Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sắc Xuân trong sân trường: Khi những giá trị văn hóa được gieo mầm từ lớp học

Thái Hải

Thứ tư, 04/02/2026 - 15:00

(Thanh tra) - Khi những cành đào bắt đầu hé nụ, sắc đỏ của câu đối và bao lì xì xuất hiện ngày một nhiều, không khí Tết cổ truyền không chỉ tràn ngập trên phố phường mà còn lan tỏa rộn ràng trong các trường học.

Sắc Xuân trong sân trường với những giá trị văn hóa được gieo mầm từ lớp học. Ảnh: TH

Những ngày sát Tết, sân trường vốn quen thuộc với tiếng trống, tiếng giảng bài nay khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ sắc Xuân, ấm áp tình thầy trò.

Tại nhiều trường học, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền đã trở thành nét đẹp thường niên. Không chỉ dừng lại ở trang trí lớp học hay tổ chức văn nghệ, các nhà trường ngày càng chú trọng xây dựng những chương trình mang tính giáo dục, giúp học sinh hiểu đúng, hiểu sâu hơn về giá trị của Tết Nguyên đán, một trong những di sản văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động đón Tết nguyên đán tại nhiều trường học chính là hội chợ Tết. Ngay từ sáng sớm, sân trường đã trở nên nhộn nhịp với những gian hàng được trang trí đậm chất Tết xưa, mái tre, nón lá, câu đối đỏ, hoa đào, hoa mai... Các gian hàng bày bán bánh chưng, bánh tẻ, mứt Tết, kẹo lạc, tò he, đồ thủ công… do chính học sinh và giáo viên cùng chuẩn bị.

Những gian hàng được trang trí đậm chất Tết xưa,  mái tre, nón lá, câu đối đỏ, hoa đào, hoa mai. Ảnh: TH

Không khí mua bán rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong trẻo của môi trường học đường. Những tiếng rao vui nhộn, những nụ cười rạng rỡ của học sinh khiến phiên chợ trở thành không gian trải nghiệm sinh động, gần gũi.

Em Đinh Trí Minh, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm, hào hứng chia sẻ: Năm nào trường em cũng tổ chức hội chợ Tết và em đều rất mong chờ hoạt động này. Em được cùng các bạn bán hàng, mua bánh chưng, bánh kẹo và hiểu hơn vì sao ngày Tết gia đình nào cũng chuẩn bị mâm cỗ đầy đủ, ấm cúng.

Theo các thầy cô giáo, phiên chợ không chỉ mang ý nghĩa tái hiện không gian Tết xưa mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, đồng thời bồi dưỡng tinh thần sẻ chia khi nhiều trường dành toàn bộ số tiền thu được để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăm, qua đó giáo dục các em tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, một giá trị cốt lõi của Tết cổ truyền Việt Nam.

Cùng với hội chợ Tết, hoạt động trang trí lớp học và sân trường theo chủ đề Tết cổ truyền cũng được các trường chú trọng. Những bức tường được phủ kín tranh vẽ ngày Tết, câu đối thư pháp, hình ảnh bánh chưng xanh, mâm ngũ quả, ông đồ cho chữ… tạo nên không gian Xuân ấm áp, gần gũi.

Cô giáo Phí Thị Thái, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, khi các con tự tay cắt dán, vẽ tranh, trang trí lớp học

Cô giáo Phí Thị Thái, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A6 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm cho biết, khi các con tự tay cắt dán, vẽ tranh, trang trí lớp học theo chủ đề Tết, các con sẽ ghi nhớ rất lâu. Đây là cách giáo dục nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, giúp học sinh yêu hơn những giá trị truyền thống.

Thông qua hoạt động này, học sinh không chỉ được thỏa sức sáng tạo mà còn hiểu được ý nghĩa của từng biểu tượng trong ngày Tết cổ truyền, từ câu đối đỏ mang lời chúc tốt lành đến bánh chưng tượng trưng cho đất trời, cho sự sum vầy.

Không khí Tết trong trường học còn được khuấy động bởi các chương trình văn nghệ mừng Xuân. Những tiết mục múa hát về mùa Xuân, về quê hương, đất nước, về gia đình trong ngày Tết được các em học sinh thể hiện bằng tất cả sự hồn nhiên và cảm xúc.

