Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ năm, 17/09/2026 - 10:37
(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 2.100ha sản xuất nông nghiệp bị ngập. Chính quyền địa phương đang triển khai các phương án ứng phó, khắc phục.
Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh
Từ 7h ngày 13/9 đến 5h ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 300–450mm.
Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Trạm Khí tượng Tĩnh Gia 459mm, Trạm Khí tượng Như Xuân 490mm và Trạm Thủy văn Chuối 469mm.
Dự báo trong ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40–80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 17/9 đến sáng 19/9, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xuất hiện, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.
Mưa lớn khiến mực nước nhiều sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động. Cụ thể, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân ở mức 12,80m, trên báo động 3 là 0,80m; sông Yên tại Chuối ở mức 3,92m, trên báo động 3 là 0,42m. Sông Cầu Chày tại Xuân Vinh ở mức 9,36m, trên báo động 2 là 0,36m; sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,46m, trên báo động 1 là 0,96m; sông Lèn tại Trạm thủy văn Lèn ở mức 5,25m, trên báo động 2 là 0,25m.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 67 trạm bơm với 271 máy bơm và 17 cống tiêu nhằm tiêu úng, giảm ngập cho các khu vực bị ảnh hưởng.
Cùng với đó, 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 nhân khẩu đến nơi an toàn. Theo báo cáo, người dân tại các điểm sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.
Tình trạng ngập lụt cũng ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Toàn tỉnh ghi nhận 344 hộ bị ngập nhà, tập trung tại các xã Kim Tân, Cẩm Thủy, Cẩm Thạch và Ngọc Liên. Trong đó, xã Kim Tân có 215 hộ, xã Cẩm Thủy 4 hộ, xã Cẩm Thạch 38 hộ và xã Ngọc Liên 77 hộ.
Đáng chú ý, mưa lũ và sạt lở đã khiến 4 nhà dân bị sập đổ, nhưng không gây thiệt hại về người. Trong đó, 3 nhà bị sập do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm 2 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn và 1 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc. Một nhà tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ bị ảnh hưởng do sạt lở đá lăn.
Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào 11 khu dân cư, ảnh hưởng đến 1.220 hộ với 4.322 nhân khẩu. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm Thạch Quảng, Thanh Phong, Mậu Lâm, Bát Mọt, Thành Vinh, Phú Lệ, Bá Thước, Vân Du, Cẩm Thạch, Thạch Bình và Ngọc Liên.
Mặc dù đường vào một số khu dân cư bị ngập, báo cáo cho biết các khu vực này hiện vẫn có đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết; thông tin liên lạc được duy trì bình thường.
Trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, toàn tỉnh ghi nhận 7 vị trí sạt lở gây tắc đường. Trong đó, có 4 vị trí trên quốc lộ, gồm Quốc lộ 15C một vị trí, Quốc lộ 16 hai vị trí và Quốc lộ 217 một vị trí. Trên các tuyến tỉnh lộ có 3 vị trí sạt lở, gồm Đường tỉnh 519 một vị trí và Đường tỉnh 530B hai vị trí. Các đơn vị chức năng đang bố trí máy móc, vật tư để xử lý, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Sạt lở đất xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Hà
Đối với hệ thống giao thông nông thôn, có 24 vị trí bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn còn đường khác để đi. Các vị trí này nằm tại Mường Lý, Quý Lương, Tân Thành, Na Mèo, Quan Sơn, Đồng Lương, Mường Chanh và Tam Lư. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng hướng dẫn người dân lưu thông an toàn. Ngoài ra, 2 cầu tràn tại Thạch Lập và Quan Sơn bị hư hỏng.
Tình trạng ngập cũng xảy ra tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Hiện có 22 vị trí bị ngập gây tắc đường, gồm 4 vị trí trên quốc lộ, trong đó Quốc lộ 47 có 1 vị trí, Quốc lộ 217B có 3 vị trí; cùng 18 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ như Đường tỉnh 505B, 506E, 520B, 522, 523, 523B, 530, 530B và 530D.
Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xã, có 201 vị trí tại 40 xã bị ngập, cơ bản vẫn có đường khác để đi, độ sâu ngập từ 0,3m trở lên. Riêng xã Kim Tân bị ngập tại 7 vị trí thuộc 7 thôn, trên các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã, với tổng chiều dài khoảng 9km.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại đáng kể đối với sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích bị ngập là 2.157ha, trong đó có 1.169ha lúa, 409ha rau màu và 546ha mía. Ngoài ra, 160ha ao nuôi thủy sản bị tràn.
Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tổ chức tiêu úng, xử lý các điểm sạt lở, hướng dẫn người dân đi lại an toàn và chủ động phương án ứng phó tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt. Công tác cập nhật tình hình, thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả tiếp tục được triển khai theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa lằn ranh sinh tử, có những cuộc chạy đua không tiếng còi hụ, không vũ khí, nhưng nghẹt thở từng giây. Xuyên đêm thâu hay giữa những ngày nghỉ lễ, nhiều chiến sĩ Công an đã trở thành những “ngân hàng máu” di động. Trao đi giọt máu để níu giữ một cuộc đời, với họ, đó không chỉ là lòng nhân ái, mà là tiếng gọi từ trái tim.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mưa lớn kéo dài tại Thanh Hóa khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 2.100ha sản xuất nông nghiệp bị ngập. Chính quyền địa phương đang triển khai các phương án ứng phó, khắc phục.
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Chu Tuấn
Văn Thanh
Phúc Anh
Bùi Bình
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Hoa
Nguyễn Điểm
Nguyễn Điểm - Kiên Đồng
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Thái Hải
Vân Trang