Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hồng Bài
Thứ tư, 06/07/2022 - 09:04
(Thanh tra)- Trần bong tróc. Tường rạn nứt. Nền nhà phồng rộp, cánh cửa mục nát. Các phòng tầng 2 không điện, không nước, không nhà vệ sinh… Đó là tình cảnh của Trạm Y tế xã Bao La - Cơ sở 2, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
Nhà chức năng của Trạm Y tế đã bị rêu phong. Ảnh: HB
Tháng 1/2020, hai xã Piềng Vế và Bao La sáp nhập thành một xã với tên gọi là xã Bao La.
Sau sáp nhập, xã Bao La có 10 xóm, gần 5.200 khẩu, trên 90% dân số trong xã là dân tộc thiểu số (Thái, Mường).
Ông Hà Công Sao, Trưởng Trạm Y tế xã Bao La cho biết, do đặc thù về địa hình miền núi, dân cư không tập trung nên sau khi sáp nhập hai xã thành một xã. Trạm y tế hai xã cũ vẫn giữ nguyên cả cơ sở vật chất và đội ngũ y tế. Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 1 (Trạm Y tế xã Piềng Vế cũ) có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho gần 2.600 dân của 5 xóm xã Piềng Vế cũ. Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 (Trạm Y tế xã Bao La cũ) phục vụ khám, chữa bệnh cho hơn 3.000 dân của 5 xóm xã Bao La cũ.
Năm 2020, Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 1 được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, đủ trang thiết bị, phòng chức năng. Riêng Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 bị xuống cấp từ nhiều năm nay. Trạm có 2 nhà 2 tầng, nhà chức năng có 8 phòng, nhà điều trị 8 phòng. Hiện tại chỉ sử dụng được 7/16 phòng ở tầng 1, các phong tầng 2 của hai nhà đều hư hỏng nặng, không điện, không nước, không nhà vệ sinh.

Thiết bị y tế dồn lại một góc phòng để tránh dột

Hầu hết nền nhà tầng 2 đã bị bong rộp

Do dột thấm nên trần nhà bị bong tróc
Mục sở thị Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 mới thấy xuống cấp rất nghiêm trọng.
Theo Trạm trưởng Hà Công Sao, trước đây là Phòng khám Đa khoa Khu vực Bao La. Năm 2017, Phòng khám Đa khoa giải thể. Toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị y tế và một số nhân viên y tế được giao lại cho xã Bao La (cũ) quản lý, sử dụng.
Y sĩ Bùi Thị Thảo, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Bao La, phụ trách Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 cho biết, khi tiếp nhận Phòng khám Đa khoa làm trạm y tế xã thì nhà cửa đã bị bị hư hỏng, lúc đầu là thấm dột, bong rộp nền, nhưng sau đó tường, trần nhà bị bong tróc. Cửa chính, cửa sổ các phòng bị mục không đóng mở được, gạch lát nền nhà bị bong rộp từng mảng. Vì thấm dột nên hệ thống điện không an toàn. Trạm phải cắt điện, nước toàn bộ tầng 2 nhà điều trị và nhà chức năng. Các phòng vệ sinh phải đóng cửa.
Từ năm 2019 đến nay, cả hai nhà gồm 16 phòng, nhưng chỉ sử dụng được 4 phòng tầng 1 nhà chức năng, 3 phòng tầng 1 nhà điều trị. Trạm xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Theo Trưởng Trạm Y tế xã Bao La Hà Công Sao, nhìn tổng thể, hiện tại Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 gần như không đảm bảo tiêu chí của một trạm y tế cấp xã. Cụ thể, các phòng chức năng không có. Nếu có cũng không đảm bảo quy chuẩn, như: Sảnh đón tiếp hoặc không gian đa năng; phòng khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ truyền; phòng đẻ, phòng lưu sau đẻ; phòng lưu bệnh nhân thông thường; phòng thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình… Thực trạng trên đã ảnh hưởng lớn đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là các trường hợp tai nạn lao động hoặc bệnh nặng cần sơ cứu ban đầu là rất khó khăn. Trong khi đó, trạm cách xa Trung tâm Y tế huyện Mai Châu gần 30 km đường núi.
Lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm, chú trọng. Mong rằng Ngành Y tế tỉnh Hòa Bình, chính quyền và Trung tâm Y tế huyện Mai Châu sớm có giải pháp kịp thời, hiệu quả sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế Bao La - Cơ sở 2 để phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 15/12, tỉnh Quảng Trị khởi công công trình khẩn cấp xây dựng kè chống sụt trượt tại Khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh, với mục tiêu thần tốc hoàn thành vào ngày 31/12/2025. Công trình không chỉ giải quyết hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc đáp ứng nguyện vọng của 12 hộ dân, với sự tham gia xung kích của Lữ đoàn 384 Binh đoàn 12.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Thực hiện Nghị quyết số 380/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất trên địa bàn. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu ưu tiên ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Văn Thanh
Đông Hà
Đan Anh
Thu Huyền
Thái Hải
Trung Hà
Thái Minh
Trọng Tài
PV
Trần Quý
Hoàng Hưng
Thái Minh
PV
Trung Hà
T. Minh