Tiếng trống rộn ràng, điệu múa mềm mại trong tà áo dài truyền thống, những ca khúc quen thuộc như “Ngày Tết quê em”, “Mùa Xuân ơi”… vang lên khiến sân trường ngập tràn không khí lễ hội. Đối với nhiều học sinh, đây không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội để cảm nhận Tết bằng âm nhạc, bằng cảm xúc chân thật của tuổi thơ.

Không khí Tết trong trường học còn được khuấy động bởi các chương trình văn nghệ mừng Xuân. Ảnh: TH

Một trong những hoạt động được học sinh mong chờ nhất là trải nghiệm gói bánh chưng. Dưới sự hướng dẫn của thầy cô và phụ huynh, các em được làm quen với lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, những nguyên liệu quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều giá trị văn hóa.

Từng công đoạn gói bánh được thực hiện chậm rãi, cẩn thận. Những bàn tay nhỏ nhắn còn lúng túng nhưng ánh mắt lại đầy háo hức. Qua đó, các em hiểu hơn về sự vất vả, công phu để làm nên chiếc bánh chưng, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.

Em Ngô Thái Bảo Linh, học sinh lớp 6E, Trường THCS & THPT Lomonoxop chia sẻ rằng trong hội chợ Tết tại trường, hoạt động em mong chờ nhất là được tự tay gói bánh chưng. Với em, đây không chỉ là một trải nghiệm thú vị mà còn là dịp để hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Theo các thầy cô, đây chính là bài học sâu sắc về sự trân trọng lao động, về ý nghĩa của sum vầy, đoàn viên trong ngày Tết cổ truyền.

Một trong những hoạt động được học sinh mong chờ nhất là trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: TH

Không kém phần sôi nổi, Trường THCS Nam Từ Liêm cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Bính Ngọ với quy mô toàn trường. Ngay từ cổng trường, sắc Xuân đã hiện hữu qua những tiểu cảnh trang trí mang đậm bản sắc truyền thống. Sân trường được bố trí không gian văn nghệ, khu trải nghiệm gói bánh chưng và các gian hàng trưng bày sản phẩm Tết.

Các tiết mục văn nghệ mừng Xuân do chính học sinh dàn dựng và biểu diễn đã mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Những bài hát về mùa Xuân, về quê hương, đất nước vang lên, hòa cùng tiếng vỗ tay cổ vũ của thầy cô và học sinh, tạo nên một ngày hội thực sự trong môi trường học đường.

Bạn Yên Đức Nam, lớp 6 chia sẻ, tham gia các hoạt động Tết ở trường giúp chúng em hiểu hơn về truyền thống dân tộc. Em cảm thấy Tết không chỉ là nghỉ học mà còn là dịp để gắn kết bạn bè, thầy cô.

Từng công đoạn gói bánh được thực hiện chậm rãi, cẩn thận. Những bàn tay nhỏ nhắn còn lúng túng nhưng ánh mắt lại đầy háo hức. Ảnh: TH

Theo cô giáo Phí Thị Thái, việc đưa Tết cổ truyền Bính Ngọ vào các hoạt động giáo dục không chỉ mang ý nghĩa tạo không khí vui tươi cuối năm mà còn góp phần bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn học sinh. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều tác động từ văn hóa ngoại lai, việc giúp học sinh hiểu và tự hào về bản sắc dân tộc càng trở nên cần thiết.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nam Từ Liêm chia sẻ, Nhà trường mong muốn thông qua các hoạt động trải nghiệm Tết, học sinh không chỉ vui chơi mà còn hiểu rằng giữ gìn văn hóa truyền thống là trách nhiệm của mỗi thế hệ.

Không khí Tết cổ truyền lan tỏa khắp trường học vì thế không chỉ là những ngày hội rộn ràng, mà còn là hành trình gieo mầm văn hóa, giúp học sinh thêm yêu quê hương, đất nước và trân trọng những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại.

Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu kỳ nghỉ Tết đang đến gần, trong lòng mỗi học sinh không chỉ có niềm háo hức đón năm mới mà còn đọng lại những bài học ý nghĩa về truyền thống, về gia đình và về cội nguồn dân tộc những giá trị sẽ theo các em suốt hành trình trưởng thành.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hoá: Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 xã, phường

Thanh Hoá: Trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo tại 6 xã, phường

(Thanh tra) - Ngày 4/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 6 phường, xã nhằm góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, nghĩa tình trên địa bàn tỉnh.

Hương Trà

14:40 04/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm