Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ bảy, 06/09/2025 - 15:37
(Thanh tra) - UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra trang trại đang nuôi gần 1.000 con bò của gia đình ông Nguyễn Văn Tùng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và yêu cầu dừng hoạt động, tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất.
Trang trại gần 1.000 con bò bị đề nghị buộc dừng hoạt động và tháo dỡ. Ảnh: Hương Trà
Chiều 5/9, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Văn phòng UBND xã Nga Sơn, cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người dân liên quan đến trại bò trên địa bàn, ngày 24/8, địa phương đã thành lập đoàn công tác kiểm tra và làm việc với chủ trang trại.
Theo biên bản làm việc, chủ trang trại bò là ông Nguyễn Văn Tùng, trú tại thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Ông Tùng cho biết: Trang trại của gia đình được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp phép ngày 25/7/2003, với diện tích hơn 1.184m2; trong đó đất xây dựng 185m2, đất trồng cỏ 999m2, thời hạn thực hiện 20 năm. Đến thời điểm hiện tại, diện tích xây dựng trang trại là 10.184m2, với quy mô nuôi 870 con bò.
Trước đó, năm 2012, gia đình ông Nguyễn Văn Tùng mua thêm 4.500m2 đất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh. Đến năm 2023, 2024 gia đình tiếp tục tự mở rộng, xây dựng thêm nhà màng, nhà lưới.
Theo ông Tùng, việc mở rộng trang trại đã được gia đình báo cáo với UBND Xã Nga Hưng và thị trấn Nga Sơn (cũ) nhưng chỉ được đồng ý bằng lời nói, không có văn bản chấp thuận. Trang trại của ông Nguyễn Văn Tùng đã hết thời hạn cấp phép hoạt động từ tháng 6/2023, nhưng chưa được cấp mới giấy phép hoạt động; cũng không có văn bản đình chỉ hoạt động hoặc chủ trương di dời trang trại.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh của UBND xã Nga Sơn, trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Tùng, thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn đang nuôi nhốt 870 con bò theo quy trình đệm lót sinh học trên khu đất có diện tích khoảng trên 1.184m2. Trang trại có đất xây dựng là 1.185m2, đất trồng cỏ là 999m2 được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/9/2003, hiện tại đã hết thời gian được cấp phép hoạt động nhưng chưa được cấp phép mới.

Chất thải từ trang trại bò, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hương Trà
Năm 2003 thời điểm cấp phép hoạt động, xung quanh trang trại nhà ông Tùng là đất nông nghiệp, đến năm 2008 UBND xã Nga Hưng (cũ) lập quy hoạch để đấu giá cấp quyền sử dụng đất.
Báo cáo của UBND xã Nga Sơn nêu rõ: "Đến nay trang trại đã hết thời hạn được phép hoạt động theo quyết định của UBND huyện Nga Sơn (cũ). Ngoài ra, 9.000m2 đất còn lại (là đất lúa), gia đình ông Nguyễn Văn Tùng đã tự ý xây dựng các công trình trái phép trên diện tích 9.000m2 đất nông nghiệp; hiện trang trại không đủ điều kiện cấp phép hoạt động mới do không có khoảng cách an toàn với dân cư; không có căn cứ xác định mức độ ô nhiễm môi trường do trang trại gây ra và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. UBND xã Nga Sơn tiếp tục thực hiện các bước đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Tùng dừng hoạt động, tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất".
Theo Sở nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với UBND xã Nga Sơn để hướng dẫn thực hiện các giải pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Hiện, Chủ tịch UBND xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã giao Phòng Kinh tế tham mưu, đề xuất hướng xử lý vụ việc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền