Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 03/06/2014 - 10:05
(Thanh tra)- Hôm qua (2/6), Quốc hội dành trọn ngày làm việc thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2013, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2014.
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (TP Hải Phòng) phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận
“Tránh tình trạng lệ thuộc, bỏ tất cả trứng vào một giỏ”
Đánh giá cao phản ứng nhanh nhạy, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, sự bao quát tình hình của một số bộ, ngành, đặc biệt là mỗi khi có phản ứng trái chiều từ xã hội, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (Bình Dương) nhận định: Việt Nam luôn nhận thức rõ đâu là hữu nghĩ trong sáng đâu là hữu nghị giả vờ, hay còn gọi là hữu nghị viển vông, lệ thuộc. Do vậy để tồn tại thì người Việt Nam cần đoàn kết, tránh lệ thuộc về kinh tế. Khi buộc phải thường xuyên đương đầu tranh chấp thì lệ thuộc về kinh tế rất nguy hiểm.
Ông Đáng cho rằng, thoát khỏi lệ thuộc kinh tế không có nghĩa là bỏ qua các quan hệ bình đẳng cùng có lợi, mà ngược lại phải tăng cường hơn đi liền với sự chủ động, bình đẳng, chặt chẽ.
Theo đại biểu Vũ Chí Thực (Quảng Ninh) bên cạnh đẩy mạnh hội nhập cần chú ý xây dựng nội lực, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững mạnh. Chúng ta cần kiên trì đấu tranh buộc Trung Quốc rút giàn khoan hạ đặt trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam, chuẩn bị các phương án kể cả khởi kiện ra tòa án quốc tế.
Ông Thực cũng nhấn mạnh đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nội bộ ta đoàn kết thì chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.
Đại biểu Vũ Viết Ngoạn (Khánh Hòa) cho rằng từ năm 2011 đến nay nền tảng ổn định của kinh tế vĩ mô đã ngày càng được củng cố, lạm phát ở mức thấp. Kinh tế có dấu hiệu phục hồi từ giữa năm 2013 và tiếp tục trong các tháng đầu năm 2014. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn khó khăn, động lực tăng trưởng chủ yếu nằm ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI). Trong thời gian tới, cần chú ý đến việc phát triển cần bằng nền kinh tế, cùng với việc thu hút vốn FDI cần có các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển.
Ông Ngoạn cho biết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa ủng hộ tuyệt đối các chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trước tình hình hiện nay trên Biển Đông, chính nghĩa không đơn độc, do đó Việt Nam sẽ không đơn độc. “Chúng ta cần tăng cường đoàn kết dân tộc để thống nhất hành động”.
Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình), có ý kiến lo ngại về các hành động trả đũa từ Trung Quốc, tuy nhiên trong toàn cầu hóa thì Trung Quốc không dễ gì làm điều đó. Bản thân các nhà đầu tư Trung Quốc đang có lợi ích từ thị trường Việt Nam. Ở bên cạnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như Trung Quốc là lợi thế để đột phá nếu ta có một nền kinh tế đủ sức cạnh tranh.
Đại biểu Lộc lưu ý, các hiệp định thương mại tự do không chỉ mở ra các cơ hội phát triển mà còn là cơ hội để Việt Nam giảm bớt và thoát khỏi tình trạng lệ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc để bảo đảm sự phát triển bền vững và cân bằng của nền kinh tế Việt Nam. “Rất cần tìm ra những lối ra cho nền kinh tế để tránh tình trạng lệ thuộc, bỏ tất cả vào chung một rỏ như hiện nay”.
"Xin hứa không đi nước ngoài"
Dẫn chứng Ukraina đứng bên bờ nội chiến, Thái Lan chìm đắm trong biểu tình, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM) cho rằng phải hết sức quan tâm để giải quyết giữa nhu cầu yên dân với giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế và đặc biệt chú ý không lệ thuộc vào nước láng giềng.
