Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Thứ năm, 04/12/2025 - 21:16
(Thanh tra) - Trước diễn biến mưa lớn, lũ và nguy cơ sạt lở gia tăng tại khu vực miền Trung, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện khẩn chỉ đạo loạt giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng.
Nước lũ sông Cái dâng cao gây ngập tại phường Bắc Nha Trang. Ảnh: VGP
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ ngày 4 - 5/12, lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa có khả năng lên mức dao động từ dưới báo động 1 đến trên báo động 1; riêng Lâm Đồng duy trì ở mức báo động 2 - 3. Nhiều vùng trũng thấp, khu dân cư, đô thị đứng trước nguy cơ ngập sâu, trong khi các sông suối và sườn dốc có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung cao độ cho công tác ứng phó, bám sát Công điện số 36 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, thực hiện phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”. Các đơn vị phải duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt.
Ngành đường bộ được chỉ đạo tăng cường vật tư dự phòng, bố trí máy móc, nhân lực tại các vị trí xung yếu, chủ động khắc phục sạt trượt, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, phối hợp với địa phương tổ chức phân luồng từ xa, cắm biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết cấm đường tại các điểm ngập sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị sạt lở để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.
Ngành đường sắt tăng cường tuần tra, chốt gác tại các cầu, khu vực ngập nước, vị trí thường xuyên xảy ra lũ quét và đá rơi. Các đơn vị phải chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi có sự cố chia cắt hạ tầng đường sắt.
Cục Hàng không Việt Nam được giao nhiệm vụ kiểm tra kỹ hệ thống sân bay, nhà ga, thông tin liên lạc và công tác điều hành bay nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố do mưa lũ gây ra.
Ở khối hạ tầng đô thị, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng hướng dẫn địa phương rà soát hệ thống tiêu thoát nước, bảo đảm chống ngập hiệu quả; kiểm tra an toàn lưới điện, cấp nước sạch tại những khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.
Đối với các công trình xây dựng, Cục Kinh tế – Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn thi công, chống sạt lở, đồng thời phối hợp khắc phục sự cố và bảo đảm giao thông trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng được yêu cầu chủ động phương án xử lý ách tắc giao thông, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại địa phương để phân luồng, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả khi xảy ra mưa lớn, lũ, ngập, sạt lở.
Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Bộ để tổng hợp, chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - LTS: Tại sao ngành Mía đường của nước ta lại "thua trên sân nhà"? Báo Thanh tra xin trân trọng gửi tới quý bạn đọc loạt bài phóng sự để thấy rõ cuộc "khủng hoảng" của ngành Mía đường từ nhiều năm qua trước thực trạng đường nhập lậu, thủ đoạn gian lận thương mại cũng như những giải pháp căn cơ, biện pháp phòng vệ thương mại để bảo hộ ngành Mía đường trong thời gian tới.
Thu Huyền
(Thanh tra) - Xã, phường đạt chuẩn sẽ được Chủ tịch UBND TP Đồng Nai công nhận và được gắn biển hiệu “chính quyền thân thiện” tại trung tâm phục vụ hành chính công. Những đơn vị được công nhận đạt chuẩn ở mức từ 1 đến 3 sao tiếp tục đăng ký để được công nhận ở mức sao cao hơn.
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Văn Thanh
Thu Huyền
Thu Huyền
Trang Anh
Lan Anh
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Bảo Anh
Thái Hải
Lan Anh
Hương Giang