Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa triển khai đồng bộ giải pháp ứng phó bão số 5

Văn Thanh

Chủ nhật, 24/08/2025 - 17:01

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại Thanh Hóa. 100% tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi an toàn, toàn tỉnh thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, sẵn sàng phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó tại Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Tàu thuyền được kêu gọi, kiểm đếm chặt chẽ

Tại phường Sầm Sơn, đoàn công tác đã thị sát khu vực neo đậu tàu thuyền, nơi hàng nghìn phương tiện của ngư dân tập kết tránh bão. Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thanh Hóa khi khẩn trương kêu gọi, hướng dẫn toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Đoàn cũng kiểm tra cống tiêu thoát lũ Quảng Châu – công trình trọng điểm nhưng đang xuống cấp. Với công trình này, Thứ trưởng yêu cầu chính quyền địa phương và đơn vị quản lý phải bố trí lực lượng thường trực, thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống phát sinh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, để ứng phó bão số 5, tỉnh đã ban hành nhiều công điện khẩn đến tận cấp xã, yêu cầu triển khai phương án phòng chống, đảm bảo an toàn tối đa cho người và phương tiện.

Thống kê đến 16 giờ ngày 24/8 cho thấy, toàn tỉnh Thanh Hóa có 6.555 phương tiện với 20.580 lao động. Trong đó, 6.537 phương tiện/20.442 lao động đã neo đậu an toàn tại các bến. Chỉ còn 18 phương tiện/138 lao động đang hoạt động trên biển, nhưng đều duy trì liên lạc thường xuyên với cơ quan chức năng.

Các phương tiện này phân bố ở nhiều địa bàn: Quảng Ninh có 3 phương tiện/9 lao động; Thanh Hóa 1 phương tiện/2 lao động đang khẩn trương di chuyển vào bờ; Lâm Đồng 3 phương tiện/24 lao động; TP Hồ Chí Minh 4 phương tiện/36 lao động; Cà Mau 3 phương tiện/31 lao động; An Giang 4 phương tiện/36 lao động.

Điểm đáng chú ý, 100% tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa đã được thông báo, hướng dẫn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Chủ các phương tiện đều chấp hành nghiêm chỉ đạo, thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chính quyền để cập nhật diễn biến bão.

Thực hiện nghiêm lệnh cấm biển

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển từ 8 giờ sáng 24/8 cho đến khi bão tan, không còn ảnh hưởng đến địa bàn. Theo đó, tất cả tàu, thuyền, kể cả tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải đều không được ra khơi hoặc hoạt động ven bờ trong thời gian bão ảnh hưởng.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng được yêu cầu giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh, tàu thuyền khi bão trực tiếp đổ bộ. Đồng thời, chính quyền địa phương khẩn trương vận động nhà hàng, khách sạn, hộ dân ven biển chằng chống nhà cửa, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Qua kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định: Bão số 5 là cơn bão mạnh, tốc độ nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Nguy hiểm nhất là mưa lớn có khả năng kéo dài trên diện rộng, với lượng mưa dự báo tại một số nơi có thể lên tới 600 – 700mm.

“Đây là yếu tố dễ gây ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến đời sống, tài sản của Nhân dân. Vì vậy, Thanh Hóa cần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các phương án ứng phó”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục rà soát phương án sơ tán dân vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ; bố trí sẵn sàng các điểm tránh trú, kho dự trữ lương thực, thuốc men để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Không chỉ tập trung ứng phó trước mắt, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý Thanh Hóa cần có giải pháp lâu dài. Một số công trình trọng yếu như cống Quảng Châu đang xuống cấp, nếu không được đầu tư kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ lớn trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt.

“Đề nghị tỉnh Thanh Hóa sớm nghiên cứu, đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn, đồng thời huy động xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, tiêu thoát lũ, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống Nhân dân”, Thứ trưởng nêu rõ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

Ninh Bình: Toàn tỉnh có 13.598 hộ nghèo và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều

(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.

Trung Hà

11:46 19/12/2025
Thông tin mở lối thoát nghèo bền vững ở xã Ea Ning

Thông tin mở lối thoát nghèo bền vững ở xã Ea Ning

(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.

10:28 19/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm