Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ninh Thuận: Người dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái “khát nước sạch”

Trần Lê

Thứ hai, 02/06/2025 - 08:02

(Thanh tra) - Mặc dù được đầu tư gần 21 tỷ đồng và hệ thống nước sạch được đấu nối vào hệ thống hiện hữu nhưng hệ thống hiện hữu lại bị hư hỏng nên không cung cấp nước sinh hoạt được. Vì vậy, người dân xã Phước Bình, huyện Bác Ái vẫn “khát nước sạch”. Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) huyện Bác Ái, cho biết, việc thiếu nước sinh hoạt khiến người dân Phước Bình rất bức xúc và kiến nghị nhiều lần.

Còn 3 thôn Hành Rạc 1, Bậc Rây 1 và Bậc Rây, Phước Bình không có nước sạch sinh hoạt. Ảnh: Minh họa

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Ninh Thuận đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì phối hợp với các sở, địa phương liên quan khảo sát, tính toán chi phí, nghiên cứu đề xuất phương án hiệu quả, đồng bộ, tối ưu nhất về trước mắt và lâu dài để cung cấp nước sinh hoạt cho dân xã Phước Bình.

Được biết, năm 2017, UBND huyện Bác Ái đầu tư nâng cấp hệ thống, mở rộng hệ thống nước sinh hoạt Gia É đến 2 thôn tái định cư và thôn Bố Lang của xã Phước Bình nhưng nước sạch vẫn không đủ cung cấp cho người dân trên địa bàn xã. Vì vậy, năm 2019 UBND tỉnh Ninh Thuận giao Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước (Ban ODA) là chủ đầu tư dự án xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho xã Phước Bình với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng.

Quá trình thi công dự án đường ống mới kết nối với tuyến ống truyền tải của hệ thống nước Gia É thành mạng lưới cấp nước hoàn chỉnh cung cấp nước cho 6 thôn toàn xã Phước Bình. Hệ thống cấp nước này có công suất thiết kế 420 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho 928 hộ dân đồng bào Raglai 6 thôn toàn xã. Tuy nhiên, sau thời gian vận hành, hệ thống này chỉ cung cấp nước được cho 3 thôn với khoảng 430 hộ dân (còn 3 thôn Hành Rạc 1, Bậc Rây 1 và Bậc Rây 2, dự án chỉ đầu tư mạng lưới đường ống từ trạm bơm của hệ thống nước Gia É đến các hộ dân). Vì vậy, 3 thôn Hành Rạc 1, Bậc Rây 1 và Bậc Rây không có nước sinh hoạt do hệ thống nước Gia É không được vận hành. Các bể lắng lọc đã xuống cấp, hư hỏng nên không đủ nước cung cấp về các trạm bơm.

Trao đổi với bà Katơr Thị Gái, Chủ tịch UBND xã Phước Bình cho biết, hệ thống nước sinh hoạt Gia É được UBND huyện Bác Ái giao cho UBND xã quản lý sử dụng, xã đã nhiều lần kiến nghị bàn giao hệ thống nước Gia É cho Trung tâm nước sạch. Tuy nhiên, dự án này chưa thể bàn giao do vướng mắc việc định giá tài sản. Chúng tôi kiến nghị các cấp có phương án giải quyết để cung cấp nước sạch cho 1.200 người dân xã Phước Bình, giải quyết bức xúc của người dân.

Được biết, Phước Bình hiện có ba công trình cung cấp nước nhưng chỉ 3/6 thôn của xã có nước sạch. Riêng các thôn Hành Rạc 1, Bậc Rây 1 và Bậc Rây 2 với hơn 650 hộ dân chưa tiếp cận được nước sạch. Vì thế, người dân 3 thôn này phải dùng nước nước sông, suối, giếng đào.

Ông Lê Xuân Tú, Phó Giám đốc Ban ODA cho rằng hệ thống nước này chưa được bàn giao cho đơn vị có năng lực quản lý, vận hành bảo dưỡng là nguyên nhân chính dẫn đến hệ thống nước sạch do Ban ODA đầu tư chưa phát huy hết hiệu quả.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nghĩa Trưởng phòng NN&MT khẳng định: Nguồn nước đầu vào không có thì hệ thống nước sạch của Ban ODA đầu tư coi như bỏ không, vì vậy, cần đánh giá lại nguồn nước để cung cấp cho hệ thống cấp nước lâu dài cho người dân. Đồng thời cần bàn giao các hệ thống nước về cho Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý, vận hành, bảo dưỡng để đảm bảo được việc cung cấp nước cho người dân Phước Bình.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đời sống cải thiện, nhưng không thể chủ quan trước dịch bệnh và thiên tai

Đời sống cải thiện, nhưng không thể chủ quan trước dịch bệnh và thiên tai

(Thanh tra) - Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), bức tranh xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi đời sống dân cư ổn định, an sinh được bảo đảm, văn hóa - thể thao sôi động, môi trường và an toàn xã hội được chú trọng, phản ánh xu hướng phục hồi bền vững.

16:57 06/12/2025
Bài 2: Vạch trần luận điệu xuyên tạc lợi dụng bão lũ để bảo vệ tinh thần đoàn kết dân tộc

Bài 2: Vạch trần luận điệu xuyên tạc lợi dụng bão lũ để bảo vệ tinh thần đoàn kết dân tộc

(Thanh tra) - Mục tiêu cuối cùng của các luận điệu xuyên tạc do các thế lực thù địch tạo ra là bôi nhọ lực lượng chức năng, phá hoại niềm tin và làm suy yếu tinh thần đoàn kết dân tộc. Bằng cách khẳng định sức mạnh của sự thật và củng cố khối đại đoàn kết, chúng ta sẽ tạo ra "tấm khiên" vững chắc để đẩy lùi mọi âm mưu chia rẽ trong hoạn nạn.

B.S

16:00 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm