Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong cuộc chiến chống hàng giả dịp Tết

Văn Thanh

Thứ tư, 28/01/2026 - 10:00

(Thanh tra) - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhạy cảm đối với thị trường hàng hóa, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng kéo theo nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp. Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về việc cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa trả lời phỏng vấn Báo Thanh tra. Ảnh: Văn Thanh

Siết chặt các mặt hàng thiết yếu, không để “nóng” thị trường dịp Tết

+ PV: Thưa ông, trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những nhóm mặt hàng nào đang được Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa ưu tiên kiểm tra, xử lý vi phạm?

- Ông Đinh Khánh Toàn: Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân tăng mạnh, từ thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng thiết yếu đến quà biếu, quà tặng. Thực tế cho thấy, đây cũng là giai đoạn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả có xu hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Chi cục tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như: Rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đông lạnh, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm, trái cây; đồng thời chú trọng các nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng điện tử, pháo hoa…

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra hàng hóa dịp Tết. Ảnh: Văn Thanh

Địa bàn kiểm tra được xác định trọng tâm tại các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh thực phẩm đường phố tại những khu vực đông dân cư, phường, xã trọng điểm.

Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, cũng như các vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần ổn định thị trường phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh.

Kiểm soát không gian mạng để “đánh trúng” đối tượng vi phạm

+ PV: Thưa ông, dịp Tết, nhiều đối tượng lợi dụng thương mại điện tử và mạng xã hội để rao bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Chi cục có giải pháp gì để quản lý hiệu quả lĩnh vực này?

- Ông Đinh Khánh Toàn: Thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ và trở thành một kênh phân phối quan trọng của nền kinh tế số. Tuy nhiên, đi kèm với đó là không ít thách thức cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là trong phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chúng tôi xác định rõ, dù là thị trường truyền thống hay môi trường kinh doanh số, lực lượng Quản lý thị trường đều phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong năm 2026, Chi cục tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để siết chặt quản lý thị trường hàng hóa trên không gian mạng.

Trước hết là tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt, trong đó có kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026–2030 và kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Song song với đó là tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên thu thập thông tin, dự báo diễn biến thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với Công an kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên đán năm 2026. Ảnh: Văn Thanh

Chi cục cũng đặc biệt chú trọng phối hợp với các đơn vị vận chuyển nhằm truy vết dòng hàng, giám sát hàng hóa có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho công chức Quản lý thị trường trong thu thập chứng cứ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý địa bàn số.

Với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa kiên quyết đấu tranh, "không có vùng cấm”, "không có ngoại lệ” đối với các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Quyết liệt từ cao điểm, khép kín địa bàn để giữ bình yên thị trường

+ PV: Qua đợt cao điểm bước đầu, Chi cục đã phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm điển hình nào, thưa ông?

- Ông Đinh Khánh Toàn: Ngay sau khi ban hành Kế hoạch cao điểm, toàn lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Bước đầu, Chi cục đã kiểm tra 69 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 44 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước 484,5 triệu đồng; trị giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tang vật vi phạm chủ yếu là dầu diêzen, quần áo, giày dép, xe đạp, điện thoại di động, thực phẩm tươi sống, thực phẩm bao gói sẵn…

Nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng đã bị phát hiện như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trưng bày để bán hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quy định về bảo quản thực phẩm.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng cấm. Ảnh: Văn Thanh

Đáng chú ý, Chi cục đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn liên quan đến hàng giả, hàng cấm, thực phẩm không bảo đảm an toàn, trong đó có vụ việc hơn 10 tấn cá khoai chứa chất bảo quản Formaldehyde, một chất cực độc không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Vụ việc đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xử lý theo quy định.

+ PV: Xin ông cho biết, việc phối hợp liên ngành được triển khai ra sao để khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm?

- Ông Đinh Khánh Toàn: Công tác phối hợp liên ngành là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đợt cao điểm, Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an, Hải quan, Thuế, Biên phòng và chính quyền địa phương để kiểm soát các tuyến quốc lộ, khu dân cư, chợ, kho hàng, khu công nghiệp cũng như trên không gian mạng.

Lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra hàng nhái, hàng kém chất lượng dịp Tết. Ảnh: Văn Thanh

Bên cạnh đó, Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, lực lượng Quản lý thị trường Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực, góp phần giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, để Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, bình yên và trọn vẹn.

+ Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Trung tâm hành chính công xã Hoằng Châu những ngày giáp Tết

Thanh Hóa: Trung tâm hành chính công xã Hoằng Châu những ngày giáp Tết

(Thanh tra) - Sáng 28/1, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoằng Châu, tỉnh Thanh Hoá, không khí làm việc dường như “nóng” hơn bởi lượng người dân đến giao dịch tăng cao, ai cũng mong hoàn tất thủ tục trước Tết để yên tâm sum vầy. Đội ngũ cán bộ, công chức xã tận tụy, trách nhiệm, làm việc không quản giờ giấc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân.

Hương Trà

17:48 28/01/2026
Thanh Hóa: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong cuộc chiến chống hàng giả dịp Tết

Thanh Hóa: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong cuộc chiến chống hàng giả dịp Tết

(Thanh tra) - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhạy cảm đối với thị trường hàng hóa, khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng kéo theo nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp. Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa về việc cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Văn Thanh

10:00 28/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm