã đã vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong xây dựng NTM. 

Với sự đồng thuận, quyết tâm của chính quyền và người dân, đến nay, toàn xã đã hoàn thành bê tông hóa 100% tuyến đường ngõ, xóm. Các trục đường cơ bản đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đáng mừng là cả 4/4 thôn đều xây dựng, cải tạo được các ao môi trường với nguồn nước trong xanh, hệ thống cây xanh, như một công viên thu nhỏ.

Đặc biệt, xã đã quy hoạch 3 vùng sản xuất trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế trang trại, rau màu, hoa cao cấp. Những cánh đồng hôm nay đã được phủ xanh bát ngát cây trái, rau, hoa, mang lại nguồn thu nhập khá cao cho nông dân với bình quân 190 triệu đồng/ha/năm và 23,8 triệu đồng/người/năm.

Ông Bùi Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Song Phương chia sẻ, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách phải rõ ràng, minh bạch. Qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để khơi dậy tinh thần yêu nước, khai thác các nguồn lực xã hội hóa, xây dựng quê hương giàu đẹp...

T.An - T.Văn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

Cao Bằng: Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu 47 kiến nghị của cử tri

(Thanh tra) - Chiều 19/12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Cao Bằng có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 56 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trung Hà

22:06 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm