Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đình Thuyết
Thứ tư, 27/08/2025 - 16:05
(Thanh tra) - Sáng 27/8, Tổ đại biểu số 17 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Vũ Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngũ Lạc; Huỳnh Thị Sô Phia, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngũ Lạc và đại biểu HĐND xã Long Vĩnh có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Long Vĩnh.
Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã dự buổi tiếp xúc cử tri xã Long Vĩnh. Ảnh: Ngọc Xoàn
Tại buổi tiếp xúc, cử tri được đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả chương trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp.
Có 11 cử tri kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh về nâng cấp nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã tại các ấp: Kinh Đào, Vàm Rạch Cỏ, Cái Đôi, Vũng Tàu… nhất là nâng cấp Quốc lộ 53 đang xuống cấp khá nghiêm trọng, ngập nước.
Đồng thời, đề nghị xây dựng cầu qua kênh đào Trà Vinh, tạo thuận lợi trong đi lại, giúp phát huy tiềm năng tại các xã đảo, trong đó có xã Long Vĩnh; xây dựng cầu qua ấp Vàm Rạch Cỏ, nâng cấp cầu thuộc ấp La Ghi; tình hình sạt lở tại ấp Giồng Bàn; khắc phục sạt lở cống điều tiết nước nuôi trồng thủy sản thuộc ấp Xẻo Bọng; nâng cấp chợ Long Vĩnh; hạ thế điện phục vụ sinh hoạt cho 12 hộ dân khu vực ấp Kinh Đào.

Cử tri Thạch Thuận, ấp Kinh Đào đề xuất nâng cấp, sửa chữa Quốc lộ 53. Ảnh: Ngọc Xoàn
Ngoài ra, đề xuất tăng mức trợ cấp cho những người tham gia công tác ở ấp và lực lượng an ninh cơ sở, chính sách cho người tham gia kháng chiến thuộc đối tượng 290, tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Trà Vinh (cũ) về hỗ trợ hộ nuôi tôm theo quy trình VietGAP…
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng lãnh đạo UBND xã giải trình. Trong đó, trao đổi với cử tri những khó khăn trong thực hiện các công trình, dự án giao thông.
Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, ông Lâm Minh Đằng phân tích, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri và đời sống xã hội.
Đề nghị các sở, ngành phối hợp với địa phương có giải pháp căn cơ, có hướng tháo gỡ phù hợp với những kiến nghị của cử tri, nhất là vấn đề sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Rà soát, tổng hợp các công trình, dự án trên địa bàn xã trình cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện các nguồn vốn đầu tư năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.
Đồng thời, thông tin với cử tri về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, về tình hình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tinh giảm biên chế, việc thực hiện Nghị định 178, về cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức… giúp công tác quản lý nhà nước thời gian tới vận hành hiệu quả hơn.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tính đến ngày 31/5/2026, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 775,8 tỷ đồng, tương đương 11,3% dự toán thu ngân sách năm 2026. Trong đó, nợ có khả năng thu chiếm tỷ trọng lớn, đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thu, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ thuế.
T.Lương
(Thanh tra) - Từ nguồn lực của Nhà nước cùng sự chung tay góp sức của lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát ở khu vực miền núi Nghệ An đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố. Không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, chương trình còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.
Văn Thanh - Tiến Anh
Thư Kỳ
Nguyễn Điểm
Hương Trà
Bùi Bình
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình
Sao Lê
Phương Hiếu
Văn Thanh - Tiến Anh
Chu Tuấn
Đông Hà