Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa khẩn trương di dân để bảo đảm an toàn trước bão số 10

Văn Thanh

Chủ nhật, 28/09/2025 - 15:03

(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), sáng 28/9, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các địa phương ven biển và miền núi. Qua kiểm tra, ông nhấn mạnh tinh thần “không chủ quan, không lơ là”, yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thanh Hóa khẩn trương di dân để bảo đảm an toàn trong mọi tình huống trước bão số 10. Ảnh: Văn Thanh

Sát sao chỉ đạo từ cơ sở

Ngay trong sáng 28/9, khi bão số 10 đang tiến gần vùng biển Bắc Trung Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cùng đoàn công tác đã có mặt tại phường Hải Bình để kiểm tra thực tế tại Cảng cá Lạch Bạng và điểm di dân tránh trú bão Trường Mầm non Hải Bình.

Qua nghe báo cáo và thị sát tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chính quyền địa phương phải kiểm đếm chặt chẽ, kêu gọi tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Cùng với đó, việc tuyên truyền, cập nhật diễn biến bão đến người dân phải được thực hiện liên tục, bằng nhiều hình thức, từ loa truyền thanh, mạng xã hội đến xe lưu động, với tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Ông cũng yêu cầu phường Hải Bình và các lực lượng chức năng tập trung cao cho công tác di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, hoàn thành trước 15 giờ ngày 28/9.

“Di dời không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà phải gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân. Cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, chỗ ở, lực lượng ứng trực tại điểm tránh trú, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh”, ông Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10. Ảnh: Văn Thanh

Theo báo cáo, hiện toàn phường Hải Bình có 202 tàu cá với 1.150 lao động, tất cả đã vào bờ neo đậu an toàn. Diện tích 185ha nuôi trồng thủy sản đã được gia cố bờ bao, hệ thống đê bao được kiểm tra và đảm bảo an toàn. Công tác di dời dân từ khu vực nguy hiểm đến điểm tập trung đang được khẩn trương triển khai, trong đó lực lượng chức năng đã đến tận các hộ có nhà không kiên cố để vận động sẵn sàng di dời khi có lệnh.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương còn chủ động phối hợp với các hộ có nhà kiên cố từ 2 tầng trở lên để bố trí nơi ở nhờ cho các hộ khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong thiên tai.

Quyết liệt di dân, đảm bảo an toàn tính mạng

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Sơn Hải, phường Tĩnh Gia, nơi được trưng dụng làm khu tránh trú bão.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao sự chủ động, vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng. Ông nhấn mạnh: “Cần bám sát phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Đặc biệt, công tác vận động, thuyết phục người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm phải được thực hiện quyết liệt, kiên trì, không để sót hộ dân nào trong vùng nguy cơ”.

Theo thống kê, phường Tĩnh Gia có 33 hộ với 115 nhân khẩu trong diện phải di dời, tập trung tại các tổ dân phố Sơn Hải, Đông Hải, Thượng Hải và Xuân Tiến. Đến thời điểm kiểm tra, phần lớn các hộ đã được vận động chuyển đến ở nhờ nhà người thân, số còn lại đang tiếp tục được hỗ trợ di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý chính quyền phường cần quan tâm tới công tác hậu cần tại các điểm tránh trú: “Không chỉ là chỗ ở, mà còn phải đảm bảo nước sạch, điện, y tế, lương thực… để người dân yên tâm, ổn định trong suốt thời gian tránh trú bão”.

Trong khi đó, tại xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy), chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương di dời 22 hộ dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Các thôn như Nâm Trẹn, Thành Long, Chiềng Chanh, Thạch Minh và Bình Yên đã hoàn tất việc di dời dân đến nơi an toàn. Xã cũng đã phân công Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trực tiếp xuống các thôn, theo dõi sát tình hình, cập nhật kịp thời diễn biến bão để thông tin đến người dân.

Đáng lưu ý, xã Cẩm Thạch còn có 9 ngầm tràn có nguy cơ ngập sâu khi mưa bão lớn. Chính quyền đã khẩn trương cắm biển cảnh báo, sẵn sàng lập chốt canh gác, kiên quyết không để người dân qua lại khi nước dâng cao.

Gió và mưa bắt đầu xuất hiện ở các phường thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Văn Thanh

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp ứng phó. Công tác kiểm tra, rà soát, chuẩn bị phương án di dân, bảo vệ các công trình trọng điểm, hệ thống đê điều, hồ đập… đều được triển khai gấp rút.

Từ miền núi đến ven biển, chính quyền cơ sở đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đảm bảo quân số ứng trực 24/24 giờ. Các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tích cực tham gia gia cố nhà cửa, chằng chống tàu thuyền, vận chuyển nhu yếu phẩm tới điểm tránh trú.

Ông Nguyễn Hoài Anh nhiều lần nhấn mạnh: “Mọi tình huống phải được đặt trong trạng thái khẩn cấp, không được phép chủ quan, lơ là. Chúng ta có thể khắc phục thiệt hại vật chất sau bão, nhưng tính mạng con người là trên hết và trước hết”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng. Đồng thời, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền để bảo vệ chính mình và cộng đồng.                

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm