Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ bảy, 16/08/2025 - 08:43
(Thanh tra) - Trong cơn bão số 3 xã Măng Ri, Quảng Ngãi thiệt hại 26.486 cây sâm Ngọc Linh giá trị khoảng 12,5 tỷ đồng. Chính quyền và Nhân dân xã Măng Ri đang cố gắng khắc phục trồng mới 1.300ha sâm Ngọc Linh (mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã trồng gần 2.620ha sâm Ngọc Linh. Tuy nhiên, chưa khắc phục xong hậu quả bão lũ bà con xã Măng Ri lại căng mình chống chuột phá sâm.
Chuột vàng không chỉ ăn củ mà còn cắn phá cây và hạt sâm Ngọc Linh. Ảnh: TL
Theo ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, từ đầu năm đến nay xã Măng Ri có 190 hộ trồng sâm bị thiệt hại bởi chuột và trộm. Riêng các vụ trộm, xã đang điều tra và triển khai phòng ngừa. Tuy nhiên nạn chuột vàng phá sâm Ngọc Linh xã và bà con chưa phòng chống triệt để được nên thiệt hại rất lớn.
Chỉ riêng Tổ bảo vệ tại rừng xã Măng Ri có tuần bắt tới 500 con chuột vẫn không thấm vào đâu. Loại chuột này nhỏ thon, leo trèo rất giỏi, tìm mọi cách sâm nhập vào vườn sâm của các gia đình để cắn phá. Điển hình như vườn sâm của chị Y Phượng ở làng Ko Sia 2 đã bị chuột cắn phá 3.000 cây giống, thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Hiện, những hộ trồng sâm Ngọc Linh xã Măng Ri đang tìm mọi cách để tiêu diệt chuột vàng đồng thời phối hợp với chính quyền xã cùng lực lượng bảo vệ rừng có các giải pháp diệt chuột, bảo vệ những vườn sâm Ngọc Linh tươi tốt, mang lại cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Liên quan đến nạn chuột vàng cắn phá sâm Ngọc Linh, nhiều hộ dân ở xã Trà Linh, TP Đà Nẵng cũng bị thiệt hại nặng do loài chuột vàng gặm phá sâm có hộ thiệt hại hàng tỷ đồng như gia đình anh Hồ Văn Dang, gia đình chị Hồ Thị Thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đến nay 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Kết quả cho thấy, toàn tỉnh hiện có 13.598 hộ nghèo đa chiều, chiếm 1,22% và 24.683 hộ cận nghèo đa chiều, chiếm 2,16%.
Trung Hà
(Thanh tra) - Xác định “thiếu thông tin” là một trong những rào cản lớn nhất khiến người dân khó tiếp cận chính sách và cơ hội phát triển, xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xem công tác truyền thông là khâu then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền đến thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, giảm nghèo về thông tin đang từng bước khơi thông nhận thức, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.
Thái Minh
Hải Hà
Thái Nam
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng