Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xử lý 55.234 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thứ sáu, 13/01/2012 - 19:56

(Thanh tra) – Năm 2011, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã tích cực, chủ động và nghiêm khắc trong công tác thiết lập kỷ cương, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã xử lý 55.234 trường hợp vi phạm, phạt tiền 29,1 tỷ đồng; tạm giữ 1.495 xe ô tô, 3.555 bộ giấy tờ xe và tước quyền sử dụng GPLX 11.000 trường hợp.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của Sở GTVT cũng đã kiểm tra, xử lý 260 trường hợp vi phạm hợp đồng trông giữ xe đạp, xe máy trái phép, lấn chiếm hè đường kinh doanh buôn bán; xử lý 101 trường hợp lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông. Đồng thời, cưỡng chế và dỡ bỏ 388 mái che, mái vẩy, 1.071 bục bệ cầu dẫn xe, 600 biển quảng cáo, 105 ô dù, bạt che; 632 lều lán, nhà tạm, ki ốt; 449 tụ điểm kinh doanh buôn bán trái phép; chuyển dọn hàng nghìn m3 đất phế thải… Riêng lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 908.984 trường hợp vi phạm và phạt tiền 226,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông vận tải và công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tích cực kiểm tra, xử lý các vi phạm khác trong hoạt động vận tải hành khách bằng taxi. Quản lý chặt chẽ hoạt động của xe xích lô du lịch. Thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra chấn chỉnh các điểm đỗ xe tĩnh và hoạt động trông giữ xe trên địa bàn 10 quận.


Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

Tích trữ xăng dầu: Hiểm họa chực chờ và chế tài pháp lý nghiêm khắc

(Thanh tra) - Trước biến động thị trường, tình trạng tích trữ xăng, dầu tại nhà đang gia tăng. Hành vi này không chỉ rước "bom nổ chậm" vào không gian sống, đe dọa tính mạng và tài sản cộng đồng, mà còn khiến người vi phạm đối mặt với chế tài pháp lý nghiêm khắc, thậm chí vướng vòng lao lý nếu trục lợi.

Trọng Tài

15:14 15/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm