Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Trà
Thứ hai, 25/08/2025 - 19:11
(Thanh tra) - Chiều 25/8, thông tin từ Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, tỉnh Thanh Hoá, tính đến 16 chiều 25/8, các xã ở khu vực 5 huyện miền núi (cũ) đã hoàn thành công tác di dời người dân sinh sống ở nơi có nguy cơ cao thiên tai do bão số 5.
Công an xã Na Mèo hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn tránh trú bão. Ảnh: Công an cung cấp
Theo đó, tại các huyện miền núi (cũ) của tỉnh Thanh Hoá gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh đã có tổng số 711 hộ gia đình đã được di dời. Việc di dời bắt đầu từ cuối giờ sáng nay.
Trong đó, xã Mường Lý di dời số hộ gia đình nhiều nhất với 131 hộ. Tiếp theo là xã Tam Thanh với 74 hộ, xã Trung Sơn 70 hộ... Các hộ dân được di dời đến nhà văn hóa bản, trường học, trạm y tế và nhà người thân để tránh trú.
Trong số các hộ gia đình được di dời có tới 521 hộ tự nguyện chuyển đến sinh sống tại nhà người thân ở nơi an toàn. Điều này khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động phương án, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động và ý thức cao của người dân.
Trước đó, dự báo mức độ nguy hiểm của bão số 5, sáng 25/8, tại xã Hồi Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương tại trung tâm khu vực miền núi, Mai Xuân Liêm, đã chủ trì hội nghị trực tuyến về công tác ứng phó với bão số 5.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã khẩn trương phân công ngay lực lượng trực tiếp xuống địa bàn dân cư, rà soát, đánh giá nguy cơ thiên tai tại các khu vực nguy hiểm, xung yếu. Từ đó chủ động di dời người dân ở nơi có khả năng cao bị ảnh hưởng đến nơi an toàn. Công tác di dân cần hoàn thành trước 15h chiều 25/8.

Lực lượng chức năng dựng lán tạm cho người dân di dời đến ở an toàn. Ảnh: Công an cung cấp
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã miền núi duy trì công tác thường trực chỉ huy, đảm bảo tốt phương châm “4 tại chỗ”; phân công lực lượng theo dõi sát mực nước ở các ngầm, tràn trên địa bàn; chủ động cắm biển cảnh báo, trực gác, không cho người và phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Hải Lương
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Đức Thái
Thu Huyền
PV
PV
Nam Dũng