Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ ba, 03/06/2025 - 20:40
(Thanh tra) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh tại Hội nghị BCĐ 389 tỉnh và Tổ công tác của UBND tỉnh về đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bị can Nguyễn Thị Dung và tang vật vụ án tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Công an Thanh Hoá
Báo cáo của BCĐ 389 tỉnh, trong 5 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 829 vụ vi phạm. Trong đó, 170 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng. Thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các ngành chức năng đã phát hiện 61 vụ vi phạm, trong đó chuyển khởi tố hình sự 3 vụ việc.
Nhiều vụ việc điển hình đã được triệt phá, như đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả, thực phẩm chức năng giả; buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu lớn; vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy...
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kiểm soát thị trường vẫn gặp không ít khó khăn. Nguồn lực cán bộ mỏng, thiết bị kỹ thuật còn thiếu thốn, một số ngành và địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức. Việc phối hợp liên ngành đôi khi chưa đồng bộ. Ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa cao, trong khi các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp.
Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường báo cáo kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 5 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Hằng
Tại hội nghị, các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh đã thẳng thắn chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Các ý kiến thống nhất cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát thị trường, nâng cao nhận thức pháp luật và tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp và xử lý nghiêm minh, công khai các vi phạm nhằm tạo hiệu ứng răn đe và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Minh Hằng
Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi yêu cầu các ngành chức năng gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Về lâu dài, ông yêu cầu cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thị trường, bổ sung trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ hiện đại; tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, tạo chuyển biến thực chất về nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu tăng cường giám sát, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm, nhất là thuốc tân dược - mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phải chủ động nâng cao hiệu quả kiểm tra hàng hóa ngay từ đầu vào; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đầu tư phương tiện chuyên dụng trong công tác kiểm soát thị trường, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái.
Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo từ cấp cơ sở, không để xảy ra tình trạng buôn bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, hoạt động khám, chữa bệnh không phép lừa đảo người cao tuổi, người dân ở vùng sâu, vùng xa.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Không còn là tương lai xa, trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện từng ngày trong hoạt động báo chí, từ cách sản xuất nội dung đến cách độc giả tiếp cận thông tin. Trước làn sóng công nghệ ngày một mạnh mẽ, báo chí Việt Nam buộc phải thích nghi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.
Thái Hải
(Thanh tra) - Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, ứng dụng iHanoi đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai thí điểm. Ngày 28/6/2024, ứng dụng iHanoi chính thức vận hành.
T. Minh
T. Minh
Trần Quý
Anh Huy - Hải Lương
Phương Anh
Thái Hải
Đình Thuyết
T. Minh
Hương Giang
TS Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ
Trần Quý
Thiên Bình
Thiên Bình
Hương Giang
Trần Quý
Đông Hà