Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Bão số 3 gây mưa lớn, nhiều địa phương ngập lụt và sạt lở

Hương Trà

Thứ ba, 22/07/2025 - 21:16

(Thanh tra) - Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17 giờ ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 62 nhà bị ngập, chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 342hộ/1.578 khẩu đến nơi an toàn. Đến thời điểm này, toàn tỉnh không có thiệt hại lớn về người và tài sản.

Sạt lở vị trí Km77+700/QL.15C, thuộc xã Nhi Sơn gây tắc đường. Ảnh: CVT

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17 giờ ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 62 nhà bị ngập tại các xã Quang Trung, Yên Định, Luận Thành, Mậu Lâm… Chính quyền các địa phương đã chủ động sơ tán 342hộ/1.578 khẩu đến nơi an toàn.

Tại thôn Thành Lợi, xã Tân Thành có 15 hộ/70 khẩu tạm thời bị chia cắt do nước dâng (hơn 1m) qua đường tràn cầu Cửa Dụ; tại thôn Thành Tiến, xã Luận Thành có 14 hộ/56 khẩu bị cô lập do nước sông lên cao; Bản Cóc và bản Thuỷ Sơn, xã Sơn Thuỷ có 85 hộ/361 khẩu bị cô lập do nước suối Xia dâng cao…

Bão số 3 cũng đã gây ra sạt lở mái đê phía đồng đê Tây sông Cùng (đê sông con, cấp 4) đoạn từ K5+858 đến K5+905 xã Hoằng Châu với chiều dài khoảng 47m và đoạn từ K5+ 959-K5+976, với chiều dài cung sạt 18m, chiều sâu cung sạt 2m và chiều cao đứng 2m. Đồng thời gây ra sự cố mang cống Vực Bưu đê hữu sông Nhơm, xuất hiện dòng chảy dọc mang cống, gây ra 2 hố tụt trên đỉnh cống và tụt sâu xuống mang cống.

Ngay trong chiều 22/7, chính quyền các địa phương đã huy động nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" để xử lý các sự cố, đồng thời cắm mốc, đặt biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn gây sạt lở mái đê tại xã Hoằng Châu, chính quyền và Nhân dân cùng các lực lượng tập trung khắc phục. Ảnh: CTV

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 đã làm sạt lở, ngập lụt nhiều vị trí trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh. Gây sạt taluy dương, sa bồi rãnh, cống tại 8 vị trí với khối lượng khoảng 20.270m3 trên tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16. Lún, nứt mặt đường Km21+390/Quốc lộ 15 với chiều dài 5m; đổ tường chắn Km26+300/Quốc lộ 15 với chiều dài 5m; ngập mặt đường tại 5 vị trí trên các Quốc lộ 47, 47B, 47C… nhưng không gây tắc đường. Riêng vị trí Km77+700/Quốc lộ 15C thuộc xã Nhi Sơn đã gây tắc đường từ 13h30 ngày 22/7.

Sở Xây dựng Thanh Hóa đã chỉ đạo ban quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện ngay các biện pháp xử lý, đảm bảo giao thông như phát cây, dọn dẹp sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu...

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Cũng trong ngày 22/7, tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả của bão số 3 tại các địa phương như: Thiết Ống, Đồng Lương, Hà Long, Ngọc Lặc, Cẩm Thạch, Nga Sơn, Kim Tân...

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: “Nút cổ chai” đường Đình Hương ùn tắc kéo dài, tai nạn rình rập giờ cao điểm

Thanh Hóa: “Nút cổ chai” đường Đình Hương ùn tắc kéo dài, tai nạn rình rập giờ cao điểm

(Thanh tra) - Tuyến đường Đình Hương (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) đang trở thành “điểm nóng” về ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi hạ tầng chật hẹp, bất cập trong tổ chức giao thông khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những phản ánh từ người dân cho thấy bức tranh giao thông nơi đây đang ở mức đáng báo động, cần sớm có giải pháp căn cơ.

Văn Thanh

12:00 26/03/2026
Doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng vẫn khó tuyển, thiếu lao động

Doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng vẫn khó tuyển, thiếu lao động

(Thanh tra) - Đơn hàng ổn định, nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô sản xuất cần bổ sung nhân lực song đang gặp khó trong khâu tuyển dụng. Việc tuyển dụng người lao động đáp ứng đủ trình độ chuyên môn kỹ thuật là vấn đề khó khăn đối với hầu hết các nhà tuyển dụng.

Giang Sơn

11:00 26/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm