Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường kiểm soát khai thác khoáng sản nhằm tránh lợi dụng cơ chế để trục lợi

Thái Hải

Thứ tư, 27/08/2025 - 20:18

(Thanh tra) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên đối với UBND tỉnh Đồng Nai, tại buổi làm việc hướng dẫn địa phương giải quyết những vướng mắc về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ngày 27/8.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Đan/nongnghiepmoitruong.vn

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, Sở đã báo cáo và kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tỉnh gỡ vướng các vấn đề liên quan đến lập dự án đầu tư khai thác mỏ đối với một số mỏ đá xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, đối với mỏ cát xây dựng, UBND tỉnh đề nghị Bộ hướng dẫn việc thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng trong trường hợp không thể tổ chức hoạt động thăm dò, khai thác theo địa giới hành chính mỗi tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên yêu cầu UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những khó khăn, bất cập nhằm phát huy tiềm năng lợi thế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quý Kiên và đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý đất đai đã trao đổi và giải đáp các kiến nghị của UBND tỉnh theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản và các pháp luật liên quan.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh, khi Luật Địa chất và Khoáng sản đã có hiệu lực, đối với mọi cơ chế ưu đãi cho các dự án đầu tư công và công trình trọng điểm, ngoài trường hợp được quy định tại Nghị quyết số 138/2024/QH15 của Quốc hội về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đều sẽ được hưởng đầy đủ theo quy định của Luật.

Thứ trưởng cho biết, Bộ đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên Chính phủ về Nghị quyết cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và đã trình Chính phủ ký ban hành. Dự kiến sau khi ban hành, Nghị quyết này sẽ tạo ra nhiều cơ chế mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ những khó khăn của các địa phương nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm soát nhằm tránh trường hợp các tổ chức, cá nhân lợi dụng cơ chế, chính sách đặc thù để nâng công suất khai thác đá trái quy định hoặc trục lợi từ chênh lệch giá.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng như đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. 

Bà cho biết, UBND tỉnh sẽ khẩn trương thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm giúp tỉnh quản lý tốt hơn tài nguyên khoáng sản, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

Cấm xe máy xăng ở Hà Nội: Cần giải pháp đồng bộ

(Thanh tra) - Để cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững, HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trong một số khu vực nội đô vào những khung giờ nhất định. Đây được xem là bước ngoặt lịch sử, định hình lại thói quen đi lại và phong cách sống của hàng triệu người dân Thủ đô.

Hải Hà

12:54 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm