Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 149 tỷ đồng chăm lo cho người có công, gia đình chính sách

Thu Huyền

Thứ năm, 17/07/2025 - 20:58

(Thanh tra) - Chiều 17/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đại diện Sở Nội vụ TP đã thông tin về kế hoạch chăm lo cho người có công, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tại buổi họp báo chiều 17/7. Ảnh: Thu Huyền

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP Kế hoạch tổ chức và kinh phí hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024) với tổng kinh phí chăm lo dự kiến 148.461.568.200 đồng (gần 149 tỷ đồng).

Cụ thể, về quà tặng, đảm bảo các đối tượng chính sách đều được nhận quà tại TP Hồ Chí Minh (mới) và mức chi quà tặng cho các đối tượng chính sách bằng, cao hơn mức chi của 3 khu vực, mở rộng đối tượng chính sách phù hợp với công tác chăm lo tại các địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tổng số đối tượng chính sách dự kiến chi quà tặng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2025 là 147.112 người, tăng 43.491 người, đạt tỷ lệ 141,97% so với năm 2024 (tổng số đối tượng chi quà tặng năm 2024 là 103.621 người). Có 6 mức quà tặng, mức cao nhất là 3.000.000 đồng và mức thấp nhất là 800.000 đồng.

TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 46 đoàn lãnh đạo TP đi thăm và tặng quà 5 trung tâm điều dưỡng thương binh tại các tỉnh phía Bắc và Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và 225 gia đình chính sách tiêu biểu, trong đó thăm quà tặng quà cho 96 người của khu vực TP Hồ Chí Minh, 72 người của khu vực Bình Dương, 57 người của khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thu Huyền

Tổ chức lễ viếng tại các nghĩa trang trên địa bàn TP: Nghĩa trang Liệt sỹ TP (Đồi không tên), Nghĩa trang Liệt sỹ TP (Lạc Cảnh), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược, Nghĩa trang liệt sỹ xã An Nhơn Tây, Nghĩa trang Chính sách Thành phố, Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương (phường Thuận Giao), Nghĩa trang liệt sỹ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa).

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 185 người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025), trong đó: 120 đại biểu thuộc khu vực TP Hồ Chí Minh, 36 đại biểu thuộc khu vực Bình Dương, 29 đại biểu thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước đối với 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cũng theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 4986/KH-UBND ngày 30/6/2025 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Đặc khu Côn Đảo TP Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Viếng nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo, thăm, tặng quà các cựu tù, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; thăm và tặng sách, thiết bị cho các trường trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo; tổ chức chương trình nghệ thuật và tổ chức Lễ giỗ các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng và đồng bào yêu nước hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bình dân học vụ số ở Nghệ An: Từ chủ trương đến hành động thực chất

Bình dân học vụ số ở Nghệ An: Từ chủ trương đến hành động thực chất

(Thanh tra) - Đặt con người ở trung tâm của chuyển đổi số, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa phong trào “Bình dân học vụ số” bằng những cách làm bài bản, đồng bộ, hướng tới mục tiêu phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Văn Thanh

09:00 22/12/2025
Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

Thôn Ea Lang – điểm sáng trong phát triển nghề nghiệp và giải quyết việc làm ở Cư Pui

(Thanh tra) - Từ những lớp đào tạo nghề sát nhu cầu thực tiễn, xã vùng sâu Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đang từng bước mở ra hướng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong bức tranh chung ấy, thôn Ea Lang nổi lên như một điểm sáng, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chủ trương phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm tại chỗ.

Hà Vân

19:06 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm