Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Nam
Thứ năm, 07/03/2024 - 11:14
(Thanh tra)- Ngày 6/3, trả lời báo chí về việc dừng phát sóng thuê bao 2G, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết, dù các doanh nghiệp viễn thông đã báo cáo về kế hoạch dừng công nghệ 2G, nhưng trung bình mỗi tháng, số lượng thuê bao 2G chỉ giảm có 1%.
Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, trả lời báo chí về việc dừng phát sóng thuê bao 2G vào ngày 6/3. Ảnh: Thảo Anh
Từ ngày 1/3/2024, các nhà mạng không cho phép nhập mạng mới các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G không thuộc danh sách các máy điện thoại 2G được chứng nhận hợp quy. Theo đó, các mẫu điện thoại chỉ hỗ trợ kết nối mạng 2G không nằm trong danh sách các “thiết bị đầu cuối di động 2G đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy” sẽ bị ngắt sóng. Việc ngắt toàn toàn sóng 2G sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 9/2024. Tại Việt Nam, hiện có khoảng hơn 4.000 mẫu điện thoại 2G đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy.
Lý giải nguyên nhân của hiện tượng thuê bao 2G giảm rất chậm, theo ông Nhã, tính đến tháng 9/2023, Việt Nam có 15 triệu thuê bao 2G, trong khi đó, hàng tháng vẫn có khoảng 300 nghìn thuê bao chỉ có đầu cuối 2G hòa mạng mới.
Theo thống kê của Cục Viễn thông, trong 3 ngày đầu tháng 3, có khoảng 5.400 máy thuê bao 2G đã không được hòa mạng theo nội dung Thông tư 43/2020/TT-BTTTT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - phần truy cập vô tuyến.
"Để các thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối 2G tiếp tục giảm nhanh hơn, Cục Viễn thông mong muốn nhận được sự phối hợp tuyên truyền của các cơ quan báo chí về các nội dung trong Thông tư 43/2020/TT-BTTTT, để người dân nắm rõ việc các thiết bị đầu cuối 2G (điện thoại phím bấm) chỉ sử dụng tính năng 2G thì sau ngày 1/3/2024 không được hòa mạng mới nữa", ông Nhã đề nghị.
Đối với các thuê bao sử dụng điện thoại phím bấm nhưng có công nghệ 4G (do nhu cầu của người sử dụng cần thời lượng pin lâu hoặc chỉ cần những chức năng nghe - gọi đơn giản) thì vẫn được hòa mạng mới bình thường.
Cục Viễn thông cùng các nhà mạng sẽ cùng rà soát lại kế hoạch, đánh giá thực trạng và xem xét các giải pháp như truyền thông, hỗ trợ cước, chuyển đổi thuê bao sử dụng thiết bị 2G sang thiết bị 4G, điện thoại thông minh để người dân tiếp cận và khai thác những ứng dụng, tiện ích thông minh trên thiết bị di động.
Về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, ông Nhã cho biết, hiện nay, 100% số thuê bao di động ở nước ta (khoảng 127 triệu thuê bao) đã được chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, các cuộc gọi lừa đảo, cuộc gọi rác… vẫn xảy ra và chưa được xử lý triệt để. Bộ Thông tin và Truyền thông đang hướng đến mục tiêu mới, đó là dừng phát triển thuê bao ở các đại lý (số lượng thuê bao phát triển mới đã giảm khoảng 30%), tập trung phát triển thuê bao chính chủ thông qua việc đăng ký trực tuyến. Việc này giúp cho các nhà mạng vẫn tiếp tục phát triển được thuê bao mới, đồng thời đảm bảo thông tin thuê bao được chính xác và tiến tới là chính chủ. Khi các thông tin thuê bao là chính chủ, thì các hành vi lợi dụng hoạt động viễn thông để lừa đảo, quấy rối, trục lợi, vi phạm pháp luật sẽ được ngăn chặn, kiểm soát tốt hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc giao mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực. Trong đó, đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 66.088 tỷ đồng và chi ngân sách nhà nước đạt 33.472,7 tỷ đồng.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Năm 2024, tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những thành tích đáng khích lệ khi giữ vững vị trí thứ 9 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước về cả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).
Bùi Bình
Phương Anh
Phương Anh
Văn Thanh
Ngọc Phó
Minh Nghĩa
Trọng Tài
Trung Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hương Trà
Thu Huyền
Nam Dũng
Trọng Tài
Thu Huyền