Đại biểu Dương bày tỏ đồng ý phải dành 16 ngàn tỷ đồng, thậm chí nhiều hơn nữa cho lực lượng cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư trong bối cảnh hiện nay. “Tôi đề nghị Chính phủ xiết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính và kỷ luật thu chi ngân sách, kể cả Trung ương và địa phương. Cương quyết thu hồi các khoản chi sai mục đích, tổ chức kiểm điểm và truy cứu trách nhiệm người mắc sai phạm phải mạnh mẽ hơn trước. Thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", nghiêm cấm mua xe công, hạn chế tối đa hội nghị, hội họp, lễ hội, giảm thiểu tối đa các đoàn ra nước ngoài. Tôi cũng hứa từ nay đến hết nhiệm kỳ này cũng không đi nước ngoài nữa”, đại biểu Đương nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Cao Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho rằng cần thắt lưng buộc bụng, đặt nền kinh tế vào trạng thái động, vừa ổn định vĩ mô vừa gắn liền kinh tế với quốc phòng, ưu tiên xét lại đầu tư dành ngân sách hỗ trợ cho cảnh sát biển và ngư dân để họ yên tâm vươn khơi bám biển. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thời kỳ khó khăn, khủng hoảng nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp, tăng tổng cầu của nền kinh tế, giải phóng hàng tồn kho, khơi thông thị trường bất động sản để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh...
Cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đại biểu Trần Ngọc Vinh (TP Hải Phòng) bày tỏ kinh tế trong nước vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn nhất là quy cơ tiềm ẩn có thể gây ra bất ổn trở lại. Đời sống của một bộ phận người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách còn khó khăn, khoảng cách giàu nghèo giữa thành phố và nông thôn, khu vực miền núi ngày một dãn ra. Trật tự an toàn xã hội môi trường vẫn còn nhiều vấn đề chậm được xử lý, một số vụ án tham nhũng lớn gây bức sức trong dư luận...
Đại biểu Vinh đề nghị Chính phủ có các kịch bản ứng phó với những tác động tiêu cực có thể xảy ra, làm ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trên nguyên tắc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc ngang ngước hạ đặt giàn khoan tại vùng biển của nước ta Trên cơ sở đó phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện bằng được các chỉ tiêu mà Chính phủ đề ra trong năm 2014.
Các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng Chính phủ cần tập trung tháo gỡ các nút thắt của nền kinh tế (ví dụ: Nhà ở xã hội, nợ xấu, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước); đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, củng cố sức mạnh của khối doanh nghiệp Nhà nước; tháo gỡ ngay khó khăn trong việc giải ngân vốn cho công trình xây dựng cơ bản; có giải pháp quyết liệt, hữu hiệu để giải quyết nợ xấu…
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Chủ động cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc Hiện nay Việt Nam có quan hệ xuất nhập khẩu với 180 nước và vùng lãnh thổ. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 9% (hơn 10 tỷ USD); nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm vào khoảng 23% tổng kim ngạch nhập khẩu, khoảng hơn 30 tỷ USD. Chúng ta nhận thức trong nhiều năm qua trong quan hệ thương mại với Trung Quốc việc ta luôn nhập siêu là một quan tâm của tất cả các cấp, các ngành, của Chính phủ và Trung ương. Vì thế ngay từ nhiều năm trước đây Chính phủ đã chỉ đạo tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc và bằng những biện pháp cụ thể. Gần đây nhất năm 2013 đã ký 3 hiệp định với Trung Quốc theo tinh thần Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản của Việt Nam và tiến tới sẽ ký thỏa thuận hợp tác thương mại gạo. Chúng ta đã chủ động chứ không phải đến bây giờ tìm mọi biện pháp để cải thiện cán cân thương mại với Trung Quốc, đương nhiên do quy mô tương đối lớn cần có thời gian để tiếp tục triển khai tích cực hơn. |
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng nay, ngày 19/12/2025, tại khu vực mở rộng cánh Tây - Nhà ga hành khách T2, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới dự và cắt băng khánh thành nhà ga.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 18/12, Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đơn vị trực thuộc.
Thu Huyền
Thư Ký
Bùi Bình
Chính Bình
T. Minh
B.S
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV