Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ hai, 06/02/2023 - 21:34
(Thanh tra) - Để có tiền chi tiêu cá nhân, đối tượng Bùi Hoàng Giang đã đưa ra nhiều thông tin gian dối là quen biết lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ… có thể “giúp đỡ” mọi người có nhu cầu xin việc, mua nhà, vay vốn miễn là có tiền đưa cho Giang.
Bị cáo Giang đã nhận 23,6 tỷ đồng từ nhiều người với những lời hứa hẹn không thật. Ảnh: AH
Ngày 6/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Hoàng Giang (SN 1975; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Giang 19 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, 11 bị hại trong vụ án kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với Giang.
Theo cáo trạng, vào năm 2019, Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác Bùi Hoàng Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, Giang từng công tác tại một đơn vị lực lượng vũ trang.
Đầu năm 2018, để có tiền chi tiêu cá nhân, Giang đưa ra thông tin gian dối là quen biết lãnh đạo UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ… nên có khả năng mua được ki ốt bán hàng từ việc đục thông các vòm cầu trên phố Phùng Hưng với giá 400 triệu đồng/ki ốt; mua vị trí đặt xe đẩy bán hàng trên các tuyến phố đi bộ khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm với giá 50 - 100 triệu đồng/xe...
Ngoài ra, bị cáo Giang còn khoe có khả năng mua căn hộ, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng do Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19; xin vào ngành Công an…
Tin tưởng các thông tin Giang đưa ra là thật, 26 bị hại đã giao tiền. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như cam kết mà sử dụng tiền vào các mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2020, Bùi Hoàng Giang đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng của 26 bị hại.
Hội đồng Xét xử cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Giang là đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo nhiều lần nhận tiền của các bị hại nên chịu tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” theo điểm g, khoản 1, Điều 52, Bộ luật Hình sự. Trên cơ sở đó, Hội đồng Xét xử phúc thẩm quyết định tăng hình phạt và tuyên bị cáo Bùi Hoàng Giang mức án 20 năm tù.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Do nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã được ban hành, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung "Ngày Văn hóa Việt Nam" (24/11) vào Bộ luật Lao động là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương, qua đó nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm của người lao động lên 12 ngày.
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Thành Công
Thanh Nhung
Văn Thanh
Hương Giang
Đông Hà
Quảng Nghĩa
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Trần Kiên
Thanh Lương
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân